Một mình đưa con gái 2 tuổi đi du lịch, con học 1 nhưng ông bố này học đến 10

Newben,
Chia sẻ

Không có mẹ đi du lịch cùng, hai bố con đã có rất nhiều trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau.

Khi Stefen Chow, nhiếp ảnh gia đến từ Bắc Kinh, được một tuần không phải làm việc, anh quyết định dành cả tuần lễ đó cho cô con gái rượu của mình. Thay vì cùng con chơi những hoạt động thông thường, bố của cô bé quyết định lên kế hoạch du lịch cùng con.

Du lich cung con
Hai bố con Stefen Chow (Ảnh: Stefen Chow)

Du lich cung con 1
Con gái 2 tuổi của Stefen Chow (Ảnh: Stefen Chow)

Dù con gái chỉ mới được 2 tuổi nhưng Stefen quyết định một tuần lễ này sẽ là khoảng thời gian cho cô bé học những điều mới mẻ về thế giới. Vì thế, theo Stefen, chuyến du lịch này cách tốt nhất để con gái học chính là cho con nhìn, cảm nhận bằng các giác quan của con, để con hào hứng học tập, và tìm hiểu thế giới xung quanh. Đáng nói rằng mẹ của cô bé không thể nghỉ làm nên chỉ có hai bố con rong ruổi suốt tuần lễ đó. Trong khi nhiều người vẫn cho rằng ý kiến của Stefen đáng nghi ngờ và khá nguy hiểm nhưng thực tế, mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo. Theo nhiếp ảnh gia này, chuyến đi đã trở thành một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh.

Du lich cung con 2
Cô bé thưởng thức bữa tối Giáng sinh tại Hualien, Đài Loan. Cũng như bố, cô bé rất thích ăn dưa hấu. (Ảnh: Stefen Chow)

Trong chuyến phiêu lưu cùng con gái 2 tuổi, Stefen luôn tuân thủ 3 nguyên tắc:

- Đặt phòng khách sạn chỉ một ngày, phòng những hoạt động phát sinh.
- Tránh xa thành phố lớn và những địa điểm du lịch quen thuộc để dành thật nhiều thời gian bên con gái.
- Để con lựa chọn, quyết định cho những hoạt động trong chuyến đi.

Hai bố con đã rong ruổi dọc bờ biển phía Đông của Đài Loan bằng xe đạp, thăm những đàn gia súc ở nông trại, tham quan tàu đánh cá, chạy đua với thời gian để bắt kịp chuyến tàu, leo đồi, tìm nơi trú ẩn khi bất ngờ gặp cơn bão và nhiều niềm vui sau những cuộc tranh luận cùng nhau. Bên cạnh những khoảng thời gian tuyệt vời cả hai đã có cùng nhau, chuyến đi còn dạy cho Stefen một điều cực kì quan trọng: những trải nghiệm luôn rất có ích cho bất kì bậc phụ huynh nào. Đối với Stefen, đó chính là:

Du lich cung con 3
Thi thoảng trong chuyến đi, cô bé vẫn khiến bố mình mệt mỏi với "bãi chiến trường" như thế này. (Ảnh: Stefen Chow)

Kỹ năng giao tiếp phức tạp của trẻ

Trẻ nhỏ thông minh và hiểu chuyện hơn chúng ta nghĩ. Và chúng luôn biết cảm thông. Đó là lý do vì sao Stefen đi đến kết luận rằng giao tiếp với trẻ con bằng ngôn ngữ của người lớn sẽ dễ dàng và tốt hơn rất nhiều. Khi hai bố con nhận ra mình là một đội và phụ thuộc vào nhau, sự khích lệ lẫn nhau sẽ giúp cả hai vượt qua nhiều tình huống khó khăn.

Không nên đặt ham muốn của trẻ lên trên hết

Ở châu Á, các bố mẹ thường có xu hướng hy sinh mọi thứ vì lợi ích của trẻ em, và ở Bắc Kinh cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, kết quả của việc được chăm lo quá mức như vậy là trẻ em chỉ biết nghĩ cho riêng mình ngay từ khi còn nhỏ. Stefen nói rằng anh không thể chịu được khi thấy những đứa trẻ 3 đến 5 tuổi thiếu tôn trọng với bố mẹ, ông bà. Anh không muốn con mình cũng như vậy. Vì thế, bằng cách cho con tiếp cận với nhiều điều kiện sống, Stefen đã dạy con cách thích ứng với thế giới.

Du lich cung con 4
Cô bé nhanh chóng hiểu ra lý do người nghệ sĩ đường phố lại biểu diễn ở đây và nhanh chóng muốn được đặt tiền vào thùng. Ngoài ra, cô bé còn học được cách leo thang khi một tay đang phải cầm cây kẹo mút. (Ảnh: Stefen Chow)

Làm cha là một trải nghiệm đáng nhớ

Stefen thừa nhận rằng, anh luôn được vợ hỗ trợ nên không bao giờ có cơ hội trải nghiệm những điều mà một bà mẹ phải trải qua mỗi ngày. Như nhiều đứa trẻ khác, con gái của Stefen dành phần lớn thời gian bên mẹ. Vì thế, chỉ có chuyến đi này, Stefen mới có được trải nghiệm đầy đủ của một người bố.

Trân trọng những điều bạn đời đã làm

Stefen đến giờ vẫn không hiểu một người mẹ làm sao có thể hoàn thành đủ mọi việc chỉ trong 24 giờ như thế, và giờ thì anh thêm phần ngưỡng mộ họ. "Những bà vợ, những bà mẹ, nếu bạn muốn bạn đời mình hiểu vai trò quan trọng của mình, hãy thuyết phục họ đi du lịch cùng con. Rất nhiều người đàn ông thiếu kinh nghiệm trong việc dạy dỗ, chăm sóc một đứa trẻ nhưng nếu có thời gian dành cho nhau, họ sẽ học được rằng mình cũng có thể làm tốt như một người mẹ", Stefen cho biết.

Du lich cung con 5
(Ảnh: Stefen Chow)

Tình cảm được sinh ra từ chuyến đi sẽ tồn tại mãi mãi

Stefen và con gái đã có một mối quan hệ thân thiết từ trước cuộc phiêu lưu nhưng sau đó, cả hai còn khắng khít hơn trước nữa. Giờ thì hai bố con có thể chia sẻ nhiều kỷ niệm, trải nghiệm, giúp họ thân thiết hơn. Đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời, phải không?

(Nguồn: brightside)
Chia sẻ