Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ

Nhóm PV,
Chia sẻ

Trong khi đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc nghiêm trọng thì tại các bến xe, dòng người tay xách nách mang xuất hiện không ngớt.

Từ đầu giờ chiều ngày 31/1, cửa ngõ phía nam của Thủ đô từ Thường Tín về Giải Phóng đã có khá đông phương tiện lưu thông. Đa phần là người dân từ các tỉnh sau kì nghỉ tết trở về Hà Nội để làm việc.

Do cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội có tai nạn nên nhiều phương tiện ô tô đổ về đây khiến giao thông trên QL 1B khá đông. Tại bến xe Giáp Bát, nhiều gia đình đã đưa con em trở lại Thủ đô sau đợt nghỉ Tết nguyên đán 2017.

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 1.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc nghiêm trọng do xảy ra một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô. Ảnh: Hoàng Anh.

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 2.

Nhiều người bước ra khỏi xe ô tô, mệt mỏi đứng chờ đợi. Ảnh: Hoàng Anh.

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 3.

Dòng dài xe ô tô nối đuôi nhau. Ảnh: Hoàng Anh.

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 4.

Tình trạng ùn tắc diễn ra vài tiếng đồng hồ. Ảnh: Hoàng Anh.

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 5.

Tại bến xe Giáp Bát, nhiều gia đình đưa con em trở lại Thủ đô. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 6.

Các gia đình tay xách nách mang từ quê lên Hà Nội sau dịp nghỉ Tết nguyên đán. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 7.

Nhiều gia đình lựa chọn xe máy để di chuyển lên Thủ đô. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 8.

Đồ đạc được người dân chằng dây cẩn thận xung quanh. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 9.

Nhiều gia đình đã trở lại Thủ đô vào ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 10.

Nhiều chiếc xe máy bị quá tải vì chở người và chở đồ. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 11.

Dòng người vội vã, đổ về các bến xe. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 12.

Một gia đình đứng chờ xe đến đón. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 13.

Hành khách nhận đồ đạc sau khi xuống xe. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 14.

Ai cũng vội vã trở về nhà sau 1 chặng đường dài từ quê lên Hà Nội. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 15.

Hai mẹ con lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê lên. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 16.

Quần áo, đồ đạc, bao gạo, rau quả... được chất đầy trên xe. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 17.

Một gia đình có 2 con nhỏ chật vật lên Hà Nội. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 18.

Các em nhỏ mệt mỏi ngồi trong đống hành lý. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 19.

Trên tay ai cũng lỉnh kỉnh các gói đồ. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 20.

Hình ảnh quen thuộc tại bến xe vào ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Thế Đại

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 21.

Một em nhỏ được mẹ âu yếm, vỗ về sau chặng đường dài lên Thủ đô. Ảnh: Thế Đại

Đến tối, tuyến đường cao tốc từ Cầu Giẽ đoạn km 217 tới km206 vẫn còn ùn tắc kéo dài. Nhiều phương tiện không di chuyển được dừng lại dọc tuyến cao tốc. Nhiều người vạ vật trong xe, khoác chăn đứng chờ giữa đường. Phải tới 20h30 lực lương chức năng điều tiết hướng dẫn thì tình hình mới khả quan dần, tuy nhiên hàng dài xe vẫn xếp hàng chờ di chuyển. Hành trình quay trở lại thành phố sau những ngày nghỉ lễ dự kiến sẽ đông đúc hơn trong hai ngày mùng 5 và 6 Tết.

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 22.

Đoạn đường ùn tắc kéo dài (ảnh: Hoàng Anh)

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 23.

Trùm chăn chờ xe giữa đường (ảnh: Hoàng Anh)

Mùng 4 Tết, người dân lại tay xách nách mang ùn ùn trở về Thủ đô sau đợt nghỉ - Ảnh 24.

Nhiều trẻ nhỏ mệt mỏi vì kẹt xe (ảnh: Hoàng Anh)

Chia sẻ