Ngày Asean phòng chống bệnh sốt xuất huyết" - Hãy cùng nhau chống muỗi

Admicro,
Chia sẻ

Nhãn hàng kem và xịt chống muỗi Soffell, thuộc Tập đoàn Enesis công bố trao tặng 50.000 (năm mươi nghìn) sản phẩm chống muỗi miễn phí và bữa ăn, nước uống cho 5.200 người dân tham gia cuộc chạy bộ đồng hành tại Tp. Cao Lãnh (Đồng Tháp) nhằm hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết” năm 2014, và hỗ trợ người dân phòng chống sốt xuất huyết cho gia đình mình, nhất là trẻ em.

Ngày Asean phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Lễ Mít tính có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và các cơ quan ban ngày thuộc Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Vụ Truyền thông-Thi đua-Khen thưởng, UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp…

Trước đó, Soffell cũng đã đồng hành cùng Bộ Y tế tại Họp báo giới thiệu các hoạt động hưởng ứng ngày “Ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết” cấp quốc gia lần thứ tư tại Viện Pasteur TP.HCM cùng với Cục Y tế Dự phòng, Vụ Truyền thông-Thi đua-Khen thưởng và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp.

Thông qua hoạt động này, cùng với Bộ Y tế và Cục Y tế Dự phòng, Soffell kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cùng phòng chống sốt xuất huyết bằng cách tự bảo vệ mình không bị muỗi đốt, bởi hiện nay chưa có vắc-xin phòng chống, cũng chưa có phương pháp chữa trị sốt xuất huyết đặc hiệu. Muỗi cái là loại duy nhất phải hút máu người để tạo trứng và sinh sản, vì vậy cần ngăn chặn vòng đời của muỗi, không cho chúng hút được máu người. Nếu cùng chung tay thực hiện, sử dụng kem xua muỗi hiệu quả, chắc chắn người dân có thể chống lại sốt xuất huyết.

Ngày Asean phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Bà Carol Lai, Giám đốc phụ trách nhãn hàng kem và xịt chống muỗi Soffell toàn vùng, Tập đoàn Enesis tham dự Lễ mít tinh và cuộc đi bộ đồng hành, đồng thời trao tặng phẩm Soffell cho đại diện Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng.

Phát biểu tại Đồng Tháp, trước thềm Lễ Mít tinh cuộc Chạy bộ đồng hành tại Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháphưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết” quốc gia năm 2014, PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y Tế) nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác phòng chống và nâng cao nhận thức cộng đồng để đầy lùi sốt xuất huyết.Để phòng chống bệnh hiệu quả, ôngcũng đánh giá cao sự đồng lòng, chung sức của chính quyền các cấp, các ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và đặc biệt là những công dân doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, và cùng hướng đến mục đích chung là vì sức khỏe cộng đồng.

Cục Y tế Dự phòng kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm cùng chung tay tham gia phòng, chống sốt xuất huyết với những hàng động đơn giản, thiết thực nhằm “không có lăng quăng (hình thành muỗi), không có sốt xuất huyết”. Theo đó, mỗi tuần, mỗi gia đình hãy dành 10 phút để kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín các lu, khạp, bể chứa nước, thả cá bảy màu; thường xuyên thay nước ở các bình bông, lọ hoa, thả muối hoặc Abate vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, đồng thời loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng đến để không cho muỗi đẻ trứng, và sử dụng các sản phẩm kem hoặc xịt chống muỗi để tránh bị muỗi đốt.

Ngày Asean phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Bà Carol Lai, Giám đốc phụ trách nhãn hàng kem và xịt chống muỗi Soffell toàn vùng, Tập đoàn Enesis đi bộ đồng hành hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết” quốc gia năm 2014 cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Bà Carol Lai, Giám đốc phụ trách nhãn hàng kem và xịt chống muỗi Soffell toàn vùng, Tập đoàn Enesischo biết: “Trên toàn cầu, sốt xuất huyết là nguyên nhân dẫn đến tử vong lớn cho con người với 100 triệu ca mắc /năm, có tốc độ lây lan rất nhanh đặc biệt là tại những khu vực tập trung đông dân cư như tại hầu hết các quốc gia ASEAN. Trong đó, trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ bị tử vong vì sốt xuất huyết nhất vì hệ miễn dịch của các bé còn chưa hoàn thiện. Chỉ có một cách duy nhất để phòng chống sốt xuất huyệt là tự bảo vệ mình không bị muỗi đốt. Kem chống muỗi Soffell được tin dùng trên 15 năm tại thị trường Việt Nam chứa đến 13% hoạt chất diethyltoluamide (DEET) mang đến hiệu quả ngăn ngừa bị muỗi đốt trong thời gian dài đến mười giờ đồng hồ. Khi tất cả mọi người cùng đồng lòng hành động, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu không tạo cơ hội cho muỗi sản sinh, tấn công da, hút máu người thì sẽ không có sốt xuất huyết.”

 
Ngày Asean phòng chống bệnh sốt xuất huyếtNgày Asean phòng chống bệnh sốt xuất huyết
 
Ngày Asean phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Cuộc đi bộ đồng hành hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết” quốc gia năm 2014 thu hút 5.200 người dân và các cơ quan đoàn thể trung ương và địa phương tham gia.

Tài trợ cho Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2014 là một nỗ lực nữa của Soffell nhằm đền đáp sự tin yêu của người Việt Nam dành cho Soffell trong hơn 15 năm qua. Trước đó, Soffell cũng đồng hành cùng chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về sốt xuất huyết với tên gọi Hướng đến tháng “Hành động phòng chống Sốt xuất huyết của Soffell - 8/2014”, nhằm hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y Tế) phát động.

Cụ thể, Soffell đã tài trợ 2.000.000 (hai triệu)sản phẩm kem và xịt chống muỗi Soffell (trị giá hơn 4 tỉ đồng). Sản phẩm được cấp phát miễn phí cho người dân trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các tỉnh/thành phố như Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và 12 tỉnh thành có tỷ lệ cao về sốt xuất huyết tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm: Tiền Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang, nhằm giúp người dân tự bảo vệ mình đặc biệt vào mùa mưa, thời điểm dễ bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Chia sẻ