Nam Định: Sáng sớm mở cửa nhà, người dân phát hiện bé gái đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Khi phát hiện bé gái còn nguyên dây rốn, ngay lập tức người dân đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu để các bác sỹ kiểm tra và chăm sóc.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 6h sáng nay 6/10, ngay trước cổng gia đình ông Lương Văn Tâm, ngụ xóm 10, xã Hải Hưng (Hải Hậu – Nam Định).

"Khi mở cổng ra thấy cháu bé, tôi khá bàng hoàng, bởi cháu bé còn đỏ hỏn, vẫn còn nguyên dây rốn. Bé là một cháu gái kháu khỉnh" – chủ nhà cho biết.

Nam Định: Sáng sớm mở cửa nhà, người dân phát hiện bé gái đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi - Ảnh 1.

Bé gái lúc bị bỏ rơi vẫn còn nguyên dây rốn.

Ngay sau đó, gia đình ông Tâm cùng người dân xóm 10 đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu để sơ cứu, làm vệ sinh và cắt dây rốn. Đồng thời thông báo với trưởng thôn và báo cáo lên cơ quan chức năng.

Theo nhận định của bác Trung - một trong những người chứng kiến sự việc cho biết, cháu bé mới sinh có lẽ chưa được bao lâu, vẫn còn nguyên dây rốn và đỏ hỏn. "Cháu bé được bỏ trong một cái túi, trong đó có vài bộ quần áo sơ sinh và 1 triệu đồng. Có lẽ người mẹ khốn khổ kia đã để lại", bác Trung cho biết.

Nam Định: Sáng sớm mở cửa nhà, người dân phát hiện bé gái đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Hiện bé gái đang được các bác sĩ và người dân chăm sóc.

Sáng 6/10, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Đông, Phó Chủ tịch xã Hải Hưng cho biết, sáng sớm nay, ông nhận được thông tin người dân phát hiện cháu bé bị bỏ rơi tại xóm 10. 

"Cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, cắt dây rốn và chăm sóc. Hiện sức khỏe cháu khá tốt, đang được các y, bác sĩ và người dân chăm sóc", ông Đông nói.

Lãnh đạo xã Hải Hưng cũng cho biết thêm, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xem ai là người đã sinh ra cháu bé cũng như làm các thủ tục cần thiết cho cháu.

Chia sẻ