Nếu không muốn con bị nguy hiểm tính mạng, bố mẹ tuyệt đối không được đánh vào 6 vị trí sau

Chím NF,
Chia sẻ

Nhiều ông bố bà mẹ khi tức giận thường không kiềm chế được mà lỡ tay đánh con mình một vài cái. Thế nhưng bố mẹ nên nhớ rằng có những bộ phận trên cơ thể con mà bố mẹ tuyệt đối không được đánh.

Đầu

Đầu là một vị trí vô cùng quan trọng trên cơ thể mỗi người. Giống như các bộ phận khác trên cơ thể trẻ, lớp vỏ não cũng đang phát triển nên không được cứng cáp như của người lớn. Chỉ cần một va chạm hoặc tác động nhẹ có thể gây các chấn thương nghiêm trọng mà bố mẹ khó có thể ngờ tới.

Tuy nhiên đầu cũng là bộ phận dễ bị bố mẹ đánh nhất. Khi không kiểm soát được cơn tức giận của bản thân, họ thường dùng tay hoặc vật có sẵn bên cạnh để đánh vào đầu con. Tùy vào lực đánh mạnh hay nhẹ mà các chấn thương có thể từ chấn động não, nứt sọ, dập não, tụ máu não và nguy hiểm nhất là tử vong.

Nếu không muốn con bị nguy hiểm tính mạng, bố mẹ tuyệt đối không được đánh vào 6 vị trí sau - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khi gặp phải các chấn thương này, trẻ thường có biểu hiện bất tỉnh, quấy khóc, nôn, đau đầu, kích thích, co giật, hôn mê, lỗ tai và mũi chảy máu hoặc nước trong, chân tay yếu liệt. Lúc này bố mẹ cần cho con đến gặp bác sỹ ngay lập tức.

Tai

Một trong những hành động quá tay của bố mẹ với con cái khi tức giận chính là tát tai. Và đôi khi cha mẹ vô tình tát quá mạnh vào tai trẻ sẽ gây tổn thương mô mềm dưới da, xuất hiện bầm tím và sưng nề.

Nguy hiểm nhất, trẻ có thể bị chấn động tai giữa làm ảnh hưởng màng nhĩ. Thậm chí, trẻ còn có thể bị chấn động não, chảy hoặc tụ máu não do sọ não còn khá mềm, chưa đủ sức bảo vệ phần mềm bên trong như người lớn.

Bên cạnh đó, thói quen vặn tai con ở nhiều phụ huynh có thể khiến cho dây thần kinh tai bị hỏng. Nguy hiểm hơn là có trẻ đã từng bị ngất do hành động này của bố mẹ.

Mặt

Trên mặt có rất nhiều cơ quan dễ bị tổn thương như là mắt, mũi và thái dương. Không chỉ tát tai, nhiều bố mẹ còn tát vào mặt con nhưng lại không nhiều người biết rằng hành động này sẽ tác động trực tiếp đến vùng thái dương, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thần kinh thị giác, thậm chí là mù lòa.

Mũi được tạo khung bởi các sụn. Vì thế tác động mạnh vào mũi của trẻ sẽ dễ dẫn đến hậu quả nguy hiểm. Hơn nữa niêm mạc mũi ở trẻ nhỏ rất nhạy cảm và dễ tổn thương nên nếu bố mẹ đánh vào mặt, cụ thể là mũi, thì sẽ rất dễ làm hỏng màng nhầy trong mũi.

Vì trẻ còn nhỏ nên các khung xương vẫn đang trên đà phát triển, xương quai hàm cũng không ngoại lệ. Nếu cha mẹ không kiềm chế được mà đánh vào quai hàm của trẻ có thể sẽ khiến phần xương này bị lệch. Hậu quả là khuôn mặt phát triển không đều nhau.

Nếu không muốn con bị nguy hiểm tính mạng, bố mẹ tuyệt đối không được đánh vào 6 vị trí sau - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cổ

Cổ là bộ phận nối liền đầu và cơ thể. Nếu trong cơn tức giận, bố mẹ lỡ tay bóp cổ hoặc tấn công vào cổ như đánh mạnh hoặc đâm bằng các vật sắc nhọn thì sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Trong trường hợp này, chấn thương nhẹ sẽ gây cảm giác đau, khó thở, sợ hãi. Còn nếu nặng hơn, trẻ sẽ bị vỡ sụn thanh quản, cản trở quá trình hô hấp, không đưa được oxy lên não. Ngoài ra khi bị bóp cổ quá 3 phút dù cấp cứu kịp thời trẻ vẫn có thể bị di chứng bại não.

Ngực

Xô hoặc đẩy vào phần ngực của trẻ là một hành động sai lầm mà bố mẹ hay mắc phải khi tức giận. Khi trẻ bị tấn công mạnh vào ngực, nhẹ có thể làm rạn xương sườn, nặng chấn thương phổi gây suy hô hấp cấp và dẫn đến tử vong.

Bụng

Phần bụng của trẻ cũng dễ dàng bị bố mẹ mất kiểm soát và đánh hay đấm vào. Điều này vô cùng nguy hiểm vì có thể gây tổn thương phần nội tạng của trẻ như tổn thương ruột, lá lách hay gan. Thậm chí nếu không được cấp cứu kịp thời, trẻ có thể bị xuất huyết nội tạng và nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu không muốn con bị nguy hiểm tính mạng, bố mẹ tuyệt đối không được đánh vào 6 vị trí sau - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Quá trình làm bố làm mẹ, sẽ rất khó tránh khỏi những lúc khó chịu vì con trẻ quấy khóc, la ó hay đòi hỏi một cách vô lý. Thế nhưng bạo lực hay đánh đập con chưa bao giờ là cách thức được các chuyên gia khuyến khích. Vì vậy trong tình huống này, bố mẹ cần phải thật bình tĩnh, giải quyết bằng lời nói chứ không phải đòn roi nhé!

Chia sẻ