Nên để thuốc tránh thai khẩn cấp tại nhà

,
Chia sẻ

Các cơ quan y tế của Anh hôm qua khuyến cáo, các gia đình nên có sẵn thuốc tránh thai khẩn cấp tại nhà để những em gái và phụ nữ trẻ dùng khi cần thiết.

 
Đây là quyết định gây tranh cãi vì chưa có chứng cứ cho thấy việc dễ dàng tiếp cận thuốc tránh thai khẩn cấp giúp giảm tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn.

Theo số liệu thống kê mới nhất, hàng chục phụ nữ Anh đã nạo phá thai ít nhất 7 lần. Nhiều nhà quản lý y tế cho rằng, phụ nữ dưới 25 tuổi có sẵn thuốc tránh thai khẩn cấp tại nhà, thay vì phải chạy ra nhà thuốc trên phố để mua.

Họ cũng muốn tất cả phương tiện tránh thai có sẵn ở những địa điểm mà giới trẻ dễ tiếp cận như trường học, câu lạc bộ, trung tâm thành phố… Tuy nhiên, một số người cho rằng, những cách làm trên chỉ “vẽ đường cho hươu chạy”, có thể làm tăng số nữ sinh mang thai và làm mẹ, cũng như khiến bệnh lây qua đường tình dục lan tràn.
 
Theo Sức khỏe đời sống
Chia sẻ