Tư vấn sức khỏe sinh sản:

Muốn thụ thai thành công cũng phải tùy theo tuổi tác

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Khi có tuổi, ngay cả việc thụ tinh nhân tạo để thụ thai thành công cũng có tỉ lệ thành công thấp hơn so với những phụ nữ trẻ.

Vợ chồng tôi lấy nhau muộn (30 tuổi mới kết hôn), đến nay đã được 3 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có thai. 2 năm trước, khi không có thai, vợ chồng tôi cũng đã uống thuốc, chữa trị nhiều nơi nhưng không có thai. Vì vậy mà chúng tôi định đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo theo tư vấn của bác sĩ mà chúng tôi đã khám.

Tuy nhiên, tôi cũng hơi lo lắng vì tuổi chúng tôi đã cao, không biết nếu thực hiện các biện pháp đó thì hiệu quả có cao hay không, có ảnh hưởng gì không? Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Thu Thảo)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Bạn Thu Thảo thân mến,

Đúng là khả năng sinh sản của người phụ nữ sẽ giảm dần theo độ tuổi và phụ nữ từ ngoài 35 tuổi sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong việc thụ thai, nếu có mang thai thi rủi ro cũng tăng, nguy cơ tai biến ở người mẹ cũng như dị tật ở thai nhi cao hơn so với những phụ nữ trẻ tuổi hơn mang thai. Sở dĩ tỉ lệ bất thường ở trẻ sinh ra tăng ở phụ nữ lớn tuổi là chủ yếu do sự suy giảm chức năng buồng trứng theo thời gian. Vì vậy, theo các chuyên gia sản khoa thì phụ nữ có thai và sinh đẻ trong độ tuổi 19-29 sẽ là tốt nhất.

Muốn thụ thai thành công cũng phải tùy theo tuổi tác 1
Khi có tuổi, ngay cả việc thụ tinh nhân tạo để thụ thai thành công cũng có tỉ lệ thành công thấp hơn so với những phụ nữ trẻ. Ảnh minh họa

Khi có tuổi, ngay cả việc thụ tinh nhân tạo để thụ thai thành công cũng có tỉ lệ thành công thấp hơn so với những phụ nữ trẻ. Có hai phương pháp thụ tinh nhân tạo là bơm tinh trùng và buồng trứng và thụ tinh trong ống nghiệm. 

Đối với biện pháp bơm tinh trùng vào buồng trứng, tỉ lệ thành công cao nhất ở nhóm chị em trong độ tuổi 25 và giảm dần với nhóm chị em 25-30 tuổi. Với chị em ngoài 35 tuổi, tỉ lệ thành công giảm đáng kể. Khả năng thành công tiếp tục giảm dần sau đó và xuống rất thấp khi người phụ nữ trên 40 tuổi.

Với các trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm, tỉ lệ có thai đạt xấp xỉ 50% đối với bệnh nhân từ 30 tuổi trở xuống. Tỉ lệ này giảm chỉ còn khoảng 20% nếu bệnh nhân vượt quá 35 tuổi. Không có bệnh nhân nào trên 45 tuổi có thai.

Tỉ lệ có thai cũng giảm rõ rệt theo tuổi vợ đối với các trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm. Với những trường hợp từ 30 tuổi trở xuống khả năng có thai sau mỗi lần điều trị là 50%. Khả năng có thai giảm xuống dưới 20% nếu bệnh nhân trên 40 tuổi.

Bạn chưa qua đột tuổi 35 nên còn nhiều hi vọng trong việc thụ thai và mang thai khỏe mạnh. Vì vậy, nếu đã đi khám và được bác sĩ khuyên nên thực hiện thụ tinh nhân tạo thì bạn hãy xem xét và làm các xét nghiệm cần thiết để biết biện pháp nào thích hợp với vợ chồng bạn nhất, bơm tinh trùng vào buồng trứng hay thụ tinh trong ống nghiệm.

Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui!
 

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email:suckhoe@afamily.vn




Tìm hiểu cách tính ngày rụng trứng để tăng cơ hội đậu thai
Muốn thụ thai thành công cũng phải tùy theo tuổi tác 2
Chia sẻ