Muốn con ăn nhiều bột, hãy giảm lượng sữa

BS Lê Thị Hải,
Chia sẻ

Nếu bé đã uống nhiều sữa thì sẽ không còn nhu cầu ăn bột nữa vì vậy muốn bé ăn bột hoặc cháo, các mẹ phải giảm bớt lượng sữa đi.

Chào bác sĩ. Bé trai nhà em lúc mới sinh được 4 kg, sau 2 tháng 10 ngày em cân được 6,2 kg. Bé bú mẹ hoàn toàn, nhưng từ 2,5 tháng bé đi tiêu bị bón, khoảng 6-7 ngày là em phải bơm đít bé mới đi được, bé bú ít lại, lúc 3 tháng 10 ngày em cân lại bé chỉ lên được 300g, và tháng thứ 4 cũng vậy. Em đi khám bác sĩ bảo về nong hậu môn cho bé, em làm cho bé thì bé đi tiêu được và khoảng 10 ngày là bé tự đi được.

Tháng thứ 4 em thấy bé ít lên cân nên em cho ăn bột trái cây, khoảng 1 tuần thì em ngưng vì sợ cho ăn sớm quá bé không hấp thu được, nhưng em cho bé ăn chuối, cam, khoai lang, đu đủ... và giữ cữ bú. Tháng này em tập cho bé bú sữa ngoài vì em ít sữa bé bú không đủ.

Đến tháng thứ 5 em cho bé ăn lại, bé ăn được khoảng 50ml bột ngọt, nhưng ăn được khoảng vài ngày là bé không chịu ăn nữa, em thấy bé hay bị nhợn, em mua bột mặn và cũng đã thử nấu cháo xay nhuyễn cho bé nhưng bé cũng không ăn (em xem trên mạng những món ăn và làm theo hướng dẫn). Và khoảng nửa tháng nay em thấy buổi sáng là bé không bú hoặc bú rất ít (khoảng 30ml), mặc dù bé bị đói từ 3-4h sáng, đến 8h hơn khi đi ngủ bé mới bú. Một ngày bé bú khoảng  800ml sữa ngoài, 2-3h bú một lần, bé bỏ sữa mẹ luôn.

Vài ngày gần đây em thấy bé ngủ hay lăn qua lăn lại có vẻ khó chịu, ban ngày và cả ban đêm bé ngủ ít ngon giấc. Em cũng có phơi nắng cho bé khoảng 7-10 phút mỗi ngày. Bé hơi khò khè từ lúc mới sinh, nhưng nửa tháng nay em thấy bé khò khè hơi nặng tiếng, em khám bác sĩ cho thuốc siro ho PROSPAN, em mới cho uống được 2 ngày.

Hiện nay bé được 5,5 tháng, cân nặng 7,5 kg, cao 67 cm, bé mọc răng lúc gần 5 tháng, em cũng không cho bé ăn nữa. Em thấy bé hay kéo áo và bất cứ thứ gì bé cầm được là cho vào miệng ngấu nghiến như bị đói vậy. Bé có bị thiếu cân và thiếu chất gì không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp làm sao em tập cho bé ăn được và lên cân tốt. Xin cám ơn bác sĩ. (Nguyễn Thị Linh Chi - nguyenthilinhchi...@yahoo.com.vn)

Trả lời:

Hiện tại cân nặng và chiều cao của cháu bình thường, so với cân nặng khi sinh bé có tăng chậm một chút nhưng không sao cả, điều quan trọng là em phải kiên trì tập cho cháu ăn dặm, đến tháng tuổi này bé nào cũng vậy, thấy gì cũng vơ đưa vào miệng, bú tay… mặc dù không đói. Đây là phát triển sinh lý bình thường của trẻ.

Vì bé ăn 800ml sữa/ngày nên không còn có nhu cầu ăn bột nữa vì vậy muốn bé ăn bột hoặc cháo em phải giảm bớt lượng sữa đi chỉ còn 500-600ml là đủ. Em nên cho bé ăn ít một sau đó tăng dần lên, có thể lúc đầu chỉ cần 50- 60ml bột là được, có thể bé đang bị viêm họng nên không muốn ăn. Em nên kiên trì tập 1 thời gian chắc là cháu sẽ quen và ăn tốt, khi ăn đủ năng lượng bé sẽ lên cân.
 
BS Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
 

Các cha mẹ có bất cứ thắc mắc nào về dinh dưỡng cho con, hãy gửi câu hỏi về hộp thư nuoidaycon@afamily.vn, bác sĩ Lê Thị Hải sẽ tư vấn giúp bạn.

Chia sẻ