Một nữ sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM tử vong nghi do nhảy lầu

Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong của nữ sinh là do nhảy lầu vì trầm cảm.

Vụ việc được cho xảy ra vào khoảng 15h chiều 4/3.

Thời điểm này, một số sinh viên tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nghe thấy tiếng động lạ tại khu vực cầu thang dẫn lên giảng đường. Khi chạy đến, họ bàng hoàng phát hiện một nữ sinh nằm bên cạnh vũng máu.

Một nữ sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM tử vong nghi do nhảy lầu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc đau lòng.

Một nữ sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM tử vong nghi do nhảy lầu - Ảnh 2.

Nữ sinh viên được cho là nhảy lầu vì trầm cảm.

Ngay sau đó, sự việc được báo cho cơ quan chức năng. 

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin từ phía nhân chứng, bước đầu Công an quận Gò Vấp xác định nạn nhân là sinh viên năm 2 đang học tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, hiện đang sinh sống tại quận 4 (TP.HCM). 

Theo một số người từng tiếp xúc với nạn nhân, nữ sinh viên này có dấu hiệu trầm cảm từ trước nên rất có thể đã tự sát. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.

Được biết vào tháng 1/2017, tại trường cũng từng xảy ra một trường hợp sinh viên tử vong vì tự tử. 

Chia sẻ