Hoạt động ngoại khóa - Những trải nghiệm sẽ giúp con cứng cáp hơn trong cuộc sống mà mẹ không thể bỏ qua

Quang Vũ,
Chia sẻ

Năm học mới bắt đầu, không chỉ con trẻ mà chính phụ huynh cũng bận “đuổi theo” lịch sinh hoạt mới của con.

Song ngoài việc học trên lớp, cho trẻ tham gia các chương trình ngoại khóa cũng là cách tốt để trẻ tự trau dồi những kỹ năng mềm. Vậy thì đâu là những hoạt động dành cho bé?

Tập thể dục mỗi ngày để rèn kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Thể dục thể thao là những hoạt động không thể thiếu để bé có thể lực vững vàng, tràn đầy năng lượng. Bố mẹ hãy đồng hành cùng trẻ, giúp trẻ sắp xếp thời gian biểu, cân đối thời gian hợp lý giữa việc học tập, vui chơi và hoạt động thể thao. Nhờ vậy, trẻ có thể vừa có sức khỏe tốt, vừa có tinh thần bền bỉ để học tốt, vừa phát triển kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. 

Muốn bé “cứng cáp” hơn trong cuộc sống, đừng quên 4 hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng tuyệt vời này - Ảnh 1.

Cha mẹ hãy hướng trẻ nghĩ đến môn thể thao yêu thích và cho trẻ tự chọn môn thể thao ấy trước, rồi khuyến khích trẻ tự sắp xếp thời gian tham gia.Như vậy trẻ sẽ tự biết cách quản lý thời gian hiệu quả.

Muốn bé “cứng cáp” hơn trong cuộc sống, đừng quên 4 hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng tuyệt vời này - Ảnh 2.

Về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Tô Nhi A cũng chia sẻ: "Hãy hỗ trợ để trẻ tự thay đổi lịch sinh hoạt khi vào năm học mới, trong đó đừng quên việc tập thể dục mỗi ngày để con không chỉ tràn đầy năng lượng mà còn biết cách quản lý và sắp xếp thời gian hiệu quả".

Học võ rèn kỹ năng tự vệ 

Một điều mà cha mẹ thường hay quên chính là dạy bé kỹ năng tự vệ trước tình huống xấu. Và môn võ như Vovinam là hoạt động bổ ích các bậc phụ huynh nên khuyến khích trẻ tham gia để phát triển kỹ năng bảo vệ bản thân, giúp trẻ không bị thụ động trước những tình huống hiểm nguy. 

Muốn bé “cứng cáp” hơn trong cuộc sống, đừng quên 4 hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng tuyệt vời này - Ảnh 3.

Tham gia lớp võ, trẻ sẽ phát triển kỹ năng tự vệ, biết cách ứng xử với người lạ, ra tín hiệu cầu cứu khi gặp nguy hiểm

Em Diễm Quỳnh từng tham gia Giải Vovinam Học sinh Toàn quốc Cúp MILO chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc con gái vẫn có thể học võ. Và những bài học từ Vovinam mang lại những tác dụng tích cực cho việc tự vệ của phái nữ. 

Muốn bé “cứng cáp” hơn trong cuộc sống, đừng quên 4 hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng tuyệt vời này - Ảnh 4.

Diễm Quỳnh (bên trái) đã tập võ 6 năm. Dù thời gian đầu có những xây xát, có lúc bị thương nhưng Vovinam đã làm em cứng cáp hơn và biết cách xử trí trong những tình huống xấu.

Tập những môn thể thao đồng đội để rèn luyện sự tự tin và kỹ năng ứng xử

Bóng đá, bóng rổ,… là những môn thể thao đề cao tinh thần đồng đội mà trẻ nên thử sức để trở nên hòa đồng, biết cách phối hợp, nâng cao tinh thần đoàn kết, nhưng đồng thời cũng giúp trẻ quyết đoán, điềm tĩnh hơn. 

Theo thầy Lương Nguyễn Thế Anh (HLV đội bóng đá Việt Nam tham dự Cúp MILO Vô địch Thế Giới 2019 tại Barcelona), "Qua bóng đá trẻ sẽ học cách tôn trọng đồng đội, tôn trọng đối thủ. Trẻ cũng biết cách ứng xử khôn khéo giữa các mối quan hệ, biết cách giải quyết mâu thuẫn, hay vướng mắc cùng tháo gỡ giữa các bạn trong đội bóng"

Muốn bé “cứng cáp” hơn trong cuộc sống, đừng quên 4 hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng tuyệt vời này - Ảnh 5.

Những môn thể thao có tính đồng đội cao như bóng đá sẽ cho trẻ rất nhiều bài học về sự đoàn kết, tinh thần đồng đội,…

Muốn bé “cứng cáp” hơn trong cuộc sống, đừng quên 4 hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng tuyệt vời này - Ảnh 6.

Từ ngày Anh Thư vào đội tuyển bóng đá, em đã trở nên tự tin, dạn dĩ hơn trước

Tham gia các câu lạc bộ năng khiếu để khám phá và phát triển đam mê của bản thân

Trường lớp đâu chỉ dạy chữ và số, ở đó còn có những câu lạc bộ năng khiếu mà trẻ có thể đăng ký tham gia ngay từ đầu năm học, để học hỏi, khám phá và phát triển đam mê. Quan trọng hơn cả, những câu lạc bộ ở trường sẽ có những cuộc thi tháng, và những cuộc tranh tài đó sẽ dạy trẻ dám đương đầu thử thách, không bỏ cuộc trước những khó khăn.

Muốn bé “cứng cáp” hơn trong cuộc sống, đừng quên 4 hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng tuyệt vời này - Ảnh 7.

Chị Thu Hà là một phụ huynh rất tích cực ủng hộ con tham gia các trại hè kỹ năng hay ghi danh vào những câu lạc bộ trường. Như việc cho con gái tham gia CLB bóng rổ, từ đó con chị đã tìm ra niềm đam mê thể thao mới cho chính mình.

Quan trọng như việc học ở trường, những hoạt động ngoại khóa trên chính là những người thầy dạy trẻ những bài học quý giá chẳng kém những con điểm 9, 10. Nên thay vì để trẻ đuối sức chạy theo điểm số, đã đến lúc bố mẹ cần đồng hành cùng con, thấu hiểu con, cho con tham gia những chương trình ngoại khóa bổ ích phù hợp, để con được phát triển kỹ năng và cuộc sống của con trở nên nhiều màu sắc hơn.

"Thể thao là một người thầy tuyệt vời", bởi vì thông qua thể thao, trẻ có thể học được những giá trị sống đáng quý như tinh thần đồng đội, sự bền bỉ, lòng quyết tâm và niềm đam mê, giúp trẻ thành công hơn trong cuộc sống và trở thành "nhà vô địch" thật sự. Đó chính là niềm tin của Nestlé MILO.

Với niềm tin ấy, từ năm 2016, Nestlé MILO đã hợp tác với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Tổng cục Thể dục Thể thao triển khai chương trình "Năng Động Việt Nam" (Đề án 641), nhằm xây dựng thế hệ trẻ em Việt Nam năng động và khỏe mạnh.


Chia sẻ