Nạn nhân thứ 6 trong vụ tai nạn tàu hỏa tông ô tô kinh hoàng đã tử vong

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nạn nhân Đặng Duy Tùng trong vụ tai nạn tàu hỏa tông ô tô ở Hà Nội xảy ra vào sáng 24/10 đã tử vong, nâng số nạn nhân tử vong lên 6 người.

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng giữa tàu hỏa SE2 và một xe CRV 5 chỗ tại địa phận xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội sáng nay 24/10, theo thông tin mới nhất, nạn nhân Đặng Duy Tùng, người được cấp cứu trong bệnh viện Nông nghiệp đã tử vong.

Nạn nhân thứ 6 trong vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng đã tử vong
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 24/10, trao đổi với chúng tôi, ông Tống Lê Văn, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nông nghiệp cho biết, bệnh nhân Đặng Duy Tùng (SN: 1992, ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) - nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra vào sáng nay ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội đã tử vong.

 Theo BS Nguyễn Tiến Văn, Trưởng khoa Chấn Thương, Bệnh viện Nông Nghiệp thì bệnh nhân Tùng nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, dập não 2 bên bán cầu, chấn thương gãy nát hở cánh chậu trái, toác thành bụng chậu, sốc nặng nên các bác sĩ đã cấp cứu, truyền nhiều đơn vị máu và không dám chuyển viện vì bệnh nhân cực kì nguy kịch.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, đã có tới 6/7 người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (SN: 1984, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, vào khoảng 5h20 phút sáng, trên quốc lộ 1A cũ, đoạn qua thôn Văn Giáp, xã Vân Đình, huyện Thường Tín đã xảy ra một vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu hỏa đang di chuyển hướng Hà Nam – Hà Nội và chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 30A 60225.

Xe có 7 người, 5 tử vong, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong số người tử vong có 3 phụ nữ. 


Chia sẻ