Nam nhân viên giữ xe nghi hiếp dâm bé gái 13 tuổi tại bệnh viện sẽ được trợ giúp pháp lí vì chưa đủ tuổi

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Do chưa đủ tuổi thành niên, N.T.P (nam nhân viên giữ xe tại bệnh viện hiếp dâm bé gái 13 tuổi) cũng đang được Công an Q.4 làm các thủ tục để trợ giúp pháp lý.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên giữ xe hiếp dâm bé gái 13 tuổi ngay tại bệnh viện quận 4, Thượng tá Phạm Xuân Thao – Phó trưởng công an quận cho biết cả nạn nhân và nghi can đều dưới 16 tuổi nên phía Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi của N.T.P (SN 2002, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) với bé Y. (SN 2004).

Nam nhân viên giữ xe nghi hiếp dâm bé gái 13 tuổi tại bệnh viện sẽ được trợ giúp pháp lí vì chưa đủ tuổi - Ảnh 1.

Bé Y. hiện rất hoảng loạn, em phải nghỉ học để về quê.

"Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị N. về con gái mình bị hiếp dâm ngay tại bãi giữ xe bệnh viện, chúng tôi đã cử điều tra viên nữ lấy lời khai và người giám sát cũng là điều tra viên nữ đối với bé Y. cũng như đối tượng P. Sau đó đã nạn nhân đi trưng cầu giám định pháp y, mọi việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Quan điểm của chúng tôi, cả hai em đều được bảo vệ trước pháp luật", Thượng tá Thao thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sau khi nhận được đơn cầu cứu của gia đình chị N., các luật sư chi hội đã nhanh chóng làm các thủ tục để trợ giúp pháp lý cho bé Y. gởi đến cơ quan điều tra.

Về việc nghi can N.T.P chưa đủ tuổi thành niên, luật sư Bùi Minh Nghĩa, Công ty Luật TNHH MTV Đại Luật Hằng Sinh cho biết nếu thực sự đây là vụ hiếp dâm, có chứng cứ rõ ràng và là lỗi cố ý thì cho dù N.T.P. chưa đủ 16 tuổi, thì em vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng (điều 12, Bộ luật hình sự 1999).

Nam nhân viên giữ xe nghi hiếp dâm bé gái 13 tuổi tại bệnh viện sẽ được trợ giúp pháp lí vì chưa đủ tuổi - Ảnh 2.

Hai mẹ con chị N. sống trong nỗi đau đớn khi bé Y. mới 13 tuổi đã bị xâm hại tình dục.

Bộ luật này quy định tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù. Trong khi đó, theo quy định tại điều 112 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Thậm chí, nếu phạm tội nhiều lần, còn có thể bị phạt tù từ hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ở trường hợp này, N.T.P. trước mắt, qua lời tố cáo của bé Y.T. và gia đình, nhiều khả năng, P. đã có hành vi khống chế để giao cấu với bé đến hai lần ở hai ngày 30/11 và 1/12 vừa qua.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin theo đơn tố cáo của chị N. (mẹ bé Y.), trong lúc đưa bố đi chữa bệnh tại Bệnh viện quận 4, bé Y. đã bị nam thanh niên tên P. dùng vũ lực khống chế và hiếp dâm bé 2 lần vào các buổi chiều 30-11 và 1-12 ngay tại bãi giữ xe bệnh viện.

Vì quá sợ hãi khi bị P. đe dọa tung hình ảnh, clip xâm hại lên mạng, Y. đã không dám nói với mẹ. Đến khi em ngủ gục trên trường học, tâm lý hoang mang thì bị thầy cô nhắc nhở, em mới kể cho người dì ruột nghe. Khi biết được sự việc, chị N. đã làm đơn tố cáo hành vi của P. đến cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chia sẻ