Nên kết thúc ngay mối tình hiện tại của bạn nếu xuất hiện những dấu hiệu “nguy hiểm” này

MHQ,
Chia sẻ

Nếu không tỉnh táo nhận ra, rất có thể bạn sẽ mãi đắm chìm trong một mối quan hệ không mang lại kết quả gì.

Tình yêu là cảm giác hạnh phúc mà ai cũng mong muốn trải qua. Tuy vậy, không phải lúc nào thứ tình cảm đặc biệt này cũng mang đến những dư vị ngọt ngào. Đôi lúc, bạn đang trải qua vô số điều "chua chát" mà vẫn mù quáng không nhận ra. Do đó, nếu gặp bất cứ vấn đề nào dù nhỏ, hãy dừng lại tham khảo ý kiến người thân và xác định liệu mối quan hệ đó có thực sự dành cho bạn. Trong không ít trường hợp, mọi cố gắng của bạn sẽ trở thành vô nghĩa và điều đúng đắn nhất nên làm là buông xuôi để giải thoát cho cả hai. Những dấu hiệu dưới đây sẽ giúp bạn phát hiện lúc nào cần gác lại chuyện tình cảm và suy xét đến tương lai của mối quan hệ mình đang sở hữu.

Những cuộc cãi vã nổ ra không hồi kết

Nếu tần suất những cuộc cãi vã trở nên dày đặc dù nguyên nhân chẳng có gì đặc biệt, đã đến lúc bạn nên dành thời gian cho mối quan hệ nghỉ ngơi. Thông thường, những cặp đôi mới yêu khoảng thời gian vài tháng hay gặp phải tình trạng này. Khi mới bắt đầu mối quan hệ được một thời gian, những khác biệt trong tính cách dần lộ ra và bất đồng quan điểm rất dễ đẩy cả hai vào những cuộc tranh cãi kể cả trong những vấn đề nhỏ nhất. Mấu chốt giải quyết vấn đề này không phải tìm xem ai là người thắng cuộc mà hãy bình tĩnh và cho mối quan hệ có thời gian nghỉ ngơi. Khi có thêm thời gian tìm hiểu đối tác và những bất đồng được giải quyết, chắc chắn cả hai sẽ không vướng vào những cuộc tranh luận vô tận như vậy nữa.

Nên kết thúc ngay mối tình hiện tại của bạn nếu xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm này - Ảnh 1.

Không chắc chắn về tình cảm của mình

Giải pháp nghỉ giữa giờ cũng giúp bạn xác định tình cảm của mình nếu đang còn phân vân, do dự. Không phải ai cũng có thể rõ ràng với cảm xúc của mình và do vậy, nếu không biết liệu mình có thực sự quan tâm và dành tình cảm cho chàng hay chỉ muốn một người bên cạnh để không cảm thấy trống vắng giữa cái lạnh mùa đông thì khoảng thời gian tạm xa nhau sẽ giúp bạn có được câu trả lời chính xác nhất. Khi không còn thường xuyên tiếp xúc và gặp gỡ, bạn sẽ tự đánh giá được tầm quan trọng của mối quan hệ hiện tại mà mình đang sở hữu. Nếu chàng thực sự là một nửa của mình, khoảng thời gian xa cách sẽ không khiến hai người trở nên xa lạ và làm mối quan hệ đổ vỡ. Trên thực tế, bạn sẽ càng trân trọng những gì mình có khi nhận ra chàng quan trọng với mình nhường nào.

Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình

Một mối quan hệ lành mạnh sẽ giúp bạn trở nên tốt đẹp và vui vẻ hơn chứ không bó buộc và làm bạn cảm thấy ngột ngạt. Khi mối quan hệ mang đến quá nhiều áp lực, khiến bạn không còn tự do như trước, đã đến lúc nghiêm túc đánh giá lại mọi chuyện. Điều này khá khó với người trong cuộc bởi bạn không thể đưa ra cái nhìn khách quan và toàn diện. Khi đó, tạm ngừng mối quan hệ sẽ cho bạn thời gian để tự xem xét và nhìn nhận lại liệu bản thân có thực sự hạnh phúc và vui vẻ khi duy trì mối quan hệ đó hay không. Nếu cảm thấy sự khó chịu và phiền phức lấn át cảm giác thoải mái và vui vẻ vốn có, hãy mạnh dạn bước ra khỏi mối quan hệ đó.

Bạn cảm thấy không còn là chính mình

Nếu không được là chính mình, luôn phải gượng ép trở thành một con người khác để phù hợp với đối phương, bạn sẽ nhanh chóng mệt mỏi và chán nản với mối quan hệ hiện tại. Rất có thể vấn đề không đến từ đối tác mà chỉ là những hiểu lầm giữa đôi bên khiến bạn cho rằng mình cần trở thành như vậy. Trong trường hợp này, một cuộc trò chuyện thẳng thắn và thành thật sẽ giúp giải quyết vấn đề và xóa tan rào cản giữa hai người. Một mối quan hệ cần dựa trên sự chân thành, tin tưởng nên bất kể có chuyện gì, bạn cũng cần đề cập với đối tác. Đừng cố gượng ép bản thân trở thành một người khác bởi như vậy, bạn sẽ mãi mãi chẳng thể tìm thấy hạnh phúc khi không được là chính mình.

Theo Herworld

Chia sẻ