Ngã vào nồi nước tắm, bé 3 tuổi bị bỏng nặng

,
Chia sẻ

Đang chạy chơi, bất ngờ bé Lê Phan Yến Nhi (3 tuổi ở An Lão, Hải Phòng) ngã nhào vào nồi nước tắm bà nội vừa nấu xong để ở góc sân bị bỏng kín từ cổ xuống hai chân.

Ngã vào nồi nước tắm vừa nấu xong, bé Nhi bị bỏng tới 70% diện tích cơ thể, trong đó 40% là bỏng sâu. (Ảnh: H.Hải)

Bé Yến Nhi  đã được điều trị tích cực hơn 10 ngày nay tại BV Bỏng Quốc gia nhưng tình trạng bệnh vẫn rất nặng nề, chưa qua khỏi nguy cơ tử vong.

Chị Phan Thị Luyến, mẹ cháu Nhi cho biết, sự việc xảy ra khi bà nội vừa nấu xong nồi nước tắm cho cháu và bê ra góc sân để nguội bớt. Nhi đang chơi trong nhà, chạy ào ra sân chạy nhảy rồi bỗng dưng bé hét lên một tiếng, mọi người mới vội chạy từ nhà ra thì thấy toàn bộ nồi nước tắm đã bị đổ tung tóe, bé đang la hét quằn quại trong vũng nước nóng.

Được chuyển ngay đến bệnh viện Bỏng quốc gia, bé Nhi được xác định bỏng 70% (bỏng toàn bộ từ cổ đến tận hai chân), trong đó có tới 40% là độ sâu.

BS Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết, tình trạng bỏng của bé rất nặng nề. Vì với trẻ nhỏ, diện tích bỏng rộng, sâu như vậy không khác gì một tai nạn bỏng tới 90% diện tích cơ thể ở người lớn. Bé vừa được thực hiện ca phẫu thuật lần một để ghép da, nhưng do toàn bộ cơ thể bị bỏng nên chỉ lấy được da ở vùng đầu. Vì thế, để tiến hành ghép da cho bé rất khó khăn, phải đợi khoảng 10 ngày (khi vùng da đầu lấy lên da non tiếp) mới thực hiện được một ca phẫu thuật. Trong 10 ngày chờ đợi đó, các bác sĩ phải điều trị rất tích cực để chống nhiễm trùng cho bé.

TS Nguyễn Viết Lượng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Viện Bỏng Quốc gia cho biết, thống kê tại bệnh viện cho thấy, có tới 60% bệnh nhân bỏng phải nhập viện là trẻ em, mà nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn, không để ý của người lớn khiến bé bị bỏng nước sôi, bỏng điện, bỏng cháo…

Trong khi đó, bỏng trẻ em rất nguy hiểm, bởi không chỉ gây đau đớn, trẻ bị bỏng có tỷ lệ tử vong rất cao. Chỉ cần bỏng 3% (diện tích bằng vài ngón tay), nếu không điều trị kịp thời và đúng cách có thể khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng vết bỏng và dẫn đến tử vong. Vì thế, người lớn cần luôn để mắt đến trẻ, chú ý sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng để giảm nguy cơ bé bị bỏng.

Theo Hồng Hải
Dân trí
Chia sẻ