Một phụ nữ mang thai bị sát hại dã man trong phòng tắm

,
Chia sẻ

Nạn nhân đang mang thai 4 tháng được phát hiện tử vong trong phòng tắm với vết cứa sâu ở cổ.

Một phụ nữ mang thai bị sát hại dã man trong phòng tắm
Ảnh minh họa (Nguồn: TD/Zing).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 5/8, thấy nước của căn phòng trọ chị Trương Thị L. (23 tuổi, ở xã Đăk Wer, huyện Đăk R'lâp, Đăk Nông) chảy ra có màu máu nên nhiều người sống chung nghi ngờ có chuyện bất thường.

Mọi người gọi cửa phòng nhưng không thấy tiếng trả lời nên đã phá cửa để vào trong nhà xem có chuyện gì xảy ra.

Sau khi kiểm tra trong nhà, nhiều người bàng hoàng phát hiện chị này đã tử vong trong phòng tắm với 2 vết cắt trên cổ, đầu gục xuống bồn vệ sinh nên vội báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và thu giữ một con dao dính máu, nghi là tang vật vụ án.

Nạn nhân được xác định tử vong vào khoảng 22h đêm 4/8. Một số người dân cho hay, khu vực này khá ồn ào vì có nhà mở nhạc sống.

Được biết, chị L. là một lái xe taxi ở xã Đăk Wer khoảng 5 tháng nay. Nạn nhân đã ly hôn và có một con gái 5 tuổi sống cùng cha ở xã Thuận Hà, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông. Hiện tại chị đang mang thai ở tháng thứ 4.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Soha/Trí thức trẻ

Chia sẻ