Nếu con bạn thuận tay trái thì xin chúc mừng, các thiên tài thường thuận trái thế này cơ mà!

Imacho,
Chia sẻ

Những người nổi tiếng như thiên tài Albert Einstein, cựu Tổng thống Barack Obama, tỉ phú Bill Gates… đều có cùng một điểm chung là thuận tay trái đấy.

Thời hiện đại ngày nay, dù khoa học đã chứng minh người thuận tay trái cũng có những ưu điểm đặc trưng và vượt trội so với người thuận tay phải nhưng một số người vẫn giữ định kiến nhất định về nhóm người này. Thậm chí, nhiều bà mẹ còn tỏ ra lo lắng khi con cái của mình khác biệt và bắt ép chúng phải giống số đông còn lại. Ở thời đề cao cái tôi con người như ngày nay, suy nghĩ đó thật sự sai lầm cả về phương diện quan điểm lẫn khoa học.

Đúng là về mặt số lượng có “lép vế” thật đấy (chỉ chiếm 10% dân số thế giới) nhưng người thuận tay trái không thiếu những cá nhân tuyệt vời, nếu không nói là thiên tài. Nếu còn chưa tin, các bạn hãy thử xem qua những nhân vật nổi tiếng thế giới thuận tay trái và thành công của họ thường đến từ những đặc tính nổi trội của nhóm người thiểu số này.

Albert Einstein

Nếu con bạn thuận tay trái thì xin chúc mừng, các thiên tài thường thuận trái thế này cơ mà! - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Một trong những người thuận tay trái nổi tiếng nhất là thiên tài Albert Einstein. Khi mà ở thời điểm khoa học và kĩ thuật còn chưa phát triển thì nhà vật lí người Đức này đã đưa ra những lí thuyết khoa học cực kì chuẩn xác, trong đó phải kể đến thuyết tương đối, mà đến tận ngày nay, người ta phải lưu giữ lại bộ não thần đồng của ông để phục vụ nghiên cứu.

Thời thơ bé, người ta thường chỉ biết đến cậu bé Einstein khờ khạo, ngốc nghếch, nhút nhát và mắc chứng khó đọc. Ông thường hay lơ đãng trong giờ học và thể hiện thái độ không ưa phong cách giảng dạy gò bó của trường học. Một nghiên cứu khẳng định, những người thuận tay trái có khả năng cao bị mắc chứng khó đọc và tất nhiên cũng như Einstein, họ chẳng bao giờ muốn khối óc sáng tạo của mình lại bị bó buộc trong những trang sách. Thực tế cho thấy, Einstein có một tầm nhìn vĩ đại, vượt ra khỏi mọi rào cản của không gian và thời gian mà đến tận ngày nay, các nhà khoa học vẫn phải cật lực nghiên cứu những lí thuyết ông từng đưa ra trong quá khứ.

Barack Obama

Nếu con bạn thuận tay trái thì xin chúc mừng, các thiên tài thường thuận trái thế này cơ mà! - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Là Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, Barack Obama đã để lại biết bao ấn tượng và công lao dành cho xứ cờ hoa. Trước khi trở thành người đứng đầu nước Mỹ, ông Obama từng là sinh viên sáng chói của trường Luật Harvard khi được biết đến là biên tập viên da màu đầu tiên của tạp chí danh tiếng Harvard Law Review có lịch sử hơn 100 năm.

Bên cạnh sự nghiệp chính trị đồ sộ, ông Obama còn được mọi người nhớ đến như một nhà lãnh đạo xuất sắc, có khả năng thuyết phục và sống cực kì tình cảm. Gia đình hạnh phúc của vợ chồng ông cùng 2 cô con gái xinh đẹp luôn là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Và bạn biết không, ông Obama thuận tay trái và là tổng thống Mỹ thứ 6 sau Thế chiến 2 thuận tay trái. Tất cả ưu điểm của vị cựu Tổng thống Mỹ tài ba như tư duy sáng tạo, khả năng ngôn ngữ và sắp xếp yếu tố cảm xúc một cách hoàn toàn khác biệt cũng chính là những đặc trưng của người thuận tay tay trái.

Bill Gates

Nếu con bạn thuận tay trái thì xin chúc mừng, các thiên tài thường thuận trái thế này cơ mà! - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Năm 1975, Bill Gates thôi học tại trường Đại học Havard để thành lập công ty Microsoft và phát triển phần mềm cho máy tính cá nhân. Trải qua nhiều thất bại nhưng ông không bao giờ nản lòng và kết quả là sáng tạo của ông đã góp phần thay đổi thế giới công nghệ một cách chóng mặt. Theo thống kê mới nhất của Forbes, Billl Gates tiếp tục giữ danh hiệu người giàu nhất bang Washington và là người giàu nhất nước Mỹ cũng như toàn thế giới với khối tài sản 88,9 tỷ USD.

Cũng giống như Obama, Bill Gates cũng là người thuận tay trái. Một trong những đặc tính của nhóm người thiểu số này là chỉ số IQ cao. Vị tỉ phú nước Mỹ này đã đạt số điểm đáng kinh ngạc 1590/1960 trong kỳ thi SAT (kỳ thi chuẩn hóa) tương đương với mức IQ 170, tương đương mức IQ giống như Albert Einstein. Điều này được ghi vào khả năng của họ để sử dụng cả 2 bán cầu não, xử lý nhiều thông tin một cách nhanh chóng.

Oprah Winfrey

Nếu con bạn thuận tay trái thì xin chúc mừng, các thiên tài thường thuận trái thế này cơ mà! - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Nữ hoàng truyền hình, bà trùm của giới truyền thông và con người của nhân đạo là những danh xưng mà người ta thường gắn vào trước khi nhắc đến cái tên Oprah Winfrey. Khi nói về người phụ nữ này, tổng biên tập tạp chí Seventeen, ông Atoosa Rubenstein cho biết: "Oprah là mẫu người khi đã thành công thì sẽ chia sẻ nó với những người cần nó nhất quanh mình. Đó là lý do vì sao cô ấy là một người hùng trong mắt tôi và tất cả mọi người, một hình mẫu vĩ đại".

Có 1 tuổi thơ “dữ dội”, thiếu tình thương, nhà nghèo khó, Oprah Winfrey đã phải trải qua thời kỳ vị thành niên cực kì khó khăn. Nhờ khả năng diễn thuyết tuyệt vời, cô là người da màu đầu tiên có được công việc trên truyền hình ở tuổi 19. Từ đó, Oprah Winfrey đã bắt đầu sự nghiệp truyền thông tại đây. Nghiên cứu chỉ ra rằng người thuận tay trái luôn sở hữu những ý tưởng sáng tạo, nghệ thuật. Thành công của Oprah trên nhiều phương diện nghệ thuật bao gồm diễn xuất, sản xuất, dẫn chương trình đã chứng tỏ điều đó.

Babe Ruth

Nếu con bạn thuận tay trái thì xin chúc mừng, các thiên tài thường thuận trái thế này cơ mà! - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Babe Ruth luôn là cái tên được những người yêu mến bóng chày ở Mỹ và trên khắp thế giới nhớ tới khi nhắc đến bộ môn thể thao này. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, ông đã giành được 7 series vô địch thế giới, 12 người Mỹ giải danh hiệu nhà chạy, 6 danh hiệu AL RBI và AL tiêu đề 1924 batting. Đây đều là những thành tích đáng nể trong suốt quá trình thi đấu đối với bất kì vận động viên bóng chày nào.

Thông tin thú vị theo nghiên cứu của một trường Đại học tại Australia năm 2006 cho biết có tới 25% các cầu thủ thi đấu bóng chày chuyên nghiệp của Major League Baseball là người thuận tay trái và họ có xu hướng phản ứng nhanh hơn các đồng đội thuận tay phải. Các nhà khoa học cho biết do khuynh hướng vận động và định hướng khác biệt nên người thuận tay trái có thể áp đảo đối thủ thuận tay phải, những người đã quen chơi theo phong cách của số đông. Và huyền thoại Babe Ruth chính là một minh chứng hùng hồn nhất cho nghiên cứu này

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ