Ngay cả với những nắp hộp "khó nhằn" bạn cũng dễ dàng mở trong 30 giây nếu biết những cách siêu đơn giản này

Thúy Phạm,
Chia sẻ

Đôi khi việc mở nắp hộp khiến bạn "phát điên" vì nó quá "cứng đầu". Những mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp giải quyết vấn đề này 1 cách triệt để.


Cách 1: Băng dính nhôm

Dính băng dính nhôm vào khoảng ½ viền nắp lọ.


Sau đó dán dính phần băng dính phía trên đầu nắp xuống bề mặt của nắp. Đoạn băng dính còn lại cũng chập đôi dán dính lại để tăng tác động lực kéo.


Một tay cầm vào lọ, giữ hộp chắc chắn, một tay dùng lực kéo đầu băng dính (thường là tay thuận) về phía trái vì hầu hết các nắp hộp được mở bằng cách xoay bên trái (ngược chiều kim đồng hồ). Bạn sẽ thấy nắp hộp thủy tinh sẽ dễ dàng kéo bung ra hơn trước.

Cách 2: Nước nóng

Chuẩn bị một bát có miệng rộng hoặc đĩa sâu lòng, đổ nước nóng vào bát sao cho lượng nước đủ ngập phần nắp hộp khi úp xuống. Đặt hộp lộn ngược trong bát nước nóng trong 1-2 phút. Hãy chắc chắn rằng phần nắp được ngập nước, nhưng phần hộp lại không ngập trong nước nóng.


Nhấc hộp thực phẩm ra, lật úp bình thẳng đứng trở lại, lau nước và mở nắp hộp. Nước nóng sẽ làm cho nắp nở rộng tạm thời và phá vỡ niêm phong, giúp bạn mở nắp hộp dễ dàng hơn.

Cách 3: Gõ đều quanh miệng lọ

Dùng một muôi hoặc thìa gỗ để gõ đều quanh miệng lọ. Điều này gây ra một áp lực gần nắp và phá vỡ chân không.


Khi nghe thấy âm thanh “pop” vang lên nghĩa là lớp niêm phong đã bị phá vỡ thì bạn có thể mở nắp rồi đấy!

Cách 4: Máy sấy tóc

Dùng máy sấy sấy nóng quanh miệng lọ.


Tương tự như tác động của nhiệt khi bạn ngâm bình trong nước nóng, nhiệt độ cao từ máy sấy cũng giúp nắp bình tạm thời nở rộng và phá vỡ niêm phong, nhờ đó việc mở nắp trở nên đơn giản. Trường hợp nắp bị kẹt do dư lượng thực phẩm trên miệng hộp làm nắp bị kẹt thì nhiệt độ của máy sấy cũng có thể giúp làm tan mứt hoặc các thực phẩm khác. Mở nắp đậy bằng khăn hoặc găng tay. Không đặt bàn tay của bạn trực tiếp trên nắp, vì nó sẽ rất nóng.

Lưu ý: Phương pháp này chỉ được sử dụng để mở hộp có nắp đậy bằng kim loại. Không làm nóng nắp nhựa, vì chúng có thể làm nhựa tan chảy. Chỉ sử dụng phương pháp này như một giải pháp cuối cùng. Nhiệt độ sấy làm ấm nắp bình có thể làm nó đủ nóng khiến da của bạn có thể bị bỏng. Hãy rất cẩn thận khi xử lý bình nhé!

Cách 5: Dây chun

Dùng một sợi dây chun thắt quanh viền nắp bình.


Đeo găng tay cao su vào và vặn mở nắp như bình thường. Ma sát giữa hai vật liệu sẽ giúp bạn mở nắp dễ dàng hơn.


Cách 6: Nam giới

Nếu bên cạnh bạn lúc này có một anh chàng nào đó thì bạn đã có ngay một giải pháp rồi đấy! Hãy nhờ họ mở nắp hộ!


Sức từ tay của nam giới dù thế nào cũng khỏe hơn tay chị em chúng mình nên sẽ không khó để mở nắp.


Theo 5-Minute Crafts

Chia sẻ