Mục sở thị màn “đè đầu cưỡi cổ” này mới thấy các ông bố đã yêu thương và dịu dàng với con gái nhường nào

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Đúng là con gái rượu của bố, dù hành xác bố tới đâu thì bố vẫn chịu được!

Người ta nói hãy nhìn cách một người đàn ông chăm sóc cô con gái của anh ta, bạn sẽ biết thế nào là tận cùng của sự dịu dàng, tận cùng của sự yêu thương. Có lẽ bởi vì các cô con gái rượu vốn sinh ra đã mỏng manh ủy mị, nên thường được bố giang rộng vòng tay để nguyện che chở cả một đời.

Mới đây, trên MXH lan truyền một đoạn video siêu đáng yêu ghi lại hình ảnh con gái rượu và bố, khiến cư dân mạng thấy sự ngọt ngào lan tỏa cả trong tim:

Con gái ra sức đè đầu cưỡi cổ bố, vậy mà bố vẫn hết mực dịu dàng.

Theo như đoạn video ghi lại thì ông bố trẻ có vẻ như đang chơi đùa cùng con gái nhỏ, cũng có thể là đang ngái ngủ khi nằm dài trên giường. Trong khi đó, cô bé đáng yêu lại mải nghịch ngợm, thậm chí là "đè đầu cưỡi cổ" bố mình theo đúng nghĩa đen.

Khi nhìn thấy cô bé mặc bỉm, dù chỉ là từ bóng lưng phía sau, nhưng cư dân mạng đã đồng loại tin rằng cô bé chắc chắn rất kháu khỉnh và đáng yêu. Đặc biệt, khi cô bé cứ liên tục giẫm lên đầu, đạp lên cổ bố nhưng biểu hiện của ông bố vẫn rất đỗi dịu dàng, khiến người xem được một phen "tan chảy" tim mềm.

Để lại lời bình bên dưới đoạn video này, nhiều người cho rằng bố đối với con gái đúng là có một sợi dây kết nối đặc biệt thiêng liêng. Chẳng ông bố nào nỡ đánh, mắng hay to tiếng với con gái của mình dù cho tiểu công chúa có nghịch ngợm tới đâu, phá phách cỡ nào.

Đồng thời, nhiều ông bố bà mẹ trẻ khác cũng khấp khởi vui mừng và không quên nhắc khéo người bạn đời của mình, rằng sau này trong nhà xuất hiện một cô con gái, bố cũng hãy luôn đối xử dịu dàng với con như vậy nhé!

Mục sở thị màn “đè đầu cưỡi cổ” này mới thấy các ông bố đã yêu thương và dịu dàng với con gái nhường nào - Ảnh 2.

(Ảnh cắt từ clip)

Hiện tại, đoạn video vẫn tiếp tục lan truyền trên các trang MXH và đốn tim cư dân mạng. Dưới đây là một số lời bình tiêu biểu đến từ phía người xem dành cho đoạn video này:

"Chu choa đáng yêu quá. Nhìn cái mông cái đùi kìa, cưng chịu không nổi. Có cô con gái đáng yêu như thế này, ông bố tình nguyện bị 'hành xác' là cũng đúng thôi!"

"Thế mới bảo trong nhà nhất định phải có một cô con gái, thứ nhất là để thành đồng minh với mẹ, thứ hai là sau này bố hắn có đáng ghét mà mình không bảo được thì đã có con gái rượu chỉ đạo bố. Hehee."

"Đúng là nhìn cách ông bố tỏ ra dịu dàng với con gái khiến người ta ngưỡng mộ lẫn ghen tị vô cùng ấy. Trước đây mình từng được bố chiều chuộng, sau này nhìn chồng chiều chuộng con gái mình, cũng không lý giải nổi sao giữa bố và con gái lại có sự dịu dàng ấy."

Chia sẻ