Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người

DUONG NAM,
Chia sẻ

Những phi vụ nói dối gắn liền với những scandal chấn động thường để lại vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp của các sao Hàn.

Làng giải trí Hàn đã chứng kiến nhiều trường hợp nghệ sĩ vướng phải phốt nói dối. Bên cạnh nhiều lời dối trá không quá nghiêm trọng, chìm vào quên lãng theo thời gian, không ít ngôi sao có những lời nói dối chấn động khiến dư luận phẫn nộ. Thậm chí, có sao Hàn từng bịa chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của người khác.

Park Yoochun

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 1.

Tháng trước, cảnh sát đã chính thức bắt giữ Hwang Hana - vị hôn thê cũ của Yoochun với các cáo buộc sử dụng và phân phối ma tuý nhiều lần cũng như trốn tội trong quá khứ nhờ gia thế khủng. Trong quá khứ, Hwang Hana đã ngừng sử dụng ma túy nhưng cô lại dùng lại chúng vào cuối năm 2018 sau khi được một người bạn nổi tiếng thuyết phục. Đáng chú ý, Yoochun bị nghi chính là người đã khuyên Hwang Hana dùng lại chất cấm.

Giữa tâm bão scandal, Yoochun mở họp báo kêu oan, đồng thời giãi bày về những đau khổ mà anh phải chịu đựng sau scandal tấn công tình dục hồi năm 2016. Nam ca sĩ chia sẻ rằng, anh đã được tuyên vô tội trước các cáo buộc cách đây 3 năm nhưng lại mắc phải căn bệnh trầm cảm do không thể chịu nổi những áp lực từ phía dư luận. Nam ca sĩ còn liên tục lặp đi lập lại rằng mình không hề sử dụng ma túy.

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 2.

Yoochun chia sẻ trong đau khổ: "Tôi chưa bao giờ dùng chất gây nghiện. Tôi rất sợ hãi khi thấy Hwang Hana chỉ ra một người nổi tiếng khác liên quan đến vụ án ma túy của cô ấy và gợi ý cho cô ấy dùng thuốc. Và rồi mọi người nói rằng người đó là tôi. Tôi chưa bao giờ dùng ma túy nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ bị gắn mác như một kẻ nghiện ngập. Tôi sợ vì dù bản thân có vẫy đạp, có thanh minh như thế nào, mọi người vẫn chạy mất và nghĩ đó là tôi. Nhưng vì tôi không hề dùng chất gây nghiện, tôi nghĩ rằng mình sẽ chủ động đến cơ quan cảnh sát để phối hợp điều tra".

Thời gian đầu, không ít cư dân mạng tỏ ra thương hại nam ca sĩ. Tuy nhiên, anh đã phản bội niềm tin của họ. Gần 2 tuần sau đó, nam ca sĩ đã bị tuyên bố dương tính với ma túy đá. Theo đó, xét nghiệm của Viện Pháp y Quốc gia Hàn Quốc đã tìm thấy Philopon (một dạng chất của Methamphetamine - ma tuý đá) trên người nam ca sĩ họ Park.

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 3.

Nam ca sĩ vẫn liên tục kêu oan, khẳng định không biết tại sao cơ thể anh lại "dính" phải ma túy. Sau một thời gian quanh co chối tội, Yoochun đã chính thức thừa nhận hầu như tất cả các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng ma túy trong phiên thẩm vấn hôm 29/4.

Seungri (cựu thành viên Big Bang)

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 4.

Vụ scandal liên quan tới nhóm chat trụy lạc của Seungri vẫn chưa đi tới hồi kết. Tới thời điểm hiện tại, cựu thành viên Big Bang đã thừa nhận thành lập, đăng ký kinh doanh club người lớn Monkey Museum dưới dạng một nhà hàng và hành vi phát tán ảnh sex của nạn nhân nữ trong chatroom tình dục gồm 8 người.

Trước khi thừa nhận những hành vi sai trái nói trên, Seungri đã có màn "ghi điểm" trước công chúng trong bài phỏng vấn với Chosun Ilbo vào hôm 23/3. Anh chia sẻ rằng mình đã cố gắng ngăn cản những việc làm xấu của Jung Joon Young: "Nội dung trên Kakao Talk đâu phải toàn bộ cuộc đời của tôi? Sao mà tôi lại không cản cơ chứ? Khi gặp trực tiếp, tôi đã nói với cậu ấy đừng làm mấy trò đó nữa, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy".

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 5.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít hôm, Seungri đã thừa nhận hành vi phát tán ảnh sex của nạn nhân nữ trong chatroom tình dục. Ngay lập tức, netizen chê cười cựu thành viên Big Bang khi cho rằng những điều được anh chia sẻ trong bài phỏng vấn trước đó với Chosun Ilbo đều là những lời dối trá.

Jung Joon Young

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 6.

Năm 2016, Jung Joon Young bị bạn gái cũ kiện vì tội quấy rối tình dục. Theo đó, nam ca sĩ đã có hành vi quay trộm bạn gái trong lúc quan hệ. Giữa tâm bão scandal, Jung Joon Young tổ chức họp báo khẳng định việc quay lại cảnh ân ái đã nhận được sự đồng thuận của tình nhân.

Anh còn chia sẻ lời xin lỗi nghe có vẻ rất chân thành: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra scandal chấn động này. Tôi quyết định mở cuộc họp báo này với hi vọng giảm thiểu tối đa tổn thất của cả hai bên chúng tôi". Thời gian đầu, nhiều netizen thương cảm trước sự thành tâm hối cải của nam ca sĩ.

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 7.

Vụ lùm xùm hồi năm 2016 chính thức khép lại sau khi Jung Joon Young được tuyên bố trắng án. Anh trở lại làng giải trí mạnh mẽ và phải tới năm nay khi vướng phải scandal chấn động liên quan tới nhóm chat bệnh hoạn, Jung Joon Young mới bị vạch trần màn xin lỗi giả tạo cách đây 3 năm.

Trên thực tế, tất cả những chia sẻ cùng lời xin lỗi trong cuộc họp báo hồi năm 2016 của nam ca sĩ họ Jung đều là những lời dối trá. Nguồn tin thân cận của Dispatch tiết lộ: "Trên đường đến buổi họp báo hôm đó, Jung Joon Young đã nói rằng: 'Tôi sẽ giả vờ nhận lỗi'. Cuốn băng quay lén đó chỉ là một trò đùa đối với anh ta, như một thói quen vậy. Trên thực tế, Jung Joon Young chưa bao giờ cảm thấy thật sự có lỗi". Sau 3 năm, Jung Joon Young khiến cả làng giải chấn động khi lộ tẩy tội lỗi y như xưa và liên tục bị khui ra hàng chục chatroom tình dục bệnh đoạn.

Yoo Seung Jun

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 8.

Yoo Seung Jun ra mắt vào năm 1997 tại Hàn Quốc và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ Kpop đình đám nhất hồi cuối thập niên 90. Vào tháng 8 năm 2001 khi nam ca sĩ vừa hoàn thành bài kiểm tra sức khỏe trong kế hoạch nhập ngũ, anh đã khẳng định "chắc như đinh đóng cột": "Tất nhiên rồi. Tôi đã lên kế hoạch nhập ngũ vì đó là bổn phận của tôi và mọi việc đã được định sẵn rồi".

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 9.

Mạnh miệng là vậy nhưng trên thực tế, đó chỉ là những lời nói giả dối của Yoo Seung Jun bởi chỉ sau đó ít lâu, anh đã lập tức bay sang Mỹ và nhập quốc tịch Mỹ. Nhờ vậy mà nam ca sĩ tránh được việc phải đi nhập ngũ, tuy nhiên, cái giá mà anh phải trả lại vô cùng đắt đỏ.

Nam ca sĩ không chỉ đánh mất sự nghiệp lừng lẫy mà còn bị trục xuất ra khỏi Hàn Quốc. Sau hơn một thập kỷ mất hút khỏi làng nhạc Kpop, đầu năm nay, anh bất ngờ tung ca khúc comeback nhưng đã bị netizen "gạch đá" tơi bời, chỉ trích là kẻ không biết xấu hổ.

Kim Hyun Joong

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 10.

Đầu năm 2014, khi xuất hiện trong chương trình "Entertainment Weekly", Kim Hyun Joong chia sẻ: "Tôi thà bị đánh còn hơn là đi đánh người khác". Phát ngôn của mỹ nam "Vườn sao băng" được công chúng tán dương vì tính tới thời điểm đó, anh vẫn còn là soái ca có đời tư sạch sẽ.

Sau đó không lâu, Kim Hyun Joong bị tố bạo hành bạn gái cũ (cô Choi) nhiều lần. Anh chỉ thừa nhận đã đánh cô gái này 1 lần. Hình ảnh đẹp mà anh gây dựng bấy lâu chính thức sụp đổ. Từ hình tượng một mỹ nam hiền lành, Kim Hyun Joong bỗng trở thành một người đàn ông đánh phụ nữ trong mắt công chúng. Điều đó đổng nghĩa với việc phát ngôn của anh trong chương trình "Entertainment Weekly" là một lời nói dối.

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 11.

Phát ngôn của mỹ nam họ Kim trong "Entertainment Weekly" bị lật tẩy là lời nói dối

Tháng 9/2014, Choi bất ngờ rút đơn kiện. Đầu năm 2015, cô lại bất ngờ "trồi" lên, tố cáo Kim Hyun Joong từng đánh mình đến sảy thai. Năm 2016, Choi lĩnh án phạt 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng) sau khi lộ tẩy việc bịa chuyện bị anh đánh đến sảy thai. Từ đó đến nay, hai bên liên tục kháng cáo vì không hài lòng với phán quyết của Tòa án.

Hwayoung (cựu thành viên T-ara)

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 12.

Hồi tháng 7/2012, Hwayoung nói với công ty quản lý việc mình bị đau chân, không thể đi lại được. Cô nàng còn lấy nó làm cái cớ để trốn tránh việc tập luyện cùng T-ara. Vì quá bức xúc trước thái độ hoạt động nghệ thuật thiếu nghiêm túc của Hwayoung, các thành viên trong T-ara tỏ ra vô cùng tức giận và đã lên mạng chia sẻ những dòng tweet "úp mở" phê phán thành viên này. Cũng từ đây mà nghi án Hwayoung bị các thành viên cùng nhóm cô lập, bắt nạt lan rộng với loạt bằng chứng được cắt ghép chỉnh sửa.

Vào thời điểm "nước sôi lửa bỏng", Hwayoung liên tục xuất hiện với đôi chân giống như bị đau, phải di chuyển bằng xe lăn hoặc có người dìu đỡ. Chính vì vậy mà trong mắt nhiều người, cựu thành viên T-ara bỗng trở thành nạn nhân bị cả nhóm bắt nạt.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, vở kịch của Hwayoung đã bị vạch trần. Theo đó, cô đã bịa chuyện mình bị đau chân. Ngay sau khi nói với quản lý việc mình không thể đi lại, công ty đã cử người đưa Hwayoung đến bệnh viện để kiểm tra. Họ đi đến một vài bệnh viện nhưng kết quả chụp X-ray cho thấy, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Phía bệnh viện nói rằng, Hwayoung ổn và hoàn toàn có thể xuất hiện trên sân khấu mà không có bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn xuất hiện tại sân bay với hai cái nạng.

Chưa dừng lại ở đó, một số nhân chứng còn tiết lộ thêm, Hwayoung hoàn toàn có thể đi vào nhà tắm mà không cần dùng nạng, cô nàng còn muốn được đi làm móng ở khách sạn. Sau khi bị phanh phui mọi chuyện, nhiều netizen đã gọi cựu thành viên T-ara là "rắn độc".

Seo Ji Young (cựu thành viên S#arp)

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 14.

Khi S#arp đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hai thành viên Seo Ji Young – Lee Ji Hye vướng lùm xùm bất hòa. Tháng 10/2002, ngay trước màn biểu diễn tại Music Bank, hai người đẹp đã lao vào ẩu đả, giật tóc nhau ngay trong thang máy của đài truyền hình. Quản lý đã kéo Lee Ji Hye ra và cô không được tham gia trình diễn cùng nhóm trong tiết mục ngày hôm đó.

Ngay ngày hôm sau, mẹ Seo Ji Young đã tới đánh, mắng chửi Lee Ji Hye. Cha Seo Ji Young cũng "đổ thêm dầu vào lửa" khi khẳng định con gái bị thành viên Lee Ji Hye đánh. Giữa lùm xùm, nhóm tổ chức họp báo giãi bày mọi việc. Trong họp báo, ca sĩ họ Seo khẳng định cô chưa bao giờ gây sự với Lee Ji Hye. Seo Ji Young còn mua chuộc người quản lý để anh này nói dối nhằm biến cô thành nạn nhân của vụ scandal.

Một là nói dối, hai là nói dối nhiều lần như 7 sao Hàn đình đám: Kẻ thành trò hề đáng trách, kẻ bịa chuyện hại người - Ảnh 15.

Tuy nhiên, người quản lý đã không làm như vậy. Anh công khai sự thật Seo Ji Young là kẻ bắt nạt Lee Ji Hye. Trong trường hợp này, những lời dối trá của mỹ nhân họ Seo có thể hủy hoại hình ảnh, sự nghiệp của Lee Ji Hye. Rất may là sự thật đã được công khai. Vào năm 2013, các thành viên đã tụ họp, giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ. Công chúng dần bắt gặp lại những hình ảnh chụp cùng nhau của Lee Ji Hye và Seo Ji Young.

Chia sẻ