Mỹ sẽ công bố một phần trong số 55.000 trang email của bà Hillary Clinton

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra đề xuất sẽ công bố một phần trong số 55.000 trang email của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng 1 tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra đề xuất này trong một hồ sơ đệ trình lên toà án liên bang tối ngày 18/5, theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA).

Mỹ sẽ công bố một phần trong số 55.000 trang email của bà Hillary Clinton
Bà Hillary Clinton.

Trong hồ sơ, John F. Hackett, người chịu trách nhiệm phản hồi với các yêu cầu của FOIA, cho hay sau khi xem xét các email, bộ sẽ đăng tải một phần trong số 55.000 trang email của bà Hillary Clinton lên địa chỉ web của bộ Ngoại giao.

Ông cho biết việc xem xét sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và đề nghị toà thông qua ngày hoàn thành là 15/1/2016. Đây là thời điểm vài tuần trước cuộc họp kín tại Iowa và sau đó là cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống.

Bà Clinton, ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống 2016, cho hay bà muốn bộ công bố những email này càng sớm càng tốt. Những cáo buộc rằng bà làm việc bằng email riêng đã gây ra nhiều tranh cãi từ khi bà khởi đầu chiến dịch ứng cử tổng thống vào năm nay.

Trong hồ sơ của Toà án quận Columbia, ông Hackett cho biết Bộ Ngoại giao đã nhận được 55.000 trang email của bà Hillary Clinton dưới dạng bản cứng.

"Với quy mô và tầm quan trọng của nhiều vấn đề chính sách ngoại giao mà ngoại trưởng và bộ đã làm, việc xem xét những tài liệu này có thể đòi hỏi sự tham vấn của các chuyên gia trong ngành và các cơ quan khác, và có khả năng là chính quyền nước khác nữa", ông nói. "... Bộ cam kết xử lý 55.000 trang nhanh nhất có thể trong khi xem xét các yếu tố pháp lý khác".

Ông Hackett cho biết bộ hiểu rõ sự quan tâm lớn của công chúng đối với những tài liệu này, nhưng số lượng email lớn cùng tính chất đặc biệt của các thông tin trong đó là những thách thức đối với bộ ngoại giao.

Theo AP
Chia sẻ