Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới

Hàn Linh,
Chia sẻ

Trong hàng tỉ người trên thế giới, chỉ một số nhỏ sở hữu những đặc điểm cơ thể cực lạ và thật đặc biệt này. Liệu bạn có phải là người nằm trong số đó?

Cơ thể con người là một dấu hỏi lớn. Các nhà khoa học thống kê rằng, có những kỹ năng và đặc điểm thể chất đặc biệt mà từ trước tới nay chỉ tìm thấy được trên một tỷ lệ nhỏ số người sống trên thế giới. Những kỹ năng đó dù là bạn có cố gắng đến đâu cũng không thể thực hiện được.

Dưới đây là danh sách những kỹ năng và đặc điểm thể chất đặc biệt được phát hiện trên cơ thể con người. Liệu bạn có sở hữu kỹ năng hay đặc điểm nào trong số chúng?

1. Uốn lưỡi linh hoạt

Nhắc đến khả năng uốn lưỡi, nhiều người cho rằng độ dài của lưỡi và cơ lưỡi linh hoạt là hai yếu tố không thể thiếu. Thế nhưng, có những người ngay cả khi hội tụ đủ hai điều kiện này cũng không thể thực hiện được kỹ năng này bởi uốn lưỡi linh hoạt có được phần lớn là do di truyền, chỉ một phần nhỏ còn lại là do môi trường sống. Ví dụ, người Ấn Độ được coi là người có cơ lưỡi linh hoạt nhất, các nhà khoa học cho rằng điều này có liên quan đặc biệt đến ngôn ngữ mà họ sử dụng.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 1.

Anh chàng Daniel Harry Potter, đóng vai Harry Potter, chính là một trong số vô cùng ít người trên thế giới làm được điều đặc biệt này.

Việc uốn lưỡi linh hoạt cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Để chứng minh điều này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm trên quy mô lớn. Theo đó, kết quả của thí nghiệm cho thấy, 63% trong tổng số người tham gia có thể gấp lưỡi thành cuộn đơn theo chiều dọc, 14% có thể gập đôi chiếc lưỡi và chỉ 1% là có thể điều khiển lưỡi của mình thành hình "hoa lưỡi với ba cánh".

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 2.

Đa số mọi người dù có cố gắng tập luyện cũng không thể uốn lưỡi như anh chàng Daniel.

2. Chuyển động tai lên xuống

Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, chỉ khoảng 22% số người trên hành tinh của chúng ta có thể điều khiển 1 tai chuyển động lên xuống, trong khi đó chỉ khoảng 18% số người có thể điều khiển cả hai tai.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 3.

Thực tế, khả năng chuyển động cơ tai từ thời tổ tiên của loài người chúng ta là một điều hết sức phổ biến, tuy nhiên, qua quá trình tiến hóa, số người sở hữu kỹ năng này đã giảm đi rất nhiều.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 4.

3. Ngón chân cái tách riêng với 4 ngón còn lại

Cho dù có cố gắng như thế nào thì hầu hết trong chúng ta sẽ không thể làm được việc nghe chừng tưởng đơn giản là tách riêng ngón chân cái khỏi 4 ngón còn lại. Trên thế giới, chỉ có một số rất ít người có thể thực hiện được điều này, các nhà nghiên cứu cho rằng những người sở hữu khả năng như vậy thường sẽ đề cao cái tôi cá nhân và sự tự do cá nhân, rõ nhất là ở nam giới.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 5.

Giải thích về điều này, các nhà khoa học cho rằng sở dĩ chúng ta không thể tách riêng được ngón chân cái ra bởi theo cấu tạo cơ chân, ngón cái và ngón trỏ được điều khiển bởi một cơ riêng và ba ngón còn lại thuộc một cơ riêng.

4. Chạm lưỡi vào khuỷu tay

Thống kê cho thấy, chưa đến 1% dân số trên thế giới có được khả năng này. Để thực hiện được, chắc chắn người đó phải có một cánh tay ngắn và một chiếc lưỡi dài nhất có thể. Tuy nhiên, thế chưa đủ, vì để có thể chạm lưỡi vào khuỷu tay, người ta sẽ cần phải có một nỗ lực tập luyện rất lớn.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 6.

5. Khe hở răng

Khe hở răng là việc giữa hai răng cửa trên tồn tại một khe hở, khe hở này lớn nhưng không đủ để một chiếc khác có thể mọc chen. Đặc điểm riêng biệt này xảy ra trên chỉ 20% người trên thế giới, trong đó có cả những ngôi sao giải trí. Nhiều người cho rằng khe hở răng gây mất thẩm mỹ, tuy nhiên, các ngôi sao sở hữu đặc điểm này lại cho rằng đó là điều khiến họ trở nên khác biệt và độc đáo.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 7.

6. Nhướn một bên lông mày

Nâng mày của hai bên mắt là một điều vô cùng dễ dàng, nhưng chỉ nâng một bên lại là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nó phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có thể điều khiển được cơ mặt hay không.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, có một sự thật khá thú vị đó là những người có khả năng nâng mày mắt 1 bên như vậy thường sẽ có luôn cả kỹ năng chuyển động tai lên xuống.

7. Lúm đồng tiền

Lúm đồng tiền là một đặc điểm cơ thể có thể chúng ta hay gặp trong cuộc sống hàng ngày nhưng nhiều người không biết chỉ 25% dân số thế giới sở hữu đặc điểm này. Lúm đồng tiền hình thành do sự khiếm khuyết trong cấu trúc cơ mặt. Theo đó, một phần cơ mặt nối với xương gò má bị dính vào xương mặt, kết quả là khi cười, gò má nhô lên kéo theo cơ, phần cơ bị mắc sẽ tạo thành một chỗ trũng trên má tạo thành lúm đồng tiền.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 9.

8. Lỗ nhỏ trên tai

Chỉ khoảng 5% số người sống trên hành tinh của chúng ta sở hữu những lỗ nhỏ ở rìa tai, trong đó người châu Á chiếm đa số. Tính đến hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải đáp cho việc tại sao lại xuất hiện những lỗ như thế này và vai trò của nó đối với cơ thể.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 10.

9. Gấp ngược ngón tay cái

Gấp ngược ngón tay cái là một hiện tượng sinh lý, trong đó phần đốt trên của ngón tay "chị cả" này có thể uốn một góc 90 độ theo hướng ngược lại với lòng bàn tay.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 11.

Sở dĩ có thể làm được điều này là do cơ thể có sự hiện diện của một gen đặc biệt được gọi là "gen ngón tay cái linh hoạt". Loại gen này chỉ có ở 25% số người sống trên hành tinh của chúng ta.

10. Không có cơ gan bàn tay dài

Chụm tất cả 5 ngón tay hướng về một bên đồng thời căn cổ tay ra. Nếu không nhìn thấy dây chằng nổi lên ở phía cổ tay thì hãy yên tâm bạn là 1 trong 14% số người trên thế giới không có cơ gan bàn tay dài. Các chuyên gia cho rằng, việc thiếu vắng đi phần cơ này là do quá trình tiến hóa, nó không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến khả năng cầm nắm của tay.

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 12.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Nếu sở hữu một trong những đặc điểm này, bạn là người đặc biệt nhất thế giới - Ảnh 14.

(Nguồn: Bright Side)

Chia sẻ