Mỹ: 6 trẻ em bị tử vong vì sử dụng ghế tựa Nap Nanny

Vân Anh (Theo ABCNews.go.com),
Chia sẻ

Nạn nhân mới nhất là bé gái 8 tháng tuổi chết khi đang sử dụng sản phẩm ghế tựa dành cho trẻ sơ sinh có tên "Nap Nanny".

Theo Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSC), bé gái 8 tháng tuổi vừa tử vong do sử dụng ghế tựa Nap Nanny tại New Jersey. Điều tra ban đầu cho biết, bé gái bị chết ngạt do đai an toàn thắt quá chặt khiến bé bị mắc kẹt trong chiếc ghế tựa trẻ em này.

Mỹ: 6 trẻ em bị tử vong vì sử dụng ghế tựa Nap Nanny 1
Ghế tựa Nap Nanny đang gây nhiều tranh cãi (Ảnh: ABCNews)

Công ty sản xuất ghế tựa Nap Nanny quyết định không thu hồi sản phẩm mặc dù đã có 6 trẻ em bị tử vong do chiếc ghế tựa này. Nhiều hệ thống bán lẻ như Amazon, Buy Buy Baby,... đã quyết định hoàn lại tiền cho những phụ huynh muốn trả lại chiếc ghế tựa nguy hiểm này. Một chiếc ghế tựa trẻ em hiện được bán với giá 125 USD (~ 3 triệu VNĐ).




Clip nói về sự nguy hiểm của chiếc ghế tựa lưng



CSPC cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nên tránh mua những chiếc ghế tựa dành cho trẻ sơ sinh được bán online hoặc những hàng bán trôi nổi ngoài thị trường.

Mỹ: 6 trẻ em bị tử vong vì sử dụng ghế tựa Nap Nanny 2

Mỹ: 6 trẻ em bị tử vong vì sử dụng ghế tựa Nap Nanny 3

Đã có hơn 165.000 chiếc ghế tựa Nap Nanny và Nap Children được bán ra thị trường từ năm 2009 đến 2012. Trước đó, một sản phẩm ghế tựa khác là Nap Nannies cũng đã bị thu hồi và cấm bán. Tuy nhiên, những chiếc ghế tựa nguy hiểm này vẫn xuất hiện trên thị trường.

Tại thị trường Mỹ, loại ghế tựa này không được cấp phép bán chính thức.
Chia sẻ