NASA đính chính thông tin 86% người trên thế giới bị đổi cung Hoàng đạo khi có thêm chòm sao thứ 13

Nezz,
Chia sẻ

Cách đây không lâu, đã từng có thông tin về chòm sao thứ 13 này, và một lần nữa, NASA lại cho rằng cung Hoàng đạo Xà Phu thực sự có tồn tại. Nhưng liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến sao chiếu mệnh và tính cách của bạn hay không?

Cách đây ít lâu, đã từng có tin đồn rằng cung Hoàng đạo thứ 13 tồn tại mang tên Xà Phu. Từ đó, cung Hoàng đạo mới xuất hiện với tính cách đặc trưng là đầy sức lôi cuốn, thông minh, thật sự có năng lực hàn gắn, chữa lành thần kỳ nhưng lắm tài nhiều tật, họ cũng bị cho là nóng nảy, bảo thủ, độc tài, độc đoán về suy nghĩ, hay ghen tị... có thể coi là tập hợp đủ hết tính xấu của các cung Hoàng đạo khác. Cung Hoàng đạo mới này xuất hiện, với khoảng thời gian từ 30/11 - 17/12 đã làm thay đổi vòng tròn Hoàng đạo như sau:

cunghoangdaothu13

Và tuần trước, NASA - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ - đã khẳng định trên trang Space Place rằng có chòm sao thứ 13 đó. Trên thế giới, cũng như ở Việt Nam, có một bộ phận dân số tin vào Chiêm tinh học và việc mình thuộc chòm sao nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách cá nhân. Vì vậy, tin tức này sẽ khiến không ít người hoảng hốt, vì theo thứ tự sắp xếp mới, 86% số người hiện giờ vẫn tin mình đang ở một cung Hoàng đạo nhưng thực tế lại thuộc về cung Hoàng đạo khác.

Cách đây 3000 năm, người Babylon cổ đại đã tạo ra vòng tròn Hoàng đạo, chia thành 12 phần ứng với 12 cung Hoàng đạo, giống như 12 miếng cắt trên chiếc bánh Pizza. Theo đó, khi Trái đất quay quanh Mặt trời sẽ lần lượt đi qua 12 chòm sao - ai sinh ra vào khoảng thời gian Trái đất đi qua chòm sao nào thì sẽ được chòm sao đó chiếu mệnh và ảnh hưởng đến tính cách.

Theo nhiều nguồn thông tin, người ta cho rằng người Babylon cổ đã biết đến sự tồn tại của cung Hoàng đạo này, nhưng để tránh con số 13 đen đủi nên đã cố tình loại bỏ. Điều đó cũng có thể giải thích cho việc vì sao có những người cảm thấy chẳng hề có chút liên quan đến cung Hoàng đạo của mình, hoặc thấy mình giống một cung Hoàng đạo khác trong vòng tròn Hoàng đạo hơn.
  
cunghoangdaothu13
Hình ảnh về chòm sao thứ 13

Theo như NASA lý giải, thì các nhà Chiêm tinh học Babylon đã bỏ qua thực tế rằng mặt trời đi qua 13 chòm sao, chứ không phải 12, để tạo ra sự tương xứng với 12 tháng trong năm và vừa vặn với 4 mùa theo lịch của họ.

Cũng theo NASA, ngày nay do có một sự dao động rất nhỏ của trục Trái Đất, các chòm sao không còn ở vị trí cũ như 3000 năm trước nữa. Christopher Crockett đã từng giải thích trên trang Earthsky.org, sự lắc lư này thực sự rất nhỏ, tuy nhiên sự ảnh hưởng của nó cũng rất đáng để chú ý. Ông giải thích thêm: "2000 năm trước, vào thời điểm hạ chí (khoảng giữa tháng 6) thì Mặt trời nằm giữa chòm sao Song Tử và chòm sao Cự Giải, ở thời điểm hạ chí năm nay, Mặt trời lại nằm giữa chòm sao Kim Ngưu và Song Tử, và theo tính toán, đến năm 4609, cùng thời điểm hạ chí, Mặt trời lại nằm giữa chòm sao Bạch Dương và Kim Ngưu."

Tuy nhiên, sự thực là:

Dwayne Brown, người phát ngôn của NASA, đã từng trả lời phỏng vấn trên trang Gizmodo: "Chúng tôi không hề thay đổi vòng tròn Hoàng đạo. Trên trang Space Place cũng đã khẳng định rằng, Chiêm tinh học không phải môn Thiên Văn học, vì Chiêm tinh học là một phần của lịch sử cổ đại, khoa học và toán học cũng không đến từ những tinh toán trên bầu trời đêm."

Điều đó cũng có nghĩa là, dù có tìm ra được chòm sao mới, thì nó cũng chỉ là những tính toán dựa trên bầu trời, mang tính Thiên văn học chứ chẳng ảnh hưởng gì đến tính cách hay Chiêm tinh cả. Ngoài ra, cũng có rất nhiều tài liệu ghi lại rằng, người Babylon cổ đại biết đến sự tồn tại của cung Hoàng đạo thứ 13, nhưng đã gạt ra và chỉ công nhận về 12 cung còn lại. Vì vậy, việc tìm ra chòm sao thứ 13 không phải là điều gì hoàn toàn mới mẻ!

Tiếp theo, NASA đúng trong việc khẳng định vị trí các chòm sao sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng "hệ quy chiếu" mà các nhà Chiêm tinh học sử dụng lại không phải là sự dịch chuyển đó, mà dựa trên đường đi của Mặt trời. Qua các quan sát và nghiên cứu, các nhà Chiêm tinh học tạo ra một bản đồ sao với sự "bất di bất dịch", vì vậy, dù thực tế, các chòm sao có di chuyển "sai" thời điểm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vòng tròn Hoàng đạo.

Kết luận lại, NASA hoàn toàn dựa trên những tính toán và những quan sát ngoài vũ trụ để nói về chòm sao thứ 13 dựa trên Thiên Văn học, nên thực sự có cung Xà Phu đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến tính cách của bạn, cũng như không làm thay đổi cung Hoàng đạo hiện tại của bạn. 
Chia sẻ