Mỹ thu hồi ốp lưng điện thoại lấp lánh: Nếu bạn đang dùng loại này, bỏ ngay đừng tiếc!

Trân Trân,
Chia sẻ

Chiếc ốp điện thoại này đã và đang là mốt giúp dế yêu của chị em xinh xắn hẳn lên. Nhưng nhay tay vứt ngay đi, nếu không muốn mang sẹo xấu cả đời.

Không thể phủ nhận là các chiếc ốp điện thoại sẽ giúp bảo vệ dế yêu của ta đỡ trầy xước, và trông xinh xắn hơn. Nhưng một vài mẫu ốp điện thoại, cụ thể là các mẫu ốp dẻo 2 lớp có chứa dung dịch lỏng chứa đầy kim tuyến mê hoặc chị em chi tiền không tiếc tay, lại nằm trong danh sách bị tịch thu của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC). Mà các chiếc ốp này đa phần được sản xuất chủ yếu bởi công ty MixBin Electronics (Trung Quốc).

Trong số các sản phẩm bị CPSC thu hồi, có cả những chiếc ốp đến từ các thương hiệu danh tiếng như Victoria's Secret, Henri Bendel hay Tory Burch. Chúng đã được bán trên trang Amazon.com, GetMixBin.com, henribendel.com hay victoriassecret.com cũng như chuỗi cửa hàng bán lẻ Henri Bendel, Nordstrom Rack, Tory Burch và Victoria's Secret ở Mỹ, Canada và Mexico.

Mỹ thu hồi ốp lưng điện thoại lấp lánh: Nếu bạn đang dùng loại này, bỏ ngay đừng tiếc! - Ảnh 1.

Chiếc ốp lấp lánh đầy mê hoặc (ảnh: Internet)

Trông lấp lánh, xinh đẹp là thế nhưng nếu 2 lớp ốp dẻo - nơi chứa dung dịch lỏng có kim tuyến bị rò rỉ thì sẽ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng, cụ thể là gây khó chịu cho da, thậm chí làm phồng rộp hoặc bỏng hóa học lên da.

Mỹ thu hồi ốp lưng điện thoại lấp lánh: Nếu bạn đang dùng loại này, bỏ ngay đừng tiếc! - Ảnh 2.

Cô bé 9 tuổi không may bị sẹo vĩnh viễn trên đùi do ốp điện thoại gây ra (ảnh: Buzzfeed)

Một cô bé 9 tuổi ở Anh đã bị bỏng rộp do chất lỏng chứa kim tuyến trong ốp điện thoại rò rỉ. Cô bé yêu thích sự lấp lánh và cũng sắm cho mình một chiếc ốp điện thoại hợp thời với chất lỏng kim tuyến bên trong, nhưng không may, chiếc ốp lưng này đã bị rò rỉ dung dịch khi cô bé đang ngủ và phần chất lỏng ấy trào khỏi lớp màng điện thoại, dính lên đùi khiến cô bé bị bỏng và để lại sẹo vĩnh viễn. Được biết, mẹ cô bé mua chiếc ốp lưng này với giá 6 euro tại một cửa hàng bách hóa địa phương.

Mỹ thu hồi ốp lưng điện thoại lấp lánh: Nếu bạn đang dùng loại này, bỏ ngay đừng tiếc! - Ảnh 3.

Một trường hợp bị sẹo do bỏng hóa học từ chất lỏng ốp điện thoại (ảnh: buzzfeed)

Mặc dù cuộc thu hồi đã được công bố vào hôm thứ ba tuần này, nhưng mọi người trên các phương tiện truyền thông xã hội đã nói về các vụ bỏng từ các “ốp lưng” chứa chất lỏng từ ít nhất là năm 2016. Thực tế, nhiều cô gái đã đăng ảnh về thương tích của họ do chiếc ốp dẻo chứa chất lỏng này gây ra lên mạng xã hội để cảnh báo.

Mỹ thu hồi ốp lưng điện thoại lấp lánh: Nếu bạn đang dùng loại này, bỏ ngay đừng tiếc! - Ảnh 4.

Phồng rộp ngón tay do phỏng dung dịch trong ốp điện thoại ( ảnh: buzzfeed)

“Tôi đã mất hơn một tháng để chữa lành vết thương, và chắc rằng vết sẹo nãy mãi không phai mất.” - chủ tài khoản Twitter queen_step cho biết.

Ngay cả các hãng danh tiếng như Tory Burch, Victoria's Secret...cùng bị thu hồi ốp lưng này thì liệu các loại ốp trôi nổi đang được bán tràn lan ở Việt Nam còn độc hại thế nào nữa? Nếu đã lỡ mua rồi thì cũng đừng tiếc mà bỏ ngay đi chị em nhé, vì nó thực sự không an toàn cho cơ thể chút nào.

(Tổng hợp BBC, Buzzfeed)

Chia sẻ