Nếu kết hôn đã có giấy chứng nhận thì tại sao không thực hiện "hợp đồng hôn nhân", vợ các tỷ phú thành công thế này cơ mà

Hain,
Chia sẻ

Ngoài phương diện tình cảm, ngay khi bước vào hôn nhân ai cũng nên tính cho mình một đường lùi cần thiết.

Hôn nhân từ trước đến nay luôn phải dựa trên nền tảng tình yêu. Nhưng để đảm bảo cho cái tình yêu ấy có lâu bền hay không lại dựa vào nhiều yếu tố khác.

Giữa xã hội đầy rẫy cám dỗ, ngoại tình, phản bội, khủng hoảng hôn nhân lại làm cho phụ nữ càng thiệt thòi. Chính vì vậy, ngoài phương diện tình cảm, ngay khi bước vào hôn nhân ai cũng nên tính cho mình một đường lùi cần thiết.

Không quá thực dụng như hợp đồng hôn nhân nhưng thỏa thuận tiền hôn nhân là điều mà các cặp đôi nên làm trước khi bước vào chung sống. Sự thỏa thuận này được các nước phát triển áp dụng rất nhiều, đặc biệt là những người nổi tiếng. Chính vì thế mà việc ly hôn đối với họ không quá khó khăn nếu trước đó đã có một sự thống nhất rõ ràng.

Ngoại tình phải đền tiền

Chàng ca sĩ điển trai Justin Timberlake cũng thực hiện một thỏa thuận tiền hôn nhân với cô vợ xinh đẹp Jessica Biel. Bản "hợp đồng" của cặp đôi chỉ có một điều khoản đơn giản duy nhất là nếu Justin ngoại tình anh sẽ phải đền bù cho Jessica 500.000 USD.

Đã 7 năm kể từ ngày Jessica làm vợ Justin song họ vẫn giữ được tình cảm như thuở mới hẹn hò, chẳng ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật trước công chúng. Hiện tại, bộ đôi là biểu tượng cho sự hạnh phúc, viên mãn tại Hollywood.

Và tất nhiên, cô vợ xinh đẹp này cũng chẳng có cơ hội nhận khoản tiền thỏa thuận tiền hôn nhân kia vì có được người chồng quá chung thủy.

photo-1

Justin Timberlake và Jessica Biel.

Bí quyết giữ lửa chính là thỏa thuận tiền hôn nhân

Chuyện tình của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cùng người phụ nữ bản lĩnh Priscilla Chan được rất nhiều người trên thế giới biết tới. Không chỉ đặc biệt do câu chuyện tình bắt nguồn từ nhà vệ sinh công cộng mà cặp đôi này còn khiến cả triệu người ghen tỵ bởi những ngọt ngào mà họ dành cho nhau. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà ông chủ Facebook lại ngoan ngoãn trở thành người đàn ông dành cho gia đình trong khi bận rộn như vậy đâu nhé.

Thỏa thuận mà vợ chồng Mark Zuckerberg đưa ra khá đặc biệt. Thay vì tính toán rành mạch về tài chính, họ lại đặt ra một lượng "thời gian cá nhân tối thiểu" yêu cầu đối phương dành cho mình mỗi ngày. Đó thật sự là cách tuyệt vời để "giữ lửa" hôn nhân cũng như làm đời sống tinh thần của cả hai thêm thăng hoa, đồng điệu.

photo-2

Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan

Trong khoảng thời gian trước kết hôn, Zuckerberg đã luôn "chấp hành" việc dành thời gian đi chơi với Priscilla 1 lần mỗi tuần và 100 phút mỗi ngày gặp gỡ ngoài văn phòng hoặc nhà riêng. Điều quan trọng là trong mỗi lần hẹn hò tuyệt đối không được dùng Facebook.

Có thể thấy người sáng lập ra "cơn nghiện" cho toàn cầu cũng thực sự muốn thoát khỏi cơn nghiện của chính mình, và cách đơn giản nhất là dành thời gian bên những người mình yêu quý.

Sức mạnh của "hợp đồng hôn nhân" khi chẳng may đường ai nấy bước

Dù kết quả của 1 cuộc hôn nhân có tốt đẹp hay không thì thỏa thuận tiền hôn nhân vẫn là yếu tố nên làm nhất. Điển hình là câu chuyện của cặp vợ chồng tỷ phú tập đoàn điện thoại di động hàng đầu nước Mỹ ông Craig McCaw.

photo-1

Craig McCaw và bà Wendy

Vợ chồng ông Craig McCaw quen biết trên giảng đường Đại học và kết hôn vào năm 1974 khi cả hai vừa mới tốt nghiệp. Nhưng gần chạm mốc đám cưới bạc thì vợ chồng vị tỷ phú này quyết định ly hôn vào năm 1997 sau 23 năm chung sống. Lý do không được tiết lộ vì vợ chồng ông McCaw rất kín tiếng trong đời sống cá nhân.

Nhưng rất may nhờ có thỏa thuận tiền hôn nhân mà vợ chồng họ đã chia tay trong yên bình, không ồn ào, không tranh chấp. Bà Wendy nhận được số tiền lên tới 460 triệu USD bằng cổ phiếu của công ty Nextel. Do đó đây đã trở thành 1 trong 8 vụ ly hôn đắt đỏ nhất trong lịch sử.

Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng với một người chồng đã từng phản bội

Chuyện tình ồn ào của nam tài tử Brad Pitt và kẻ mang thân phận thứ 3 Angelina Jolie chưa bao giờ hết nóng. Nhưng vì tình yêu bất chấp, ngay từ khi bước vào hôn nhân, Angelina đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến quyền nuôi con ngay khi mới kết hôn với Brad Pitt vào năm 2014. Điều khoản tiền hôn nhân duy nhất của cặp sao nổi tiếng là nếu Brad Pitt phản bội Angelina, cô sẽ có toàn bộ quyền nuôi con và Brad chỉ được đến thăm bọn trẻ.

photo-4

Brad Pitt và Angelina Jolie thuở còn mặn nồng

Sau khi ly hôn Angelina đã được một thẩm phán ra lệnh phải cho phép các con của cô dành nhiều thời gian hơn với cha chúng, hoặc sẽ có nguy cơ mất quyền nuôi con.

Lý do cô luôn căng thẳng trong cuộc chiến giành quyền nuôi con với chồng cũ sau khi ly hôn vào năm 2016 được giải thích là cô không có nhiều niềm tin vào Brad Pitt vì dù sao Pitt đến với cô cũng là dựa trên sự phản bội vợ cũ Jennifer Aniston.

Cái giá cho sự làm hài lòng người khác

Jocelyn Wildenstein là 1 trong những thảm họa thẩm mỹ quá đà mà rất nhiều người biết tới. Trước khi lạm dụng dao kéo, bà Jocelyn Wildenstein sở hữu gương mặt ưa nhìn. Cũng nhờ vẻ ngoài kiều diễm mà Jocelyn từ một nàng Lọ Lem vô danh bước chân vào giới thượng lưu, trở thành vợ của tỷ phú Alec Wildenstein vào năm 1978.

Chỉ một năm sau cuộc hôn nhân với người chồng tỷ phú, bởi muốn làm hài lòng ông Alec, người vốn dĩ có tình yêu đặc biệt với những chú mèo nên Jocelyn bắt đầu lao vào các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để thật giống với những thú cưng của chồng. Đối với ông chồng tỷ phú cặp mắt của loài mèo chính là những thứ hoàn hảo nhất.

Nhưng những cuộc phẫu thuật nhằm chiều chồng của Jocelyn không đem lại kết quả như mong đợi. Gương mặt bà biến dạng dần, đẩy cuộc hôn nhân của bà tới bờ vực thẳm.

photo-4

Alec Wildenstein và bà Jocelyn Wildenstein

Năm 1997, Alec Wildenstein nhất quyết đâm đơn ly hôn với Jocelyn, sau khi bị vợ bắt gặp đang gần gũi với một cô mẫu trẻ đẹp ngay trên giường của họ. Cũng như những cặp nổi tiếng khác, nhờ có thỏa thuận tiền hôn nhân mà cuộc ly hôn với chồng tỷ phú đem về cho Jocelyn số tiền kỷ lục 2,5 tỷ đô. Ngoài ra, bà còn nhận được 100 triệu đô trong suốt 13 năm.

Nếu tờ giấy đăng ký kết hôn là chứng nhận việc 2 bạn thuộc về nhau thì những điều đảm bảo còn lại cũng nên cam kết trên giấy tờ. Vì thế, thỏa thuận tiền hôn nhân là loại "hợp đồng" vô cùng hữu ích. Nghe có vẻ không hề lãng mạn và có phần thực dụng đối với tình yêu thế nhưng khi bạn có mọi thứ, thì việc có thêm một ông chồng cũng chưa chắc đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp như mong đợi. Vậy nên "giấy trắng mực đen" là điều cần thiết để bạn không phải đau lòng và chịu tổn thất khi sóng gió ập đến.

Nguồn: Nydailynews, Msn, Foxnews

Chia sẻ