Muốn du lịch đến "Tiểu Tây Tạng" Ladakh ngắm lá vàng, đây là những thứ không thể thiếu trong vali, đặc biệt là số 4

Alex Thai,
Chia sẻ

Tháng 9 mùa thu là thời gian đẹp nhất để đến Ladakh - miền Bắc Ấn với những tu viện cổ xưa trên vách đá cùng các hàng cây đang mùa thay lá. Nhưng để đến đây, bạn phải chuẩn bị rất nhiều thứ đấy!

Vùng Ladakh, Ấn Độ được biết đến như "vùng đất của các tu viện" với khí hậu trong lành và vẻ đẹp nguyên sơ, huyền bí. Nằm ở bang Jammu và Kashmir, vốn nằm ở rìa Tây Tạng nên Ladakh còn được mệnh danh là Tiểu Tây Tạng với nhiều nét tương đồng về văn hóa, khí hậu. 

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 1.

Vì có nhiều nét tương đồng với Tây Tạng và việc đi lại dễ dàng hơn nên Ladakh thu hút rất đông lượng du khách quốc tế. Mùa du lịch tuyệt vời nhất đến đến "Tiểu Tây Tạng" là từ tháng 6 đến tháng 10, trong đó thời điểm tuyệt vời nhất là tháng 9.

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 2.

Khung cảnh lá vàng đỏ với background núi tuyết phía sau đã thu hút hàng trăm ngàn du khách đến Ladakh mỗi năm. Vậy bạn đã biết cần đem theo vật dụng gì khi đến Ladakh chưa? Ấn Độ là một quốc gia đặc biệt, Ladakh lại là một vùng đặc biệt hơn trong nước Ấn nên các vật dụng bạn cần chuẩn bị sẽ khác hơn bình thường một chút.

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 3.

1. Đũa

Đi Ladakh thứ cần đem nhất là đũa, ở đây tìm 1 đôi đũa rất khó. Tại Leh thì còn hên xui có thể tìm được đũa nếu may mắn chứ đi ra khỏi Leh là xem như xác định không thể nhìn thấy đũa. Với món mì, người dân ở đây dùng kẹp gắp. Ở Ladakh, nhà hàng nào xịn xịn chút mới có nĩa, còn nếu không rất có thể bạn sẽ ngồi ăn tô mì trong không khí lạnh tầm 5 độ với chỉ 1 cái muỗng. Múc được vài muỗng là mì lạnh tanh nguội ngắt, váng mỡ đóng lại nên nếu không có đũa, bạn sẽ rất khó xử đấy.

2. Dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm vô cùng cần thiết và dùng để thoa môi, da mặt, da toàn thân chống nứt nẻ. Kể cả nam giới cũng rất chuẩn bị bởi không khí Ladakh rất lạnh và khô, khi đã nứt nẻ vô cùng đau rát. Hơn nữa khi đã bị nứt nẻ thì có bôi cũng chỉ đỡ được phần nào. Loại dưỡng ẩm dễ mua lại hữu hiệu phải kể đến Vaseline. Ngoài ra bạn cũng có thể mua kem đa năng đu đủ Lucas để bôi môi.

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 4.

3. Nước muối

Nước muối loại natri clorid 0.9% sẽ rất cần thiết và hữu hiệu để... nhỏ mũi và hạn chế tình trạng nứt da mũi bên trong. Nếu không rất có thể không khí khô hanh làm nứt da mũi bên trong chảy máu, máu đóng cục cục trong mũi khiến bạn không thở được và đau. 

4. Giấy đứng tiểu cho nữ

Đây là món đồ đặc biệt cần thiết cho chị em khi muốn du lịch Ladakh. Vì địa hình Ladakh hầu hết là hoang mạc nên việc phải giải quyết nhu cầu giữa đường là chuyện hình sức thường. 

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 5.

Có điều vì là chốn đồng không mông quạnh, thêm nữa cỏ ở Ladakh có nhiều loại có gai li ti nên loại giấy này rất hữu dụng. Giấy đứng tiểu có 2 loại, 1 loại là giấy dùng một lần xong bỏ, 1 loại là silicone sử dụng nhiều lần, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng mà các bạn chọn cho phù hợp nhé.

5. Kính mát

Khi đi lên vùng Khardung la, tuyết phản xạ ánh nắng gay gắt sẽ có hại cho mắt, nên mang kính mát đen để bảo vệ mắt. Tốt nhất là kính có chống tia UV nhé.

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 6.

6. Các loại thuốc

Vì địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt nên nếu đi Ladakh, thuốc men là điều nhất định cần có. Bạn nên mang theo các loại thuốc giảm đau, thuốc xoa bóp như salonpas, ecoship, bengay vì ngồi xe nhiều nên dễ mệt mỏi, mỏi vai cổ gáy.

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 7.

Ngoài ra vì thời tiết lạnh nên bạn rất dễ bị cảm và đau họng, nên hãy mang theo thuốc cảm, đau họng, sốt vì đi ra khỏi Leh sẽ rất khó để có thể tìm một nhà thuốc giữa hoang mạc.

Cuối cùng hay mang theo thuốc đau bụng, thuốc tiêu hoá vì gia vị nấu ăn ở đây có nhiều thứ khiến bạn khó tiêu, nên những loại thuốc này sẽ rất cần thiết.

7. Thuốc chống sốc độ cao, thuốc say xe.

Cái này thì tuyệt nhiên nên mang đi vì bạn sẽ phải di chuyển lên cao, không khí loãng. Ngoài ra thuốc say xe cũng rất cần thiết. Có thể bình thường bạn không say nhưng địa hình Ladakh dốc núi hiểm trở, xe chuyên trở cũng không phải dạng đời mới nên gần như ai cũng dính triệu chứng say xe cả.

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 8.

8. Quần áo ấm

Nên chuẩn bị quần áo ấm gồm áo giữ nhiệt, áo nỉ, áo lông cừu, áo lông vũ để giữ ấm cơ thể. Hãy ưu tiên cho những món đồ ấm nhưng nhẹ để di chuyển được dễ dàng. 

9. Đồ ngọt

Các loại đồ ngọt để tăng năng lượng, nhất là mứt gừng giúp bạn đỡ rất nhiều khi có triệu chứng sốc độ cao.

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 9.

10. Muối chấm, gia vị

Các loại gia vị là thứ nên đem theo vì cà ri tại đây rất khác cà ri chúng ta được ăn tại Việt Nam. Thực ra chúng không dở nhưng rất ngán, khó có thể ăn ngày này sang ngày khác. Đặc biệt muối ở đây của họ rất khác, vị không mặn như muối chúng ta thường ăn mà hơi bột bột nên không dễ ăn.

11. Ớt

Cho những ai thích ăn cay vì ớt ở đây không cay, ăn như ăn rau xanh vậy, nó giống loại ớt trái màu xanh mà các bạn đi ăn các món nướng Hàn Quốc hay được cho ăn kèm vậy, không cay tý nào nhé.

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 10.

VẬY KHÔNG NÊN ĐEM GÌ??

Các chế phẩm từ thịt bò

Các chế phẩm từ thịt bò cần mượn bếp nấu nướng như lạp xưởng bò đều không nên mang theo, bởi người dân ở đây không ăn thịt bò. Do đó, khi cần mượn bếp, người dân sẽ hỏi mình mượn để nấu món gì, nếu biết nấu thịt bò thì sẽ từ chối cho mượn. Thịt bò khô mang theo mình ăn thì được. Ngoài ra cũng không nên mang theo các thực phẩm có mùi như các loại khô.

Muốn du lịch đến Tiểu Tây Tạng Ladakh, đây là những thứ dù thế nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là số 4 - Ảnh 11.

Một lưu ý nữa là nến chú ý các loại thực phẩm khác đóng trong bịch như mì gói. Khi đến Leh, do thay đổi áp suất, các gói này do áp suất thay đổi sẽ bị phồng to, dẫn đến bị bục.  

Nilon sử dụng 1 lần

Ở Ladakh người dân chỉ sử dụng túi giấy/ giấy báo ở chợ cũng như gói bất cứ hàng hóa gì. Vì vậy hãy hạn chế mang nhựa sử dụng 1 lần đến Ladakh để bảo vệ cảnh quan nơi đây như người dân đang làm.

Chia sẻ