Mưa lớn nhất từ đầu năm, Hà Nội ngập nặng, người dân đi lại bằng... xe lu

Lê Bảo,
Chia sẻ

Rất nhiều tuyến phố trên thành phố Hà Nội sáng nay ngập nặng sau cơn mưa lớn đêm ngày 24/5. Nhiều hộ dân thì phải thức cả đêm để tát nước ra khỏi nhà. Cảnh tượng ngập lụt đang khiến người dân khốn đốn, trường học phải đóng cửa, xe chết máy hàng loạt...

Từ chiều ngày 24/5 những cơn mưa lớn và dai dẳng kéo dài đến đêm khiến sáng ngày 25/5 nhiều tuyến phố tại Thủ đô rơi vào tình trạng ngập nặng. Ghi nhận của PV tại khu vực Thanh Xuân, Thanh Trì, Hà Đông... nơi xuất hiện rất nhiều điểm ngập úng lớn do những trận mưa kéo dài suốt đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25/5 cho thấy tại những điểm này rất nhiều gia đình đã phải thức trắng đêm để canh nước mưa, tránh nước dâng lên giường ngủ.

Mưa lớn nhất từ đầu năm, Hà Nội ngập nặng, người dân đi lại bằng... xe lu
Ảnh K.L

Mưa lớn nhất từ đầu năm, Hà Nội ngập nặng, người dân đi lại bằng... xe lu
Khu đô thị Resco Từ Liêm, nước ngập sâu nhiều chỗ tới 1m, người dân phải đi lại bằng xe lu. Ảnh K.L

Mưa lớn nhất từ đầu năm, Hà Nội ngập nặng, người dân đi lại bằng... xe lu
Ảnh K.L
Mưa lớn nhất từ đầu năm, Hà Nội ngập nặng, người dân đi lại bằng... xe lu
Ảnh K.L

Mưa lớn nhất từ đầu năm, Hà Nội ngập nặng, người dân đi lại bằng... xe lu
Người dân chen chúc nhau lên chiếc xe lu để kịp giờ làm, giờ đưa con đi học. Ảnh K.L

Mưa lớn nhất từ đầu năm, Hà Nội ngập nặng, người dân đi lại bằng... xe lu
Ảnh K.L

Mưa lớn nhất từ đầu năm, Hà Nội ngập nặng, người dân đi lại bằng... xe lu
Ô tô cũng đứng "chôn chân" giữa biển nước. Ảnh K.L

Xe chết máy hàng loạt. Hình ảnh tại hồ Văn Quán lúc 9g30p sáng 25/5:

Bất chấp mưa lớn nhiều bạn trẻ vô tư tạo dạng chụp hình dưới đường ngập

Bất chấp mưa lớn nhiều bạn trẻ vô tư tạo dạng chụp hình dưới đường ngập
Tại Hồ Văn Quán, các ngả đường quanh hồ bị ngập nặng.

Bất chấp mưa lớn nhiều bạn trẻ vô tư tạo dạng chụp hình dưới đường ngập

Bất chấp mưa lớn nhiều bạn trẻ vô tư tạo dạng chụp hình dưới đường ngập
Lực lượng chức năng phải chăng dây 2 đầu để ngăn cấm các phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Bất chấp mưa lớn nhiều bạn trẻ vô tư tạo dạng chụp hình dưới đường ngập

Bất chấp mưa lớn nhiều bạn trẻ vô tư tạo dạng chụp hình dưới đường ngập
Nhiều phương tiện đi lại bị chết máy, người dân phải dắt bộ lội nước bì bõm.

Bất chấp mưa lớn nhiều bạn trẻ vô tư tạo dạng chụp hình dưới đường ngập
 Dân phòng phường Văn Quán bế giúp các mẹ đưa bé đến trường.

Bất chấp mưa lớn nhiều bạn trẻ vô tư tạo dạng chụp hình dưới đường ngập
Một cụ già được bê giúp đồ giữa dòng nước lớn

Bất chấp mưa lớn nhiều bạn trẻ vô tư tạo dạng chụp hình dưới đường ngập

Bất chấp mưa lớn nhiều bạn trẻ vô tư tạo dạng chụp hình dưới đường ngập
Nhiều người nhăn nhó, khổ sở vì nước ngập lênh láng như sông...

Tình cảnh tương tự tại các tuyến phố khác khiến người dân "lao đao"... Ảnh chụp lúc 7g sáng 25/5.

hà nội ngập lớn
Trên nhiều tuyến phố sau một đêm bất ngờ đã biến thành sông, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân Thủ đô.

hà nội ngập lớn
Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Minh cho hay: "Không nghĩ cơn mưa đêm qua, rạng sáng nay lại lớn đến như thế, ngủ mà cũng chẳng ngon bởi cả đêm phải canh nước".

hà nội ngập lớn
Nhiều học sinh đến trường sáng sớm ngày 25/5 đã phải vượt qua những con đường ngập trắng băng rất vất vả.

hà nội ngập lớn
Trong những con ngõ nhỏ đôi khi một chiếc xe ô tô chạy qua điểm ngập là nỗi sợ hãi đối với nhiều người dân.

hà nội ngập lớn
Với trường hợp này thì người dân sợ xe ô tô đến xanh mặt.

hà nội ngập lớn
Một người phụ nữ có xe máy bị "chết" giữa dòng nước ngập ngừng nói: "Mình cố gắng chạy qua vũng ngập nhưng chỉ được khoảng chục mét chiếc xe đã tắt lịm".

hà nội ngập lớn
Nhiều điểm ngập trên phố Tân Triều cao đến gần 1 mét khiến nhiều người phải khổ sở để di chuyển.

hà nội ngập lớn
Một người đàn ông dắt chiếc xe máy bị tắt lịm giữa dòng nước trắng băng. Nhiều người cũng cho rằng, trong buổi sáng nay sẽ xin phép nghỉ làm để sửa xe hoặc về thay quần áo.

hà nội ngập lớn
Mặc dù nước dâng lớn nhưng đôi bạn trẻ này vẫn dũng cảm vượt qua dòng nước, tuy nhiên chỉ chạy được vài mét chiếc xe máy cũng đã tắt lịm.

hà nội ngập lớn
Nhiều người đã tự nghĩ ra cách di chuyển qua những điểm ngập bằng xe kéo với giá được thỏa thuận là 10-20 ngàn đồng.

hà nội ngập lớn
Hoặc dịch vụ vận chuyển xe máy bị "chết" đến điểm sửa chữa.

hà nội ngập lớn
Một đôi vợ chồng buôn bán rau củ trên đường đi chợ đã bị mắc kẹt giữa dòng nước, họ đang loay hoay không biết làm cách nào để thoát khỏi và đưa rau củ đến chợ để bán.

hà nội ngập lớn
Cuộc sống bị đảo lộn đối với rất nhiều người trong ngày hôm nay. Theo quan sát của chúng tôi, đến thời điểm hiện tại mưa đã tạnh tuy nhiên rất có thể mưa to và kéo dài sẽ tiếp diễn trong ngày, chính vì vậy người dân cần đề phòng và có phương án để đối phó với tình trạng ngập 

ngập nặng
Trên phố Vũ Trọng Phụng nước ngập cả nửa bánh xe máy.

ngập nặng
Nhiều xe máy bị "chết" giữa dòng nước trắng băng.

ngập nặng
Nhiều đoạn ngập sâu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

ngập nặng
Trên phố Trung Văn (Thanh Xuân) cũng rơi vào tình trạng ngập nặng.

ngập nặng

ngập

ngập
Trên phố Vũ Hữu cũng rơi vào tình trạng mênh mông nước.

ngâp
Tại Hồ Văn Quán các con đường xung quanh ngập tràn cả lên vỉa hè.

ngập
Do ngập úng nên nhiều tuyến đường ùn ứ.

ngập
Lực lượng thoát nước làm nhiệm vụ kiêm điều tiết giao thông.

hà nội ngập lớn
Một gia đình trên phố Triều Khúc (Tân Triều - Thanh Trì) đã phải thức thâu đêm để canh nước bởi nước đã dâng đến tận chiếc giường ngủ. Riêng những vật dụng có giá trị cần phải kê lên cao, chủ nhà đã phải rất vất vả để tránh không bị ướt.

 
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa hàng loạt trạm đo từ tối qua đến sáng nay đã vượt 200 mm, như Cầu Giấy (277 mm), Mễ Trì (235 mm), Ngã Tư Sở (228 mm), Trúc Bạch (200 mm), Nam Từ Liêm (214 mm), Thanh Liệt (252 mm), Hoàng Quốc Việt (249 mm).
Hàng loạt điểm khác xấp xỉ 200 mm. Đây là lượng mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, theo ngành thoát nước nếu mưa có lưu lượng từ 50 đến 100 mm trong 2 giờ, ở 12 quận nội thành sẽ có 16 điểm ngập úng. Với lượng mưa tới 200 mm như hiện nay, Hà Nội phải áp dụng kịch bản thứ ba về phòng chống ngập.

Cụ thể, ngoài việc huy động toàn bộ quân số ra đường thu dọn chướng ngại vật ở miệng cống, các trạm bơm sẽ được vận hành tối đa, đóng cống Cầu Đìa trên sông Đăm, cống Cầu Sa trên sông Cầu Ngà để ngăn nước vùng đồng huyện Đan Phượng và vùng đồng phía bắc huyện Hoài Đức chảy về sông Nhuệ.

Ngoài ra, UBND thành phố phải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo vận hành trạm bơm Yên Lệnh hỗ trợ tiêu nước sông Nhuệ.


Chia sẻ