Hải sản Biển Đông ngon tuyệt chỉ với 450.000đ

,
Chia sẻ

Một sự trải nghiệm tuyệt ngon dành cho vị giác. Cùng thưởng thức đồ hải sản chọn lọc với set ăn hấp dẫn Biển Đông trị giá 900.000đ/set, bạn chỉ phải trả 450.000đ. Tiết kiệm 50%.

Set ăn hải sản  cho 4 đến 6 người trị giá 900k gồm có :

 - Nem hải sản đặc biệt Biển Đông = 120.000đ

 - Súp hải sản 4 bát = 120.000đ

 - Ngao vàng đặc biệt đánh bắt tự nhiên 1kg = 160.000đ

 - Lẩu hải sản = 500.000đ

* Nhà hàng hải sản lớn nhất Hà Nội. Không gian rộng rãi, sang trọng và khác biệt. Đồ hải sản ngon, chọn lọc, vô cùng tươi và sạch.  Phong cách phục vụ lịch sự, nhân viên lễ phép và chu đáo.
Điểm nổi bật:.

- Thưởng thức set hải sản trị giá 900.000đ, bạn chỉ cần phải chi 450.000đ. Tiết kiệm ngay 50% chi phí.

- Set ăn  hải sản  cho 4 đến 6 người trị giá 900.000đ gồm có :

1 -  Nem hải sản đặc biệt Biển Đông 4 chiếc = 120.000đ

2 -  Súp hải sản 4 bát = 120.000đ

3 - Ngao vàng đặc biệt đánh bắt tự nhiên 1kg = 160.000đ

4 - Lẩu hải sản = 500.000đ gồm:

- Tôm sú 6 con = 200 g

- Cá song          = 200 g

- Cá chình hoặc mực tươi  (tùy khách yêu cầu ) = 200 g

- Ngao vàng tự nhiên = 500 g

- Ghẹ 1 con      = 250 g

- Các loại rau lẩu. Các loại nấm. Đậu phụ. Bánh đa đỏ


Vòng quanh hải sản Hà Thành
 
Hải sản cũng như “bà mẹ biển cả” của nó vậy, luôn mang trong mình sức quyến rũ đến huyền hoặc.

Hà Nội vốn không là một vùng đất biển, nhưng hải sản thì luôn đứng đầu trong hạng mục khoái khẩu nơi đây.Người ta mê hải sản phần nhiều vì ngon, phần đa vì bổ và phần lớn vì thích. Người ta ăn đồ biển theo những cách rất riêng. Có người thích những cách chế  biến giản đơn, tựa như là ăn gỏi. Miễn sao giữ lại càng nhiều hương vị tự nhiên càng tốt. Có người lại thích những thức cầu kỳ, tỉ như là tẩm ướp rồi bỏ lò, rưới sốt… Càng thơm lại thấy càng ngon.

Đúng là ăn cũng như yêu vậy, mỗi người một cách, không ai giống ai. Nhưng tựu chung lại thì cũng chỉ vì trót nặng duyên với sự mặn mà của biển, của những sản vật từ biển.

Trước, muốn thưởng thức đồ hải sản tươi sống là cứ phải chờ hè sang. Nhân bữa tắm biển nhàn du thì mới có dịp tự thết tiệc bên sóng gió và trời. Nay thì chẳng nói, ai cũng biết là đã khác xa. Đồ thì sẵn đấy, nhưng hàng chọn thì khó. Người tài khéo thì cũng nhiều, nhưng còn thời gian, còn công việc. Rồi chưa kể mấy khi đãi khách tại nhà. Thôi thì nhiêu khê. Mà đất kinh kỳ thì đâu thiếu nhà hàng, quán xá. Sản vật mười phương đổ về, phong vị ẩm thực ba miền, phong cách Á – Âu… thừa để chiều lòng những thực khách sành ăn đất Hà Thành.

Một Biển Đông trong lòng phố. 

Con phố mới đang dần mang dáng vóc một đường phố của văn phòng, công sở và những tòa nhà cao cấp.
 
Địa chỉ 36B Trần Thái Tông đang bắt đầu nổi lên như một Seafood Centre của Hà Nội. Người ta thấy ở đây sự mới mẻ, như gió biển. Mới từ địa điểm đến kiến trúc. Mới từ phong cách phục vụ tới bộ sưu tập thực đơn.  

Người ta đến với Biển Đông như là đến với… biển vậy. Một không gian thoáng đãng, rộng nhưng thu hút. Đâu còn lo phải bó mình chật hẹp, bàn nọ chạm lưng bàn kia. 2500m2 đủ để để người ta vẫy vùng, ngay cả với những thực khách kiếm tìm sự khoáng đạt, ngay cả trong lúc ăn.

Hơi hướng Buckingham thể hiện rõ nét trên bề mặt kiến trúc 5 tầng của nhà hàng. Tổng thể đơn giản nhưng chi tiết tinh tế. Tầng 1 cho người giản tiện và hơi… lười di chuyển, một không gian thông suốt cả hai mặt của tòa nhà. Thoáng đãng như biển. Tầng 2 cũng tạo một  khoảng không mở, nhưng yên tĩnh rì rầm hơn một chút. Phía bên ngoài những ô cửa bán nguyệt, vẫn thấy lá cây và gió

Từ tầng 3 trở lên, là cả một hệ thống phòng lớn, phòng VIP kín đáo. Những phòng lớn ở đây đều có trang bị điều hòa. Hệ thống âm thanh hiện đại, màn hình, thiết bị trình chiếu và nhân viên phục vụ… ước đạt chuẩn 4 sao. Đủ phục vụ cho ai muốn tổ chức những cuộc gặp gỡ, những cuộc họp thân mật từ 20-200 người.


Không khí biển tràn ngập khắp nơi. Điểm nhấn nội thất bên trong nhà hàng Biển Đông chính là những bể sinh vật cảnh. Hầu như tất cả các phòng đều có những mảng trang trí sống động này. Rong biển, thực vật thủy sinh, cát biển và những sinh vật biển… sinh động và vui mắt. Tất cả như khiến ta như đang ngợp trong một bức tranh nhiệt đới, nơi những bãi biển tuyệt đẹp ven bờ biển Đông
 
Còn nữa, sân thượng đầy gió của nhà hàng quả là một nơi tuyệt vời để tổ chức tiệc BBQ hải sản. Những người trẻ phóng khoáng, một chai bia lạnh, vài món nướng tự chọn… Tự do và rôm rả cùng bạn bè, xung quanh là những tiểu cảnh xanh tươi, tràn đầy cỏ và hoa. Còn gì thú bằng


2 tầng hầm. 1 là  nơi để xe an toàn. Tầng hầm còn lại sẽ là các phòng Karaoke sang trọng và hiện đại chỉ phục vụ riêng cho khách của nhà hàng. Bạn sẽ thỏa sức khoe giọng hát của mình cùng bạn bè mà không cần phải đi xa thêm một đoạn đường nào cả. Bạn sẽ không phải ngần ngại khi lên những tầng cao. Hãy để hệ thống thang máy lịch sự và modern bậc nhất của nhà hàng dịch chuyển cùng bạn. Sạch sẽ, bóng loáng… chắc chắn sẽ là những từ bạn nhắc đến, khi bước chân tới Biển Đông


Tất cả những thứ trên là một phần làm nên cái tên Biển Đông. Còn yếu tố quan trọng nhất, được thực khách quan tâm nhất chắc hẳn vẫn là chất lượng món ăn và phục vụ. Về khoản này thì nhà hàng xem ra rất tự tin. Cũng phải thôi, vì đầu bếp toàn những tay lão luyện cả. Ngon và kỹ tính từ khâu chọn thực phẩm đến khi lên đĩa, từ những món mang đậm vị phong dã Việt như tôm-cua-cá, nghêu-sò-ốc-hến... được chế biến theo phong cách truyền thống, đến những món vô cùng đặc biệt và nổi tiếng khác như: cua Alaska, bào ngư Australia, tu hài Canada....


Bạn còn mong gì ở một Nhà hàng Hải Sản như Biển Đông? Ngoài: Ngon – Sạch – Lịch sự - Sang trọng – Chu đáo – Rộng rãi – Giá cả hợp lý?

Hãy đến, để thấy cả đại dương trong lòng con ốc nhỏ và thấy một Biển Đông trong lòng phố.

 

Địa chỉ nhà hàng:

NHÀ HÀNG BIỂN ĐÔNG

Địa chỉ: 36B phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 22.456.778 - 0982023048

Chia sẻ