Mưa lũ khiến hơn 30 người ở hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La mất tích

Lê Bảo,
Chia sẻ

Đợt mưa lớn suốt 2 ngày qua đã gây lũ trên các sông, suối ở các tỉnh miền núi phía Bắc, khiến hàng chục người mất tích, nhiều tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi...

Hòa Bình: Gần 20 người mất tích do mưa lũ, thủy điện xả lũ lớn nhất 10 năm qua

Trong các ngày từ 9/10 - 11/10 tại Hòa Bình cùng nhiều địa phương khác xảy ra hiện tượng mưa to đến rất to đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Mưa lớn đã làm nhiều nơi bị ngập úng, nhiều tuyến đường ngập, sạt đất đá trên taluy dương và gây xói lở; hàng trăm ha hoa màu, nhà cửa, tài sản của người dân đang chìm trong nước.

Mưa lũ khiến hơn 30 người ở hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La mất tích - Ảnh 1.

Hòa Bình phải công bố tình trạng mưa lũ khẩn cấp.

Đến 11h ngày 11/10 mực nước ở hồ Hòa Bình là 117m, lưu lượng nước về 13.560 m3/s. Cũng vào thời điểm 11h, hồ thủy điện Hòa Bình đã phải mở 8 cửa xả đáy. Nhà máy thủy điện Hòa Bình có 12 cửa xảy đáy, 6 cửa xả mặt. Trước đó, năm 2007, hồ thủy điện Hòa Bình từng phải mở 6 cửa xả đáy.

Ông Bùi Văn Tỉnh - Bí thư tỉnh Hòa Bình cho biết: "Theo thông tin báo cáo từ dưới về đã có khoảng gần 20 người bị mất tích do bị lũ cuốn. Chúng tôi vẫn đang tích cực huy động anh em tìm kiếm. Riêng tại huyện Đà Bắc có 2 xã bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ; huyện Yên Thủy có 1 xã bị cô lập hoàn toàn, giao thông đi lại khó khăn, nhiều trường học bị ngập lụt. Đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 10 năm nay".

Mưa lũ khiến hơn 30 người ở hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La mất tích - Ảnh 2.

Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Bước đầu xác định có từ 4 - 6 hộ gia đình đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhận định ban đầu có khoảng 15 - 20 người đang mất tích. Thông tin về số người bị nạn chính xác đang được khẩn trương xác minh.

Cũng trong ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ông Nguyễn Văn Quang đã ký Quyết định số 1946/QĐ-UBND công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa rất to. Vì vậy tình tình trạng khẩn cấp do thiên tai được công bố để các địa phương theo dõi sát sao các hồ chứa nước, đường giao thông, các vị trí sạt lở trên địa bàn.

Mưa lũ khiến hơn 30 người ở hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La mất tích - Ảnh 3.

Quốc lộ 6 bị ảnh hưởng mưa lũ.

Các hồ chứa được cảnh báo đang xả tràn, có nguy cơ tràn qua thân đập, xuất hiện các hư hỏng, sạt trượt... như: hồ Cháu (xã Tu Lý, huyện Đà Bắc), hồ Khang Mời (xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình), hồ Kem và hồ Rộc Chu (huyện Tân Lạc)...

Các công trình giao thông: Các tuyến đường X2, đường 12B, tuyến C, đường TSA (Bãi Lạng - Bãi Chạo), tuyến Y1, tuyến T (Khoang - Nội), tuyến T (Chiềng - Lốc), Trường Sơn A (Ve - Chám), Quốc lộ 21, Quốc lộ 70B, các tuyến đường tỉnh: 438, 438B, 450... Các tuyến đường sạt lở tại một số điểm gây ách tắc, ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến giao thông tìm kiếm cứu nạn.

Các điểm sạt, trượt nhiều nhất tại thành phố Hòa Bình và các huyện: Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn. Tại các điểm này đã xảy ra sạt lở đất, đá gây thiệt hại tài sản, cơ sở vật chất cho người dân.

Sơn La: 11 người chết, mất tích và bị thương

Bà Tráng Thị Xuân, Phó chủ tịch tỉnh Sơn La cho biết, trong 2 ngày 10, 11/10, trên địa bàn các huyện: Mường La, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên... của tỉnh Sơn Sơn La, đã xảy ra mưa lớn, tạo thành lũ trên các suối, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Tính đến thời điểm hiện tại, tại Sơn La, mưa lũ đã làm 5 người chết, 3 người mất tích, 3 người bị thương. Trong 5 người tử vong đã xác định được danh tính 2 người là Bà Sùng Thị Giờ (70 tuổi, trú tại bản Giạng Phồng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La); bà Lường Thị Huấn (SN 1967, bản Nà Lìu, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên). "Mưa lũ còn gây sạt lở 64 nhà, 9 nhà phải di dời khẩn cấp, cuốn trôi 1 cầu treo. Trong đó nặng nhất là huyện Phù Yên (51 nhà), Mộc Châu (12 nhà), Vân Hồ (8 nhà). Gây ngập lụt một trường mầm non và một trụ sở UBND xã", bà Xuân thông tin thêm. Sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Sơn La đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình gặp nạn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn mưa to, tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân đang sống trong vùng nguy hiểm di chuyển đến chỗ ở an toàn, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ người, tài sản và nhà cửa của nhân dân.

Áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện gần biển Đông


Mưa lũ khiến hơn 30 người ở hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La mất tích - Ảnh 4.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát đi thông báo, vào hồi 13h chiều ngày 11/10 xuất hiệp một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines.

Theo đó, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Đến 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và có khả năng mạnh thêm.

Chia sẻ