Nếu hôm nay đã bình luận “BFF” để kiểm tra xem Facebook có bị hack không, bạn phải biết sự thật này

Newben,
Chia sẻ

Theo thông tin được chia sẻ, nếu dòng BFF là màu xanh, tài khoản của bạn an toàn, nhưng nếu là dòng màu đen thì tài khoản của bạn đã bị hack. Có thực sự là như vậy không?

Vài ngày nay, đặc biệt là từ trưa ngày 21/3, người dùng Facebook tại Việt Nam xôn xao khi phong trào bình luận “BFF” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội này. Được biết, bình luận “BFF” được cho rằng sẽ giúp người dùng Facebook kiểm tra xem tài khoản của mình có an toàn hay không, có bị hack hay không. Theo thông tin được chia sẻ, nếu dòng BFF là màu xanh, tài khoản của bạn an toàn, nhưng nếu là dòng màu đen thì tài khoản của bạn đã bị hack.

Nếu hôm nay đã bình luận “BFF” để kiểm tra xem Facebook có bị hack không, bạn phải biết sự thật này - Ảnh 1.

Bài viết khiến mọi người lo sợ, cuống cuồng bình luận BFF để kiểm tra tài khoản. (Ảnh: Internet)

Nếu hôm nay đã bình luận “BFF” để kiểm tra xem Facebook có bị hack không, bạn phải biết sự thật này - Ảnh 2.

Theo thông tin được chia sẻ, nếu dòng BFF là màu xanh, tài khoản của bạn an toàn, nhưng nếu là dòng màu đen thì tài khoản của bạn đã bị hack. (Ảnh: Internet)

Vậy là dân tình nhốn nháo, xôn xao bình luận, đăng tải status có nội dung BFF để kiểm tra xem tài khoản Facebook của mình có an toàn hay không. Cảm giác lo sợ Facebook bị hack đã thôi thúc người người, nhà nhà bình luận BFF, thậm chí còn chia sẻ, tag nhau vào để cùng kiểm tra độ bảo mật của trang Facebook cá nhân. Có thể nói rằng, suốt buổi trưa ngày 21/3, chữ BFF có lẽ xuất hiện nhiều nhất trên feed của người dùng Facebook tại Việt Nam. Ai thấy màu xanh thì mừng rỡ, ai thấy màu đen lại nơm nớp lo sợ.

Và nếu bạn cũng đã từng bình luận BFF để kiểm tra tài khoản, bạn cần phải biết rằng bạn đã “ăn quả lừa” Cá tháng tư hơi sớm rồi đấy. Trên thực tế, BFF là viết tắt của Best Friend Forever và khi bình luận 3 kí tự này, bạn sẽ thấy hình hai bàn tay đi từ dưới màn hình lên và tạo thành biểu tượng đập tay. Đây chẳng phải là công cụ để kiểm tra độ bảo mật của tài khoản mà đơn giản chỉ là một hiệu ứng của Facebook nằm trong tính năng Text Delight Animations đã được giới thiệu vào năm 2017. Tính năng này được xem như một hình thức diễn đạt các biểu cảm theo cách mới mẻ và đầy tính tương tác hơn. Có những cụm từ nhất định sau khi được bình luận sẽ chuyển đổi màu sắc và thêm vài hiệu ứng vui nhộn.

Nếu hôm nay đã bình luận “BFF” để kiểm tra xem Facebook có bị hack không, bạn phải biết sự thật này - Ảnh 3.

Đây chẳng phải là công cụ để kiểm tra độ bảo mật của tài khoản mà đơn giản chỉ là một hiệu ứng của Facebook nằm trong tính năng Text Delight Animations đã được giới thiệu vào năm 2017. (Ảnh: Internet)

Những cụm từ phổ biến tại Việt Nam có thể kể đến như Chúc mừng, XOXO và tại nước ngoài, những cụm từ trong tính năng Text Delight Animations còn nhiều hơn thế, như Best wishes, You’re the best, Congrats… Bạn hãy thử bình luận những bình luận trên sẽ thấy hiệu ứng ngay thôi.

Nếu hôm nay đã bình luận “BFF” để kiểm tra xem Facebook có bị hack không, bạn phải biết sự thật này - Ảnh 4.

Hiệu ứng sau khi bình luận BFF. (Ảnh: Internet)

Nếu hôm nay đã bình luận “BFF” để kiểm tra xem Facebook có bị hack không, bạn phải biết sự thật này - Ảnh 5.

Hiệu ứng sau khi bình luận Chúc mừng, Congrats, Congratulations. (Ảnh: Internet)

Nếu hôm nay đã bình luận “BFF” để kiểm tra xem Facebook có bị hack không, bạn phải biết sự thật này - Ảnh 6.

Hiệu ứng sau khi bình luận XO, XOXO. (Ảnh: Internet)

Nếu hôm nay đã bình luận “BFF” để kiểm tra xem Facebook có bị hack không, bạn phải biết sự thật này - Ảnh 7.

Hiệu ứng sau khi bình luận You're the best. (Ảnh: Internet)

Trở lại với hiệu ứng BFF hay BFFs, nếu thấy màu xanh nghĩa là Facebook của bạn đã được cập nhật tính năng này, còn nếu là màu đen, chỉ là do Facebook bạn chưa được cập nhật mà thôi. Thế nên đừng quá lo lắng về dòng BFF màu đen hay màu xanh nữa nhé.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ