Nếu đã chán những chiếc cây màu xanh, hãy thử trồng mấy cái cây có màu hồng ngọt ngào này

Newben,
Chia sẻ

Những loại cây này ngày nay ở Việt Nam cũng được bày bán ở các cửa hàng cây cảnh rồi nên bạn có thể tìm một cây yêu thích để làm khu vườn của mình phong phú hơn.

Bạn có biết rằng có rất nhiều loại cây không chỉ mang màu xanh của lá mà còn có thêm sự xuất hiện của màu hồng ngọt ngào không? Đó không phải là màu hồng của hoa đâu nhé mà là màu hồng của lá luôn đấy. Những loại cây này ngày nay ở Việt Nam cũng được bày bán ở các cửa hàng cây cảnh rồi nên bạn có thể tìm một cây yêu thích để làm khu vườn của mình phong phú hơn.

Hồng quân tử

Nếu đã chán những chiếc cây màu xanh, hãy thử trồng mấy cái cây có màu hồng ngọt ngào này - Ảnh 1.

(Ảnh: apartmenttherapy)

Cây hồng quân tử hay còn gọi là cây hồng yến, có tên tiếng Anh là Calathea Triostar. Mỗi chiếc lá của cây hồng quân tử là sự hòa quyện của 3 màu sắc xanh lá cây, kem và hồng. Cây cần độ ẩm cao nên nếu trồng loại cây này, bạn cần tưới nước trực tiếp lên thân và lá cây mỗi ngày. Cây thích ấm áp, không thích tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Đây là một loại cây yêu bóng râm nên thường được dùng để trồng trong các văn phòng, trồng trong nhà.

Cẩm nhung

Nếu đã chán những chiếc cây màu xanh, hãy thử trồng mấy cái cây có màu hồng ngọt ngào này - Ảnh 2.

(Ảnh: apartmenttherapy)

Cây cẩm nhung còn được mọi người biết đến với tên gọi lá may mắn, cũng có nơi gọi là cây gân. Như tên gọi của mình, cây tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc. Ngoài màu xanh như bình thường, cân còn có màu hồng, màu đỏ. Cây thích mát, thường được trồng trong nhà, ưa nắng nhẹ nhưng đừng để cây thiếu sáng, nếu không cây sẽ bị mất màu. Khi trồng loại cây này, bạn nhớ giữ đất ẩm, tưới mỗi ngày. Trong trường hợp trời nóng, hãy phun sương vào lá nhiều lần trong ngày để làm mát cây.

Cây mặt nám

Nếu đã chán những chiếc cây màu xanh, hãy thử trồng mấy cái cây có màu hồng ngọt ngào này - Ảnh 3.

(Ảnh: apartmenttherapy)

Cây mặt nám còn có tên tiếng anh là Polka Dot hay Freckle Face Plant, tên khoa học là Hypoestes Phyllostachy, thuộc họ Ô Rô. Cây thường được biết đến màu sắc lạ mắt của chúng và cũng là một cây dễ trồng. Cây thích khí hậu nóng ẩm những không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào cây bởi cây ưa bóng mát, đất cần giữ ẩm nhưng không ứ nước. Cây mặt nám thường được trồng trong nhà, là một điểm nhấn độc đáo cho không gian sống của bạn.

Cây sò huyết

Nếu đã chán những chiếc cây màu xanh, hãy thử trồng mấy cái cây có màu hồng ngọt ngào này - Ảnh 4.

(Ảnh: apartmenttherapy)

Nhiều người biết đến loài cây này qua cái tên cây lẻ bạn, thuộc họ thài lài. Cây chịu đất khô, chịu hạn tốt, thích bóng mát, có thể trồng trong nhà hoặc sân vườn. Cây lẻ bạn chắc chắn sẽ là một điểm nhấn đặc biệt trong vườn nhà bạn đấy.

(Nguồn: apartmenttherapy)

Chia sẻ