Trung Quốc:

Mưa bão lớn khiến 22 người thiệt mạng, 7 người mất tích

Scor Pio (Theo globaltimes),
Chia sẻ

Tính đến ngày 25/5, đã có ít nhất 22 người thiệt mạng và 7 người mất tích sau trận mưa bão lớn ở miền nam Trung Quốc.

Ban kiểm soát lũ lụt và chính quyền địa phương cho biết, loại mưa bão này mới chỉ xảy ra đúng một lần cách đây 100 năm ở các tỉnh Quảng Châu, Triệu Khánh và thành phố Thanh Viễn. Cơn bão gây ra lũ lụt, sập đổ nhà ở và sạt lở bùn đất.

Từ 10 giờ ngày 23/5 đến 5 giờ chiều ngày 24/5, đã có hơn 140.000 người bị ảnh hưởng, 21.000 người đã được sơ tán và 1.143 ngôi nhà bị sập – đơn vị quản lý các vấn đề dân sự của tỉnh cho biết.

Mưa bão lớn khiến 22 người thiệt mạng, 7 người mất tích 1

16 đường cao tốc quốc gia và của địa phương đã ngừng lưu thông vì các trận mưa lớn.

Mưa bão lớn khiến 22 người thiệt mạng, 7 người mất tích 2

Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã tiến hành tổ chức một đội ứng phó khẩn cấp và cử các đoàn công tác mang phẩm vật cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Trận mưa lớn cũng ảnh hưởng đến vùng Tây Nam của tỉnh Quý Châu, tỉnh Hồ Nam và Giang Tây ở miền nam Trung Quốc.

Mưa bão lớn khiến 22 người thiệt mạng, 7 người mất tích 3
Một số hình ảnh lũ lụt tại Trung Quốc

Theo báo cáo mới nhất, đã có 3 người thiệt mạng ở Quý Châu do một cơn mưa vào tối 24/5 và sáng sớm 25/5, với lượng mưa 145,7 mm. Đến ngày 25/5 số người thiệt mạng đã lên tới 22 người, 7 người vẫn đang mất tích.

Ban kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Hồ Nam cho biết, có khoảng 400.000 người dân ở 6 thành phố bị ảnh hưởng và 16.000 hộ dân di dời và 520 căn nhà đã bị sụp đổ.

Lực lượng cứu hộ đang sơ tán những cư dân bị mắc kẹt.

Chia sẻ