Nam Định: Nhà thờ cổ hơn 100 năm tuổi bị thiêu rụi trong đêm

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong đêm ngày 5/8 ngọn lửa bất ngờ bùng phát và thiêu rụi nhà thờ cổ đã có tuổi đời hơn 130 năm tuổi khiến rất nhiều người không khỏi xót xa.

Vào đêm ngày 5/8 một vụ hỏa hoạn xảy ra tại thôn Trung Lao (Trung Đông - Trực Ninh - Nam Định) khiến toàn bộ nhà thờ cổ có tuổi đời hơn 130 năm tuổi bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nam Định: Nhà thờ cổ hơn 100 năm tuổi bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh 1.

Đám cháy bùng lên bao trùm toàn bộ nhà thờ.

Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn các hộ gia đình tại địa phương đã đi ngủ nên không phát hiện được vụ hỏa hoạn. Ngay sau đó, khi ngọn lửa bùng phát lên cao thì nhiều người mới hô hoán dập lửa đồng thời báo tin với lực lượng PCCC, chính quyền sở tại.

Nam Định: Nhà thờ cổ hơn 100 năm tuổi bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh 2.

Theo người dân, khả năng vụ hỏa hoạn do chập điện.

Do đám cháy xảy ra quá lớn nên đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà thờ, phần mái bị sập, cửa gỗ cùng nội thất bên trong nhà thờ bị thiêu rụi, cháy đen.

Nam Định: Nhà thờ cổ hơn 100 năm tuổi bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh 3.

Nhiều người nỗ lực chữa cháy nhưng không thành.

Lãnh đạo xã Đông Trung thông tin, đám cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản, hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nam Định: Nhà thờ cổ hơn 100 năm tuổi bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh 4.

Rất nhiều người xót xa trước cảnh nhà thờ cổ bị thiêu rụi trong đêm.

Được biết, ngôi nhà thờ Trung Lao được khởi công xây dựng từ năm 1888, xây dựng trong vòng 10 năm cùng với sự góp của, góp công của người dân địa phương nhà thờ đã hoàn thành năm 1898.

Chia sẻ