Muôn kiểu thưởng thức bánh kem theo cách "đã đời" nhất của lũ trẻ

Thân Nguyễn,
Chia sẻ

Không cần dao hay dĩa, lũ trẻ luôn biết thưởng thức món bánh kem yêu thích theo cách vô cùng sáng tạo và hài hước.

Sinh nhật luôn là một dịp đặc biệt đối với mọi đứa trẻ. Ở buổi tiệc đó, tất cả được trang trí đẹp đẽ, trẻ được mặc quần áo đẹp, có nhiều người bạn đến chơi, và đặc biệt là không thể thiếu được những chiếc bánh kem hấp dẫn.

Tuy nhiên, khi buổi tiệc kết thúc, mọi thứ không cần phải giữ vẻ lung linh như lúc ban đầu thì các bạn nhỏ bắt đầu lăm le vào món mình yêu thích – bánh kem, vì không có gì hấp dẫn bằng việc được ăn bánh kem theo cách của riêng mình, mà không cần dĩa, muỗng.

Chứng kiến những khoảnh khắc độc đáo giữa bé và bánh kem cùng những biểu cảm khó đỡ không những đã thu hút ống kính của các nhiếp ảnh gia, mà còn là nguồn cảm hứng để các cha mẹ sáng tạo trong việc cho con chụp hình nghệ thuật. Phải dọn dẹp "bãi chiến trường" thì mệt thật đấy, nhưng khi nhìn lại những tấm hình đặc biệt đáng yêu này thì ai cũng phải mỉm cười.

Con đang tập làm bánh mà.
Con muốn xem bên trong bánh kem có giấu cái gì không.
Con chỉ thích ăn socola đen viền ngoài bánh thôi.
Ai đã làm bẩn hết cả tay con vậy, bẩn thế này sao cầm bánh ăn được.
Cắn thử một miếng xem sao.
Con đang thổi cho cái bánh nó nguội.
Ăn thi nào, xem ai ăn nhanh nhé.
Mẹ ơi, có râu rồi nè.
Con không ăn bánh kem đâu nhá. Thật đấy.
Con phải ăn từng hoa, từng hoa.
Con xin đầu hàng trước "quả bóng chày" này.
Con không thể phân biệt được đâu là bông hoa trên khăn trải, đâu là bánh kem nữa rồi.
Con đang làm một cái bánh kem cho riêng mình.
Cái bánh nó tự đổ đó, không phải con làm đâu.
Hôm nay là sinh nhật của con sao? vui quá.
Chơi với "quả bóng" này thật là vui.
Chúng con đang bôi "kem dưỡng da" thôi mà.
Ăn bánh đúng chuẩn là phải bốc bằng tay và liếm bằng lưỡi.
Nếu ăn thì tiếc quá, thôi ngậm tay cho đỡ thèm.
Con chỉ muốn xem bánh kem mềm hay cứng.
Ê, con chưa làm gì cái bánh này đâu nhé.
Hôm nay là ngày vui nhất của mình.
Ba mẹ đã mua đúng chiếc bánh mà con thích.
Ai đã làm nát bấy cái bánh của con vậy?

Nguồn: Popsugar

Chia sẻ