Nếu bạn muốn cho con sử dụng smartphone thì nhất định phải biết điều đáng sợ mà các nhà khoa học đang cảnh báo này

L.T,
Chia sẻ

Nghe đến từ "zomebie" là nhiều người tưởng tượng ra ngay những sinh vật ghê rợn ám ảnh tâm trí. Vậy mà các nhà nghiên cứu buộc phải dùng từ này dành cho những đứa trẻ "nghiện" điện thoại di động.

Khoa học công nghệ ngày càng hiện đại, phát triển không ngừng, những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng… trở thành một phần cuộc sống của đa số mọi người. Không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng trở thành "con nghiện" smartphone.

Chẳng trách được vì dường như cả thế giới bao la rộng lớn, đầy màu sắc, sống động ngoài kia đều có thể thu nhỏ lại trong cái màn hình nhỏ đó. Và nó sở hữu sức hút "đầy ma lực" khiến những đứa trẻ cứ chìm sâu vào mà không cách nào thoát ra được. Để đến lúc ngẩng đầu lên chúng không còn là một đứa trẻ ngây thơ, hoạt bát và năng động như bình thường. Để rồi các nhà nghiên cứu phải dùng từ "zombie" cho những đứa trẻ không dứt ra được chiếc điện thoại thông minh. Họ cảnh báo rằng những đứa trẻ có thể sẽ bị mất dần các kỹ năng giao tiếp xã hội, chậm chạp như một con zombie nếu sử dụng điện thoại di động quá nhiều...

Nếu bạn muốn cho con sử dụng smartphone thì nhất định phải biết điều đáng sợ mà các nhà khoa học đang cảnh báo này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tờ Dailymail cùng từ "'Zombie British children" (những đứa trẻ zombie ở Anh) để nói về những đứa trẻ dùng smartphone quá nhiều. 

Mới đây, một nghiên cứu của Đại học Oxford cho thấy, thay vì ra ngoài vui chơi, làm bạn với thiên nhiên thì nhiều "đứa trẻ zombie" lại ngồi trước màn hình điện thoại thông minh và máy tính bảng suốt 5 tiếng/ngày. Vì vậy các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo cha mẹ nên làm gì đó nếu thấy con trẻ dành thời gian online nhiều hơn, kể cả ở trường và khi học, thậm chí là tranh thủ dùng điện thoại trong lúc giao tiếp, ăn uống và chơi thể thao.

Các chuyên gia cảnh báo trẻ "nghiện" smartphone có nguy cơ bị mất ngủ, béo phì và trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo trên mạng, rồi dần dần mất kỹ năng giao tiếp xã hội.

Trước đây, vào những năm cuối thế kỷ 20, phụ huynh thường lo lắng con cái xem ti vi quá nhiều sẽ bị ảnh hưởng không tốt đến não bộ. Nhưng giờ đây, điều mà họ lo lắng lại là chiếc máy tính bảng, smartphone.

Nếu bạn muốn cho con sử dụng smartphone thì nhất định phải biết điều đáng sợ mà các nhà khoa học đang cảnh báo này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trong năm 2000-2001, dữ liệu từ cuộc điều tra quốc gia về sử dụng thời gian ở Anh cho thấy trẻ 8-18 tuổi sử dụng trung bình 59 phút mỗi ngày cho màn hình. Vậy mà con số này tăng gần 5 lần (5 tiếng) chỉ trong 15 năm. Trong đó 2 tiếng 16 phút là dành cho các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng. Thời gian dành cho máy tính đã tăng 40 phút mỗi ngày, trong đó chủ yếu là facebook, instagram và các trang mạng xã hội khác.

Nghiên cứu ghi nhận rằng trong năm 2000, điện thoại thông minh còn là đồ dùng tương đối xa lạ còn Ipad mới xuất hiện thì hiện nay khoảng 70% trẻ 12-15 tuổi đã sở hữu smartphone, vậy là tăng thời gian dán mắt vào màn hình thêm 76 phút và khoảng 40 phút để dùng máy vi tính mỗi ngày.

Tính ra, một đứa trẻ hiện đại có thể mất đến một phần ba cuộc sống (trừ lúc ngủ) cho công nghệ. Một con số khiến nhiều bậc phụ huynh phải giật mình.

Chris McGovern, Chủ tịch Chiến dịch Real Education, nói: "Rất có thể chúng ta đang sản sinh ra một thế hệ những "con zombie" nghiện điện thoại thông minh".

Tiến sĩ Angharad Rudkin, ĐH Southampton, người đã công bố một báo cáo chi tiết về rủi ro công nghệ đối với trẻ em đầu năm 2017, nói rằng: "Nghiên cứu này đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến cha mẹ rằng thời gian những đứa trẻ tiếp xúc với màn hình đang tăng nhanh và nếu không có sự can thiệp, nó sẽ tiếp tục tăng".

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ