"Nam thần" Từ Chí Tân từng lãng phí 2 năm tuổi xuân chỉ để yêu thầm một cô gái

Trân Trân. Dịch sub: Yu Subteam,
Chia sẻ

Trong tập 524 "Phi thường hoàn mỹ", Từ Chí Tân đã chia sẻ về khoảng thời gian kiên trì theo đuổi cô gái nọ nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái kết cay đắng.

Tập 524 chương trình truyền hình Phi thường hoàn mỹ có sự xuất hiện của cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu Hồ Tĩnh Dực (23 tuổi) đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc. Tĩnh Dực gây chú ý nhờ vẻ ngoài dễ thương và giọng hát ngọt ngào. Chia sẻ về quan niệm tình yêu, cô cho biết mình thuộc dạng người nếu đã yêu thì sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tình yêu của mình với người đó. Dù biết phía trước là ngõ cụt, nhưng cô vẫn muốn thử một lần hết mình vì người ấy để xem có kết quả gì không.

Nam thần Từ Chí Tân từng lãng phí 2 năm tuổi xuân chỉ để yêu thầm một cô gái - Ảnh 1.

Tĩnh Dực.

Từ Chí Tân cũng là một người có quan niệm yêu đương giống như Tĩnh Dực. Lắng nghe cô nàng chia sẻ, anh chàng cảm thấy đồng cảm. Kể lại quá khứ lúc mình vẫn còn là chàng trai 17,18 tuổi, Từ Chí Tân mỉm cười có chút chua xót. Thời điểm đó anh có thích 1 cô gái và theo đuổi cô ấy suốt 2 năm trời nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì. Thậm chí cô gái kia còn thành đôi với bạn thân của Chí Tân khiến anh có chút đau lòng.

Nam thần Từ Chí Tân từng lãng phí 2 năm tuổi xuân chỉ để yêu thầm một cô gái - Ảnh 2.

Từng trải qua chuyện tương tự như Tĩnh Dực, Chí Tân thấu hiểu cảm giác của cô sâu sắc.

Tuy đã biết trước rằng cô gái kia thích bạn thân của mình nhưng Chí Tân vẫn không cam lòng bỏ cuộc. Mỗi sáng anh đều mua đồ ăn sáng cho cô, chăm sóc và quan tâm cô rất tận tình trong suốt 2 năm trời. Để rồi đổi lại là câu từ chối phũ phàng khi anh ngỏ lời rằng mình thích cô ấy. Bản thân người con gái đó cũng biết rõ tình cảm mà Chí Tân dành cho mình nhưng cô lại vẫn cứ lẳng lặng như thế mà đón nhận chứ không từ chối. Chính vì từng trải qua chuyện tương tự, Chí Tân hiểu thấu cảm giác thất vọng của Tĩnh Dực.

Nam thần Từ Chí Tân từng lãng phí 2 năm tuổi xuân chỉ để yêu thầm một cô gái - Ảnh 3.

Từ Chí Tân kể lại chuyện tình đơn phương trong quá khứ.

Nam thần Từ Chí Tân từng lãng phí 2 năm tuổi xuân chỉ để yêu thầm một cô gái - Ảnh 4.

Dành tình yêu và thời gian để quan tâm, chăm sóc cô gái ấy để rồi cuối cùng cô và bạn thân của anh lại ở bên nhau.

Vốn là một cô gái đơn giản và có cuộc sống bình thường, Tĩnh Dực hy vọng rằng bạn trai tương lai của cô cũng sẽ giống như vậy. Cô không muốn bạn trai mình là người tự lập nghiệp vì như thế thời gian biểu sẽ khó mà cố định được. Nếu anh chàng đó là một công nhân viên chức hoặc làm giáo viên, sáng đi làm rồi chiều về nhà thì cô sẽ thấy hạnh phúc hơn.

Nam thần Từ Chí Tân từng lãng phí 2 năm tuổi xuân chỉ để yêu thầm một cô gái - Ảnh 5.

Tĩnh Dực là kiểu con gái đơn giản, mong muốn bạn trai mình có thể sáng đi làm, chiều về nhà cùng với cô.

Ban đầu, Tĩnh Dực không biết rõ về các nam khách mời và chưa chọn được người trong mộng. Thế nhưng sau thời gian tìm hiểu thì cô đã biết được người khiến mình rung động là ai. Cô có một phương pháp tỏ tình rất mới lạ. Tĩnh Dực sẽ nói ra những đặc điểm của chàng trai đó và quay lưng lại đếm từ 1 đến 10. Người nào cảm nhận được là cô đang nhắc đến mình và cũng có tình cảm với cô sẽ bước lên sân khấu. Còn nếu khi quay người lại Tĩnh Dực không thấy ai cả hoặc người đứng đó không phải người cô thích thì cô sẽ không tỏ tình nữa.

Với những đặc điểm như cao 1m85, tính tình tốt, làm công việc giáo viên dạy mỹ thuật, trong trường quay có duy nhất 1 mình anh chàng Tôn Bằng Phi là đạt yêu cầu. Trước đó Bằng Phi có nhận xét rằng Tĩnh Dực dễ thương và có giọng nói ngọt đáng yêu. Anh chàng cũng hơi "đổ" cô vì khi đứng đối diện và nhìn vào mắt cô, anh cảm giác có dòng điện xẹt qua.

Nam thần Từ Chí Tân từng lãng phí 2 năm tuổi xuân chỉ để yêu thầm một cô gái - Ảnh 6.

Tôn Bằng Phi.

Tuy nhiên khi bước lên sân khấu thì anh chàng có chút do dự bởi vì có 1 số lý do khiến Bằng Phi không thể ngay lập tức nhận lời yêu Tĩnh Dực. Gia đình anh hiện tại tài chính không ổn định. Mẹ anh đã qua đời, còn bố thì sau khi bị bệnh thì không thể tiếp tục làm việc để kiếm tiền. Bỏ qua những lý do đó, Tĩnh Dực vẫn mạnh dạn bước đến nắm lấy tay Bằng Phi. Bởi cô tin rằng anh là một chàng trai bản lĩnh và đủ sức để xây dựng một mái ấm mới cho cô cũng như là gia đình anh.

Nam thần Từ Chí Tân từng lãng phí 2 năm tuổi xuân chỉ để yêu thầm một cô gái - Ảnh 7.

Nam thần Từ Chí Tân từng lãng phí 2 năm tuổi xuân chỉ để yêu thầm một cô gái - Ảnh 8.

Bằng Phi vẽ một bức tranh với chàng trai và cô gái mặc váy giống như Tĩnh Dực để thể hiện rằng anh thích cô.

Tập 524 "Phi thường hoàn mỹ": Từ Chí Tân chia sẻ về mối tình đơn phương anh dành suốt 2 năm trời vun đắp

Chia sẻ