Nga nới lỏng kiểm soát dịch bệnh, gần 1,5 triệu du khách đổ tới Crimea

Minh Thu ,
Chia sẻ

Bán đảo Crimea đã đón gần 1,5 triệu du khách tới nghỉ dưỡng vào tháng Bảy sau khi Nga cho nới lỏng một số biện pháp kiềm chế dịch Covid-19.

RT đưa tin, trong tháng Tám, số lượng du khách đổ tới bán đảo Crimea được dự báo sẽ còn cao hơn tháng trước, do nhu cầu đi nghỉ dưỡng ở khu vực bờ biển gia tăng hậu giai đoạn phong tỏa.

Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov cho biết, gần 1,5 triệu khách du lịch đã tới Crimea trong vòng 30 ngày kể từ ngày 1/7, thời điểm bán đảo quyết định mở cửa trở lại ngành du lịch sau giai đoạn hạn chế đi lại để phòng dịch bệnh.

Nga nới lỏng kiểm soát dịch bệnh, gần 1,5 triệu du khách đổ tới Crimea - Ảnh 1.

Nga nới lỏng kiểm soát dịch bệnh Covid-19, gần 1,5 triệu du khách đổ tới Crimea trong tháng Bảy. (Ảnh: Sputnik)

Phần lớn du khách tương đương khoảng hơn 60% đi tới bán đảo bằng ô tô hoặc xe buýt di chuyển qua cây cầu Crimea. Ngoài ra, 1/3 du khách đi bằng máy bay và 5% đi bằng tàu hỏa.

Giới chức địa phương cho hay có thể số lượng khách du lịch tới bán đảo Crimea trong tháng Tám sẽ còn cao hơn nhiều. Trong tháng Bảy, khoảng 80% phòng khách sạn và nhà nghỉ của Crimea đã có khách sử dụng.

“Trong tháng Tám, chúng tôi sẽ có 1,8 triệu du khách tới nghỉ dưỡng. Thậm chí, con số này còn cao hơn khi số lượng đặt phòng vẫn tăng cùng giao thông đi lại dễ dàng hơn”, Bộ trưởng Du lịch và Nghỉ dưỡng Crimea Vadim Volchenko chia sẻ hôm 8/8.

Trong vòng hai năm qua, ngành du lịch ở bán đảo Crimea bắt đầu khởi sắc khi số lượng du khách đổ tới đây đạt kỷ lục. Vào năm 2018, 6,8 triệu người đã tới Crimea và tới năm 2019, con số này tăng lên thành 7,4 triệu.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động du lịch bị trì hoãn gần 3 tháng, số lượng du khách tới Crimea trong năm nay được dự báo giảm từ 10 – 15% so với năm 2019.

Bán đảo Crimea thuộc Ukraine đã trở thành một phần của Nga, sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 16/03/2014, khi có đến 97% người tham gia bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập. Theo đó, toàn bộ người dân bán đảo Crimea được công nhận là công dân Nga trừ phi họ làm văn bản đăng ký khẳng định họ muốn giữ nguyên quốc tịch Ukraine.

Chia sẻ