Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ

Hoàng Lê-Lê Bảo,
Chia sẻ

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng sớm ngày 21/2 cả hai thành phố người dân đều đi làm với điều kiện giao thông khá thuận lợi.

Sáng 21/2 (tức mùng 6 tháng Giêng) nhịp sống bắt đầu trở lại bình thường khi mọi người bắt đầu đi làm. Tuy vậy, không khí Tết vẫn còn vương vấn ở hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn. Ở Sài Gòn sau một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đường phố thông thoáng, nắng đẹp. Người dân trở lại công sở nhưng hàng quán và các trường học chưa hoạt động lại nhiều. Ghi nhận trên nhiều tuyến đường từ sáng sớm, dòng người đến công sở, trở lại hoạt động thường nhật đã xuất hiện nhưng khá rải rác. 

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 1.

Sáng 21/2, nhiều người Sài Gòn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Xa xa vẫn còn người ngái ngủ như chưa tin là Tết đã hết.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 2.

Khu vực ngã tư Văn Thánh (quận Bình Thạnh).

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 3.

Tại cầu Bình Triệu người dân chủ yếu đông từ hướng quốc lộ 13 vào trung tâm thành phố.

Điều này cũng dễ hiểu khi nhiều cơ quan, cơ sở kinh doanh cho nhân viên nghỉ thêm vài ngày còn một số hàng quán cũng chọn ngày khai trương khá xa so với lịch nghỉ Tết của nhà nước. 

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 4.

Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1) khá dễ chạy xe.

Tại đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp) thời điểm 8h sáng xe cộ qua lại rất thông thoáng. Các hướng từ cửa ngõ sân bay Tân Sân Nhất đổ về và từ hướng chợ thủ Đức đi lên đều di chuyển dễ dàng. 

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 5.

Đến tận 9h sáng nhưng xa lộ Hà Nội vẫn vắng xe.

Người dân cũng không vội vàng mà điều khiển phương tiện với tốc độ vừa phải. Còn tại khu vực cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh), xe từ quốc lộ 13 vào trung tâm thành phố nhiều áp đảo so với xe đi chiều ngược lại. 

Thời điểm này, một số gia đình trở lại Sài Gòn trễ cũng có mặt. Nhưng nhìn chung không có hiện tượng phóng nhanh vượt ẩu. Từ khu vực náy đến bến xe miền Đông cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ. 

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 6.

Mẹ chở các con đi học.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 7.

Không ai vội vàng.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 8.

Nhịp sống năm mới đang dần bắt đầu.

Ở khu vực ngã tư Văn Thánh, hướng từ đường Điện Biên Phủ và xa lộ Hà Nội cũng tương tự. Xe thoải mái chạy, người đi đường thong thả dạo mát, tập thể dục. 

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 9.

Thỉnh thoảng, đường vắng đến khó tin.

Trên đường thỉnh thoảng có một vài người chở cây kiểng, mai vàng khiến người ta liên tưởng Tết như chỉ vừa bắt đầu. 

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 10.

Chúng sẽ trở lại vào Tết năm sau.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 11.

Những cây mai như luyến lưu kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 12.

Người dân thong thả rảo bước trên cầu bộ hành.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 13.

Tại Hà Nội, ngày đi làm đầu năm trời có mưa phùn nhẹ nhưng nhiều tuyến đường khá thông thoáng, không xảy ra hiện tượng tắc đường, một số nút giao có lượng phương tiện lớn chỉ xảy ra ùn ứ nhẹ.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 14.

Sáng sớm ngày 22/2 là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết, hàng vạn người dân Hà Nội đã đổ đến các cơ quan, công sở.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 15.

Từ sáng sớm, trời Hà Nội có mưa phùn nhẹ ảnh hưởng nhỏ đến việc di chuyển của người dân. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại nhiều tuyến đường không xảy ra hiện tượng tắc đường cục bộ.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 16.

Mưa phùn nhưng một số người dân không cần mặc áo mưa.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 17.

Đường Kim Mã nhỏ xảy ra hiện tượng ùn ứ nhẹ lúc 8h sáng.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 18.

Các phương tiện di chuyển chậm.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 19.

Trên đường Kim Mã các phương tiện chờ 2 nhịp đèn đỏ để di chuyển qua.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 20.

Đường Trung Kính các phương tiện ùn ứ nhẹ.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 21.

Trên cây cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 22.

Hướng Trần Duy Hưng thông thoáng.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 23.

Trên Cầu Long Biên các phương tiện di chuyển thông thoáng.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 24.

Một số nút giao thông các phương tiện xe máy di chuyển lên vỉa hè.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 25.
Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 26.

Đường Nguyễn Trãi dù các phương tiện di chuyển đông đúc nhưng không ùn tắc.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 27.

Hầm nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 28.

Đường Nguyễn Xiển ùn tắc nhẹ. Các phương tiện phải mất từ 10-15 phút di chuyển qua nút giao này.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 29.
Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 30.

Một số đoạn đường BRT phương tiện xe máy di chuyển qua.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 31.

Xe máy "chặn đầu" xe BRT.

Ngày đi làm đầu tiên năm 2018: Sài Gòn nắng đẹp thông thoáng, Hà Nội mưa phùn ùn ứ nhẹ - Ảnh 32.

Giao thông không xảy ra ùn tắc kéo dài trong ngày đầu năm mới là tín hiệu mừng cho người dân Hà Nội.

Chia sẻ