Mỹ Tâm nhảy "vũ điệu say rượu" cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Mỹ Tâm hào hứng nhảy nhót, hoạt náo để chào khán giả. Người hâm mộ còn tinh tế nhận ra Mỹ Tâm đang diễn lại một phân cảnh nổi bật trong phim "Chị trợ lý của anh".

Tối 5/1/2019, hàng chục nghìn khán giả TP.HCM đã được cùng tham gia chương trình âm nhạc "Luôn lắng nghe luôn vì bạn" với dàn sao đình đám. Chương trình có sự góp mặt của 7 ca sĩ tên tuổi là Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Bích Phương, Soobin Hoàng Sơn, Bảo Anh và nhóm nhạc SGO48.

Người xem đã lấp kín khoảng sân vận động và một góc khán đài sân vận động Quân Khu 7, tay không ngừng giơ cao đèn lightstick reo hò cổ vũ, nhún nhảy theo các bài hit trên sân khấu trong suốt 2 giờ đã tạo ra một hình ảnh đẹp mắt hiếm thấy của Vpop.

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 1.

Xuất hiện cuối cùng trong đêm nhạc, Mỹ Tâm khiến khán giả cười ngất với sự nhiệt tình qua cuộc trò chuyện ngắn.

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 2.

Khi khán giả hô vang tên Khả Doanh - vai diễn của cô nàng trong phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh", Mỹ Tâm đã hài hước nói rằng cô chỉ có thể làm sếp.

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 3.

Các tiết mục "Người hãy quên em đi", "Muộn màng là từ lúc" kết hợp cùng vũ điệu "xào rau", "say rượu" của Mỹ Tâm giúp đêm tiệc âm nhạc sôi động như không có hồi kết.

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 4.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Mỹ Tâm hào hứng nhảy nhót, hoạt náo để chào khán giả tham dự chương trình. Người hâm mộ còn tinh tế nhận ra Mỹ Tâm đang diễn lại một phân cảnh nổi bật trong phim "Chị trợ lý của anh".

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 5.

Đảm nhận vai trò mở màn là Tóc Tiên, nữ ca sĩ cá tính xuất hiện với trang phục ấn tượng và biểu diễn cùng với DJ ảo được biến hóa từ chiếc xe máy.

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 6.

Khán giả hò reo cùng 4 ca khúc "Có ai thương em như anh", "Không ai hơn em đâu anh" và 1 bản mashup cực chất "I'm in love" của người đẹp.

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 7.

Soobin Hoàng Sơn gây bất ngờ khi thách đấu vũ đạo cùng Robot ảo.

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 8.

Những động tác điêu luyện của anh và giai điệu của 3 ca khúc quen thuộc "I know you know", "Xin đừng lặng im", "Turn it up", "Daydreams" càng làm không khí nóng dần hơn.

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 9.

Không khí của cả sân vận động tiếp tục thêm lửa với sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn, anh mở đầu bằng bản tình ca ngọt ngào "Tháng tư là lời nói dối của em" cho đến các bản nhạc Pop được làm mới với giai điệu sôi động như "Radio".

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 10.

Các khán giả lỡ hẹn với liveshow của anh tại Đà Lạt đã có dịp được thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn.

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 11.

Nhóm nhạc thần tượng SGO48, nhân tố mới của chương trình gây ấn tượng với khán giả bằng đội hình đẹp, vũ đạo ấn tượng. Đây được xem là nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam trong thời điểm hiện nay.

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 12.

Bảo Anh nối tiếp chương trình với "Sống xa anh chẳng dễ dàng".

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 13.

Bích Phương khuấy động không khí cùng các ca khúc đình đám là "Bùa yêu", "Chị ngả em nâng".

Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu cực chất, khẳng định bản thân chỉ có thể là sếp - Ảnh 14.

Là một trong những nhân vật được chờ đợi nhất, Noo Phước Thịnh luôn biết "thả thính" khán giả với các ca khúc gắn liền với tên tuổi như "Hold me tonight", "Đến với nhau là sai", "Chạm khẽ tim anh một chút thôi".

Chia sẻ