Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người

Minh Hồng,
Chia sẻ

Không chỉ có con người mới đi hóa trang trong ngày Halloween mà cả thực vật cũng biết "tham gia phong trào" như vậy.

1. Nấm “chảy máu chân răng”

Nấm “chảy máu chân răng”, có tên khoa học là Hydnellum Pecki. Phần mũ của loài nấm này có nhiều hình dạng khác nhau và những chấm đỏ trên đó trông rất giống với máu, làm cây nấm có hình dạng chiếc răng đang chảy máu. 

Những chấm đỏ này thực chất là nhựa của nấm, bị rò rỉ ra ngoài các lỗ trên nấm trong đêm do độ ẩm quá mức tích tụ trong rễ. Điều này chỉ xảy ra với nấm còn non.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 1.

Nấm "chảy máu chân răng".

Nấm Hydnellum Pecki còn có một tên gọi khá hấp dẫn khác là "dâu tây và kem", nhưng trên thực tế chúng ta không thể ăn được loại nấm này. Mặc dù nó không có độc, song vị đắng của nó khiến không ai có thể nuốt nổi. Nấm cũng hấp thụ từ môi trường các nguyên tố kim loại nặng cesium-137, một đồng vị phóng xạ đủ để có thể gây hại.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 2.

Được tìm thấy trên khắp nước Mỹ và khu vực Á-Âu, nấm “chảy máu chân răng” thường phát triển gần các cây thông. Các nghiên cứu về nấm Hydenellum Pecki đã tìm thấy trong chúng có chứa atromentin, một hợp chất có tính chống đông máu tương tự như heparin từ máu người.

2. Mắt búp bê

Cây mắt búp bê có tên khoa học là Actaea pachypoda. Và trái với cái tên dễ thương, cây này có chứa độc tố đủ gây chết người. Quả cây màu trắng, đỉnh quả có chấm đen hệt như những con ngươi đang nhìn khắp nơi. Chúng có vị ngọt thơm hấp dẫn nhưng chứa chất cực độc cariogenic, tác động trực tiếp lên cơ tim, gây co thắt dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 3.

Quả của cây này có hình dạng giống hệt một con ngươi.

Đốm đen hoặc mắt của loại quả này được coi là một vết sẹo được tạo ra bởi đầu nhọn của cuống trong sự phát triển của quả. Mỗi quả có một vài hạt, và hầu hết các loài chim đều miễn nhiễm với độc tố của chúng. Các loài chim ăn quả này và phát tán hạt giống của quả qua phân của chúng.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 4.

Cả lá, cành, rễ và thậm chí hoa của cây mắt búp bê đều có thể gây ra các vết rộp da khi tiếp xúc. Nếu nuốt phải, chúng gây viêm ruột. Với lượng độc tố đủ lớn, mỗi con mắt búp bê có thể giết chết con người.

3. Hoa đôi môi khêu gợi

Loài hoa này có tên khoa học là Psychotria elata và là một loại cây được tìm thấy trong rừng mưa nhiệt đới Trung và Nam Mỹ (Panama, Costa Rica, Colombia và Ecuador).

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 5.

Thật không may, sự nổi tiếng của loài hoa này cùng với nạn phá rừng đã khiến đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng.

Hoa đôi môi là một món quà phổ biến ở Trung Mỹ để diễn tả tình yêu. Vỏ và lá của cây có tác dụng chữa bệnh về tai, phát ban da và ho. Người dân Panama đã sử dụng chúng để điều trị các vấn đề về hô hấp.

5. Nấm não

Nấm não, có tên khoa học là Gyromitra esculenta, bề mặt xoắn của nó trông giống hệt như não người nên khá rùng rợn. Loại nấm này là một trong những món ăn khá phổ biến ở Mỹ. Ở đây, nấm này thường được bán giá 44 USD/kg. Tuy nhiên, không những có bề ngoài kỳ dị, loài này có thể mang độc tố chết người nếu người mua không biết phân biệt giữa nấm độc và nấm không độc.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 6.

Cùng là nấm não, nhưng có loài rất độc và loài không độc. Các giống nấm ít độc hại được coi là các món ngon ở các nước Bắc Âu, họ thường đun sôi và rửa sạch nấm nhiều lần trước khi chế biến. Mặc dù vậy, ngay cả sau khi sơ chế, chất gyromitin hydrazine ở hàm lượng thấp vẫn có thể gây ung thư gây nguy hiểm cho sức khỏe cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Một số triệu chứng nhiễm độc gyromitin bao gồm tiêu chảy, đau đầu nghiêm trọng, buồn nôn, và nôn. Ở mức độ đủ lớn, gyromitin có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, đòi hỏi phải ghép gan để tránh tử vong. Ngay cả những hơi nước bốc lên trong khi đun nấu cũng có thể gây hại.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 7.

4. Hoa đầu rồng

Cây kim ngư thảo - còn gọi là hoa mõm chó hoặc hoa đầu rồng (Antirrhinum hoặc snapdragon) là một loài cây khá phổ biến trong vườn nhà phương Tây. Đúng như tên gọi, phần hoa của cây khi còn tươi có hình dáng rất giống đầu rồng.

Antirrhinum majus là một loài hoa nở hàng năm. Người ta tin rằng cây đầu rồng ban đầu là hoa dại ở Tây Ban Nha và Ý, và nó có nhiều truyền thuyết gắn liền. Người ta cho rằng nếu một người giấu hoa trên người của họ hoặc trong phòng của mình, họ sẽ có sức hấp dẫn với người khác giới.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 8.

Hoa đầu rồng khi còn tươi có màu sắc rất đẹp.

Một truyền thuyết khác nói rằng bất kỳ người phụ nữ ăn cây đầu rồng sẽ có vẻ đẹp suốt đời. Tuy nhiên, điều này là rất nguy hiểm vì loài cây này có chứa chất độc. Đối với người ở thời kì Victoria, hoa đầu rồng đại diện cho sự lừa dối, có thể bắt nguồn từ cách loài hoa này tuyệt đẹp khi còn tươi, tương phản với hình ảnh của nó khi đã héo tàn.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 9.

Tuy nhiên, đến khi khô héo, chúng lại mang hình dạng đầu lâu đáng sợ như thế này.

Vào cuối mùa hè, khi những cánh hoa của hoa rụng và chết, những hạt giống màu xanh bên dưới sẽ lộ ra. Trong tháng kế tiếp, đài hoa biến thành màu nâu và khô lại cho đến khi chúng bung ra, phân tán hạt giống ra ngoài. Các hạt rơi ra qua ba lỗ ở dưới cùng của vỏ, và bông hoa lúc xinh đẹp lúc nào giờ trông giống y hệt một cái đầu lâu.

5. Nấm ruột non

Nấm ruột non có tên khoa học là Ascocoryne sarcoides, chúng thường mọc trên gỗ cây sưa rụng lá. Khi nấm tụ lại thành từng cụm, chúng ép nhau tạo thành một khối dây giống như đám ruột non của con người.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 10.

Trong giai đoạn vị thành niên, nấm ruột non là loài sinh sản vô tính, sản sinh ra bào tử nhân bản vô tính. Sau đó, khi nó tạo thành một khối có thể kéo dài đến 20 cm, nó sẽ phát ra cả tế bào sinh dục và bào tử sinh sản. Nó ưa thích cây lá rộng, đặc biệt là cây sồi ở Anh, Ireland, lục địa châu Âu và Úc.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 11.

Nhìn qua ai có thể nghĩ đây là một loài thực vật.

Mặc dù có hình dáng giống như thạch (nó còn được gọi là "giọt thạch tím"), nhưng nó không có mùi hoặc hương vị đặc biệt nên được coi là không ăn được.

6. Nấm ngón tay quỷ

Clathrus archeri, hay còn gọi là ngón tay ma quỷ hay nấm bạch tuộc, là một loại nấm thực sự đáng sợ. Trong hình thức lúc trưởng thành, nó có từ bốn đến tám ngón tay màu đỏ với những chấm màu đen giống như trên xúc tu của bạch tuộc. Những chấm màu đen này là gleba, phát ra mùi hôi lại gợi nhớ đến thịt thối rữa. Điều này thu hút ruồi đến phân tán các bào tử của cây.

Ngày Halloween, xem thực vật cosplay thành những bộ phận cơ thể người - Ảnh 12.

Giống như tất cả các loài nấm khác, khi ra đời, nấm ngón tay quỷ có thân và mũ như bình thường. Khi trưởng thành, các ngón tay của nó dần dần được hình thành như đôi bàn tay ngoi lên từ dưới mộ. Cuối cùng, các ngón tay đứng thẳng lê, tăng lên 10cm chiều cao và lan rộng ra đến 20cm chiều rộng. Mặc dù nó không có độc, song thứ mùi kinh khủng của nó làm cho nó không thể ăn được.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ