Mua quần áo Việt Nam xuất khẩu cho con ở đâu đẹp, rẻ?

,
Chia sẻ

Các bà mẹ khi chọn mua quần áo cho con thường theo tiêu chí rẻ, đẹp mà ít khi để ý đến chất lượng vải cũng như đường may, xuất xứ…

Hai vấn đề đầu tiên cần phải để ý khi mua quần áo cho con không phải là hình thức hay giá cả mà chính là chất liệu của vải và độ vừa vặn của quần áo.
Quần áo của trẻ nhỏ cần có chất liệu mềm mại, thoáng mát, hút mồ hôi và đem lại cảm giác dễ chịu khi mặc. Vải có chất liệu cotton hoặc thun cotton đáp ứng đươc tiêu chí này. Ngoài ra, độ vừa vặn của quần áo nằm ở sự cân đối ở các bộ phận cổ, tay, đáy…

Hiện nay, hàng Việt Nam xuất khẩu được đa phần các phụ huynh ưa chuộng vì giá cả phải chăng, chất liệu đẹp, mẫu mã bắt mắt. Không như nhiều năm trước, hàng Việt Nam xuất khẩu được bày bán trê thị trường thường là hàng tồn kho, hàng may dư, hàng lỗi… của các hàng uy tín trên thế giới. Nhưng với nhu cầu cao của người dân, hiện nay hàng Việt Nam xuất khẩu đã chú ý nhiều hơn tới thị phần khách hàng trong nước.

Vải cotton hoặc thun cotton thường thoáng mát, hút mồ hôi khi trẻ chạy nhảy.

Ưu điểm của hàng Việt Nam xuất khẩu

Đây là hàng may theo thiết kế và tiêu chuẩn của nhiều nhãn hiệu uy tín trên thế giới nên mặt hàng này có rất nhiều ưu điểm:

- Chất liệu tốt, đẹp, họa tiết lạ mắt.

- Kiểu dáng khá đơn giản, không rườm rà nhưng vẫn giữ được nét dễ thương của trẻ nhỏ.

- Màu sắc nhã nhặn, phù hợp với lứa tuổi của trẻ nhỏ.

- Kích cỡ tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế nên rất chính xác và có độ vừa vặn cao.

- Giá cả phải chăng, tuy có cao hơn hàng nội địa nhưng xét về chất lượng thì vẫn có thể chấp nhận được.

Nhược điểm của hàng Việt Nam xuất khẩu

- Vì độ uy tín của mặt hàng này nên có rất nhiều sản phẩm nhái nhãn mác, trà trộn vào.

- Nhiều khả năng mua phải hàng bị lỗi lẫn vào với hàng có chất lượng.

- Kích cỡ quốc tế nên đôi khi quá to so với trẻ nhỏ ở Việt Nam.

- Khó tìm mua được hàng chính hãng vì thông tin không được công bố rộng rãi.

Phân biệt hàng giả và hàng nhái

Để chọn được cho con những bộ quần áo đúng chất lượng, các bậc phụ huynh cần chú ý đến các đặc điểm sau:

- Hàng thật nhãn hiệu nhìn khá tinh xảo, thường làm bằng tem dệt tỉ mỉ chứ không phải là tem vải, hay tem giấy.

- Trang trí trên quần áo chủ yếu là thêu chứ không in hình ảnh lòe loẹt.

- Đường may đều, đẹp, tinh tế.

- Kiểu dáng nhã nhặn, màu sắc ưa nhìn.

Hàng thật kiểu dáng nhã nhặn, màu sắc ưa nhìn.

Địa chỉ chọn mua đồ Việt Nam xuất khẩu cho con:

Đồ cho trẻ nhỏ thường được bày bán tại các cửa hàng Vinatex, các siêu thị Co-opMart và hệ thống bán hàng Việt Nam xuất khẩu Vietbrothers.

Địa chỉ một số cửa hàng nằm trong chuỗi cửa hàng Vietbrothers:

- 319-321 Giảng Võ
- 193 Giảng Võ
- 56-58 Quán Thánh
- 89 Cầu Giấy
- 275 Bạch Mai
- 58 Bà Triệu
- 82 Hàng Điếu
- 266-268 Tây Sơn
- 139 Thái Hà
- 27 Phan Đình Phùng
- 162 Tôn Đức Thắng
- 65 Trần Nhân Tông
- 7A Chả Cá
- 20 Hàng Thùng.

Tuấn Lan
(Tổng hợp)
Chia sẻ