Mưa đá đổ xuống Đà Lạt, đóng thành tảng lớn

Kim Ngân,
Chia sẻ

Chiều ngày 11-4, trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xuất hiện một cơn mưa lớn, kèm theo giống gió và mưa đá trên diện rộng tại một số vị trí. Cơn mưa kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ đã gây hư hại nhiều diện tích rau màu trồng ngoài trời.

Anh Nguyễn Nhật, ngụ tại Vạn Thành, phường 5, TP Đà Lạt cho biết, tại khu vực này, mưa đá xảy ra khá lớn, kéo dài trong vòng 15 phút. Những viên đá lớn to bằng ngón tay út trút xuống, theo dòng nước đổ dồn về một điểm đóng thành từng tảng lớn. Khi trời đã tạnh mưa nhưng lượng đá này vẫn chưa tan hết.

 Mưa đá đổ xuống Đà Lạt, đóng thành tảng lớn  - Ảnh 1.

Mưa đá đầu mùa trút xuống Đà Lạt


Mưa đá kéo dài trên diện rộng tại nhiều vị trí cũng đã làm một diện tích khá lớn rau, hoa trồng ngoài trời ở khu vực Vạn Thành bị ảnh hưởng, hư hại.

Đây là con mưa lớn kèm theo đá xuất hiện đầu tiên tại Đà Lạt kể từ đầu năm 2017 tới nay. Hàng năm, vào đầu mùa mưa tại Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng thường xuyên xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho không ít vùng sản xuất nông nghiệp.

Chia sẻ