Mua phải dừa già quá không thể làm mứt thì cũng làm được khối việc khác!

Tom,
Chia sẻ

Chẳng may mua phải dừa già quá không thể làm mứt được thì bạn sẽ có những cách để "chữa cháy" sau đây nhé!

Thịt kho dừa

Nếu chẳng may mua phải dừa già, bạn có thể chế biến món thịt kho dừa rất thơm ngon nhé! Trong những ngày tiết trời se lạnh, một nồi thịt ba chỉ kho dừa thơm ngon, thấm đượm gia vị sẽ làm bữa cơm của gia đình bạn thêm ngon miệng. Từng miếng thịt nâu óng, mềm ngon kết hợp với cùi dừa giòn bùi sần sật sẽ khiến nồi cơm nhà bạn hết thật nhanh đấy! Món thịt ba chỉ kho dừa này ăn cùng một tô canh bí nấu tôm và vài quả cà, hay đơn giản hơn chỉ cần luộc một đĩa rau muống chấm mắm ăn kèm cũng ngon lắm rồi!

Mua phải dừa già quá không thể làm mứt thì cũng làm được khối việc khác! - Ảnh 1.

Click vào hình bạn sẽ biết cách làm chi tiết

Làm dầu dừa

Thêm một cách "chữa cháy" với dừa quá già thì bạn có thể làm dầu dừa nhé! Với cách làm dầu dừa đơn giản này, bạn có thể tự mình làm được những mẻ dầu dừa chất lượng cao để có thể yên tâm sử dụng hàng ngày rồi đấy!

Mua phải dừa già quá không thể làm mứt thì cũng làm được khối việc khác! - Ảnh 2.

Click vào hình để biết cách làm chi tiết

Làm dừa khô ăn chè:

Muốn làm dừa khô, bạn cần chuẩn bị:

2 - 3 quả dừa khô (hoặc 500g cơm dừa gọt sẵn)

0.5 kg đường vàng

1 ống vani (để tạo mùi thơm)

Cách làm

Bước 1

Dùng dao gọt bỏ lớp vỏ cứng ở thịt dừa. Sau đó dùng nạo củ quả nạo dừa thành từng lát mỏng.

Bước 2

Rửa dừa thật kỹ với nước ấm cho tới khi dừa hết dầu, sau đó ướp dừa với đường để ít nhất 5 tiếng cho ngấm.

Bước 3

Cho vào nồi đế dày sên dừa giống như làm mứt dừa cho tới khi dừa khô, kết tinh đường.

Bước 4

Cho dừa vào khay nướng, sấy ở nhiệt độ 100 độ C trong khoảng 20 phút để miếng dừa khô và giòn là được.

Dừa khô rất hợp để ăn chơi cũng như để rắc vào các món chè hoặc kem đều rất hấp dẫn.

Mua phải dừa già quá không thể làm mứt thì cũng làm được khối việc khác! - Ảnh 7.
Chia sẻ