Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường

Tứ Quý,
Chia sẻ

Những ngày qua thời tiết nắng nóng liên tục xuất hiện ở Sài Gòn, nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức cao từ 33 - 36 độ, còn bức xạ của tia UV cũng gần chạm ngưỡng khiến nhiều người dân rất khổ sở mỗi khi ra đường, làm việc ngoài trời.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP. HCM đang ở mức cao, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 35-36 độ C trong ngày 14, 15 và 16/2. 

Mặc dù dự báo đến ngày 18/2, nhiệt độ đã giảm từ 1-2 độ nhưng nhìn chung nền nhiệt ngoài trời ở TP. HCM vẫn rất oi bức, nắng nóng rát cả mặt. Theo ghi nhận bắt đầu từ hơn 9h sáng, nắng gắt bắt đầu bủa vây khiến người dân cảm thấy khó chịu khi ra đường.

Đến khoảng 11h đến 15h là thời điểm kinh hoàng nhất vì nắng gắt. Theo dữ liệu ghi nhận được, bức xạ tia UV trong những ngày quá đã đạt mức 10/1 khiến khiến người dân khó chịu, tìm mọi cách đối phó. 

Có nhiều người trang bị đến 2 lớp quần áo, khẩu trang, bao tay khi ra đường. Mỗi khi dừng đèn đỏ là cực hình, vì vậy các phương tiện chọn cách đứng chỗ bóng râm rất xa đèn đỏ để tránh nắng. 

Những hình ảnh đối phó với tia bức xạ của người Sài Gòn mỗi khi ra đường.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 1.

Trời nắng gắt nên đường phố cũng ít phương tiện đi lại hơn, Tuyến xa lộ Hà Nội rất thưa thớt phương tiện vào thời điểm 11h đến 14h.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 2.

Từ người đi bộ đến xe máy đều tìm mọi cách chống nắng nóng.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 3.

Đây là kiểu dừng đèn đỏ "đúng phương pháp" mỗi khi trời nắng gắt. Hình ảnh ghi nhận tại Xa lộ Hà Nội hướng về quận Thủ Đức.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 4.

Thanh niên trùm kín không khác gì các chị em khi ra đường. Nếu ai không trùm hoặc đeo kính mắt thì phải nheo mắt vì quá nắng.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 5.

Ra đường những ngày quá vào khoảng hơn 9h đến 14h là cực hình vì nắng.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 6.

Nam thanh niên kéo áo chống nắng che hết cả phần đầu để đối phó với tia UV.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 7.

Nước uống dọc đường luôn đông khách vào những ngày qua.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 8.

Cô gái dùng vải chống nắng trùm luôn trên đầu khi không mặc áo khoác.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 9.

Cả gia đình từ cha mẹ đến con nhỏ đều bơ phờ vì nắng nóng mỗi khi dừng đèn đỏ.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 10.

Sinh viên cũng trùm kín vì nắng nóng bủa vây, không có bóng râm tại trạm xe buýt.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 11.

Nhân viên văn phòng khổ sở đội nắng đi ăn trưa.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 12.

Nhà vườn phải tưới nước cho cây cảnh vào buổi trưa để giảm nhiệt, cây không bị héo lá.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 13.

Thời tiết nắng nóng khiến những người lao động ngoài trời gặp nhiều khó khăn và vất vả hơn.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 14.

Người đàn ông bán nhang trước cổng chùa phải trùm thêm một chiếc khăn trên đầu để giảm nhiệt.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 15.

Những người khuyết tật bán vé số cũng không di chuyển nhiều vì trời quá nắng nóng, đứng một chỗ cũng phải trùm kín mặt.

Nắng nóng liên tục nhiều ngày ở Sài Gòn, người dân tìm cách bảo vệ da khỏi tia UV gần chạm ngưỡng khi ra đường - Ảnh 16.

Phút nghỉ ngơi tại bóng râm ven đường vào buổi trưa của người đàn ông.

Chia sẻ