Một em bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ đã tử vong

Theo Tuổi Trẻ ,
Chia sẻ

Khoảng 12g ngày 3-12, bé H.Q, E., 2 tuổi rưỡi, một trong hai bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ đã tử vong.

Một em bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ đã tử vong 1
Cháu H.Q.E. được điều trị tại bệnh viện trước đó - Ảnh: Đức Phú

TS. BS Phạm Văn Quang, phó khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết khoảng 12g ngày 3-12, bé H.Q, E., 2 tuổi rưỡi, một trong hai bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ đã tử vong.

Nguyên nhân bé E. tử vong là do bé bị xơ phổi dẫn đến suy hô hấp.

Hiện bé H.V.Q. đang được các bác sĩ điều trị tích cực để ngăn chặn tiến trình xơ phổi. Tuy nhiên, theo bác sĩ Quang, dù tình trạng bệnh của bé Q. nhẹ hơn bé E. vì không phải thở máy nhưng cũng phải theo dõi vài tuần nữa mới biết có cứu sống được bé hay không.

NhưTuổi trẻđã đưa tin, ngày 22-11, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận hai bé từ Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang chuyển lên với chẩn đoán viêm gan cấp.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ ghi nhận hai bé bị tổn thương gan cấp nhưng lạ một điều triệu chứng lại giống hệt nhau.

Những ngày sau, hai bé cùng bị suy hô hấp, chụp CT phổi thấy xơ phổi, bác sĩ hỏi thêm thông tin từ người nhà bệnh nhi nên nghi ngờ hai bé bị ngộ độc hóa chất.

Các bác sĩ đã lấy mẫu máu, nước tiểu của hai bé gửi sang Trung tâm Giám định pháp yTP thì phát hiện có chất diệt cỏ (Paraquat) trong máu.

Theo lời người nhà bệnh nhi kể lại trước khi nhập viện hai bé đã bị chích loại hóa chất này vào người. Trên người hai bé, các bác sĩ cũng thấy ở vai, môngcó vết chích bị hoại tử, phù hợp với lời khai của gia đình bệnh nhi.

Chia sẻ