Một phụ nữ bị trói, sỉ nhục ở Malaysia vì nghi ngờ móc túi

NN (Theo Asianone),
Chia sẻ

Người dân tại một khu chợ ở Malaysia đã trói và sỉ nhục một phụ nữ được cho là người Việt Nam ở nơi công cộng vì nghi ngờ cô móc túi.

Tờ Asianone đưa tin cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 13/6 vừa qua tại khu chợ ở Kepong Baru, Kuala Lumpur, Malaysia. Theo như một bài báo trên trang Stomp của Singapore, người phụ nữ này được cho là người Việt Nam.

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị sỉ nhục nơi công cộng

Đoạn video quay lại cảnh tượng tại khu vực xảy ra vụ việc cho thấy một phụ nữ bị trói, sỉ nhục và tát vào mặt. Những người đứng xung quanh cáo buộc người phụ nữ là kẻ móc túi hàng loạt đã từng ăn cắp trong thị trấn trước đó.

Không chỉ liên tục tát vào mặt, quát tháo nghi can - lúc này đã bị trói tay sau lưng - một số người còn vạch, kéo tóc cô một cách thô bạo để những người khác chụp ảnh.

Một phụ nữ bị trói, sỉ nhục ở Malaysia vì nghi ngờ móc túi 1
Người phụ nữ liên tục bị tát, sỉ nhục

Người phụ nữ còn bị bắt đeo một tấm bảng giấy trên cổ ghi dòng chữ "nữ quái móc túi". Gương mặt của cô bộc lộ rõ sự sợ hãi, đau đớn khi bị đám đông đánh đập, sỉ vả.

Trong một số đoạn video do người khác quay được tung lên mạng, người phụ nữ còn bị ném trứng vào người.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính của người phụ nữ trong clip nói trên. Tuy nhiên, khi đoạn video được tung lên mạng, nhiều người cho rằng dù nghi can có thực sự là kẻ trộm cắp hay không thì hành động của đám đông vẫn là sai trái và phạm pháp. 
Chia sẻ