Mừng hết lớn, cuối cùng thì không phải quần áo nào cũng cần mang đi giặt ngay sau khi mặc

Newben,
Chia sẻ

Thực ra, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Giặt nhiều và liên tục không chỉ làm hao nước, tốn điện mà còn khiến cho quần áo mau xuống cấp, sớm phai màu.

Cuộc sống bận rộn nên phụ nữ ngày nay có hàng tá việc phải làm. Một trong những công việc khiến họ chán ngán nhất chính là giặt giũ, phơi, gấp và ủi quần áo. À, mà dường như giặt giũ không phải chỉ khiến mình phụ nữ ngán ngẩm đâu, hầu hết mọi người đều "sợ hãi" công việc buồn tẻ và tốn thời gian này, dù ngày nay đã có máy giặt hỗ trợ. Nếu nằm trong danh sách trên, bạn nhất thiết phải đọc bài viết này.

Rất nhiều người trong chúng ta "mắc bệnh sạch sẽ" hoặc kĩ tính nên thường xuyên chỉ mặc áo, quần, váy đầm 1 lần rồi bỏ vào giặt ngay. Thực ra, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Giặt nhiều và liên tục không chỉ làm hao nước, tốn điện mà còn khiến cho áo quần mau xuống cấp, sớm phai màu. Vì thế, các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên về tần suất giặt quần áo mà bạn thực sự cần ghi nhớ.

Trang phục jeans

Mừng hết lớn, cuối cùng thì không phải quần áo nào cũng cần mang đi giặt ngay sau khi mặc - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Có 2 "trường phái" chính trong việc giặt trang phục jeans: giặt sau mỗi lần mặc và không bao giờ. "Trường phái" nào cũng không nên và chính xác nhất, sau 5 lần mặc, bạn đã có thể mang chúng đi giặt. Giặt thường xuyên sau mỗi lần mặc sẽ khiến chúng bị giãn, không còn vừa khít với vóc dáng, mau sờn vải, bạc màu. Còn không bao giờ giặt thì... bạn tự trả lời nhé. Trong trường hợp ra quá nhiều mồ hôi hoặc bị dính vết bẩn lên trang phục, bạn nên giặt ngay sau khi mặc.

Áo ngực

Mừng hết lớn, cuối cùng thì không phải quần áo nào cũng cần mang đi giặt ngay sau khi mặc - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Áo ngực là trang phục tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Mỗi ngày, cơ thể chúng ta tiết ra rất nhiều mồ hôi, bụi bẩn, da chết. Chính vì thế khi để trang phục không được thông thoáng lắm như áo ngực lại không được giặt sạch tiếp xúc với cơ thể, vi khuẩn cùng mồ hôi, bụi bẩn sẽ gây ra viêm da, hay rối loạn bài tiết bã nhờn, mẩn đỏ, có khả năng nhiễm trùng. Thực ra, bạn nên giặt áo ngực tối đa sau 3 lần mặc. Giặt quá thường xuyên hay quá ít cũng đều không tốt bởi nếu giặt liên tục sau mỗi lần mặc, chất tẩy rửa trong xà phòng sẽ làm hỏng độ đàn hồi của áo.

Quần lót

Mừng hết lớn, cuối cùng thì không phải quần áo nào cũng cần mang đi giặt ngay sau khi mặc - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Khác với áo ngực, quần lót là loại trang phục cần phải giặt mỗi ngày bởi chúng tiếp xúc trực tiếp với khu vực nhạy cảm của cơ thể. Mặc lại quần lót bẩn sẽ làm tăng khả năng bị viêm nhiễm vùng kín rất cao.

Quần tây, váy công sở

Mừng hết lớn, cuối cùng thì không phải quần áo nào cũng cần mang đi giặt ngay sau khi mặc - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Sau 6 lần mặc, bạn có thể mang chúng đi giặt, trừ khi bị bám mùi khói thuốc, đổ thức ăn, nước uống lên thì mới cần phải giặt ngay sau khi mặc.

Trang phục màu trắng, trang phục bằng lụa

Mừng hết lớn, cuối cùng thì không phải quần áo nào cũng cần mang đi giặt ngay sau khi mặc - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Nếu muốn giữ màu trắng tinh cho trang phục, bạn nhất thiết phải giặt chúng sau mỗi lần mặc. Tương tự như vậy, lụa thấm hút mồ hôi như miếng bọt biển. Vì thế trang phục bằng lụa phải được giặt ngay sau khi mặc.

Đồ ngủ

Mừng hết lớn, cuối cùng thì không phải quần áo nào cũng cần mang đi giặt ngay sau khi mặc - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Tần suất giặt đồ ngủ phụ thuộc vào việc bạn có ra mồ hôi hay không. Nếu trời lạnh, bạn không ra mồ hôi khi ngủ, bạn có thể mặc bộ độ ngủ đó 1 tuần rồi mới giặt. Nếu trời nóng, bạn đồ mồ hôi khi ngủ thì sau khoảng 2 đến 3 lần mặc, bạn nên giặt chúng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngủ trong bộ đồ ngủ bẩn sẽ khiến bạn dễ bị mụn và gặp vấn đề về da.

Áo thun, áo ba lỗ, áo hai dây

Mừng hết lớn, cuối cùng thì không phải quần áo nào cũng cần mang đi giặt ngay sau khi mặc - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Các loại trang phục trên cần được giặt ngay sau mỗi lần mặc. Vì giống như quần lót, chúng tiếp xúc trực tiếp với làn da, những khu vực tiết nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Nếu chiếc áo thun chỉ mới mặc vài giờ, bạn có thể mặc lại nó vào ngày hôm sau, miễn không có mùi hôi là được.

Đồ bơi, đồ tập thể thao, quần legging

Mừng hết lớn, cuối cùng thì không phải quần áo nào cũng cần mang đi giặt ngay sau khi mặc - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Đồ bơi thực chất cũng giống như trang phục lót. Bởi vì nó thấm hút mồ hôi và bất cứ thứ gì trong nước nên đồ bơi cần phải được giặt ngay sau mỗi lần mặc, dù cho không ra mồ hôi. Đồ tập thể thao, quần legging cũng tương tự như vậy.

Áo len

Mừng hết lớn, cuối cùng thì không phải quần áo nào cũng cần mang đi giặt ngay sau khi mặc - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Thông thường, áo len có thể mang đi giặt sau từ 2 đến 3 lần mặc. Nếu đó được làm từ len tổng hợp, bạn có thể giặt chúng sau 5 lần mặc.

(Nguồn: lifehack)

Chia sẻ