Món quà dành tặng chị em phụ nữ tháng 10: giảm 20% các gói tầm soát ung thư

A.D,
Chia sẻ

Mỗi năm có hơn 5.000 người tử vong vì ung thư vú, 2.500 người tử vong do ung thư cổ tử cung, gần 1.000 phụ nữ chết vì ung thư buồng trứng, vv… Nếu như được chẩn đoán sớm, hầu hết những phụ nữ này đã được cứu sống và có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

Ít quan tâm sức khỏe - nhiều câu chuyện đau lòng

Món quà dành tặng chị em phụ nữ tháng 10: giảm 20% các gói tầm soát ung thư - Ảnh 1.

Nhiều phụ nữ dành trọn tuổi xuân, sức khỏe cho gia đình mà không nghĩ cho bản thân mình. Chỉ tới khi bệnh nặng, họ mới biết quý trọng sức khỏe của chính mình, nhưng đã muộn.

Ngoài các bệnh ung thư thường gặp giống như nam giới, chẳng hạn ung thư phổi, đại trực tràng, vòm họng, dạ dày, v.v, phụ nữ còn đối diện với nguy cơ mắc các bệnh ung thư ở đường sinh sản như vú, cổ tử cung, tử cung, buồng trứng, vv… Tuy nhiên, bản chất của chị em phụ nữ Việt từ xưa tới nay là hy sinh, phần nhiều sự quan tâm dành cho gia đình, chồng con, còn sức khỏe bản thân ít khi chú ý. Chính vì thế mới có những câu chuyện đau lòng, nhưng đã quá muộn màng.

Bác sĩ Đỗ Tuyết Mai - Khoa ung bướu Singapore, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chia sẻ: “Hơn 30 năm công tác trong ngành, tôi chứng kiến nhiều sự đau khổ của người bệnh khi được chẩn đoán ung thư. Mới hôm trước có một bệnh nhân nữ chỉ mới 30 tuổi, phát hiện ung thư vú khi khối u đã lớn. Cô ấy ngồi ngay tại đây khóc òa, khiến chúng tôi dù đã “chai mòn” cảm xúc vì đã gặp quá nhiều, nhưng cũng không khỏi thương tâm. Thương cho cô gái trẻ, thương cho đứa con mới tròn 8 tháng còn đang bú mẹ của cô ấy; Hay trường hợp của một phụ nữ quê ở Hà Nam, 54 tuổi, bị ho và khó thở từ 6 tháng tháng trước nhưng nhất định không đi khám, chỉ mua thuốc về tự uống nhưng mãi không khỏi. Đi khám thì đã ung thư phổi giai đoạn cuối. Giá như lúc trước không tiếc tiền mà đi khám sớm, thì bệnh đã không nặng như vậy, và có thể điều trị tốt hơn”.

Bác sĩ Mai cho biết, nếu như phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, cô gái 30 tuổi kia cũng chỉ cần khoét bỏ khối u nhỏ, không cần tốn nhiều tiền điều trị, không phải cắt bỏ ngực, cũng như không nguy hiểm đến mạng sống. Tương tự, trường hợp người phụ nữ bị ung thư phổi cũng vậy, sẽ có nhiều lựa chọn điều trị, cơ hội sống cao hơn nếu như khối u vẫn còn nằm tại vị trí đó, chưa di căn. Tuy nhiên, vì chủ quan, không đi khám sớm nên hầu hết các trường hợp đến khám đều đã muộn.

Theo bác sĩ Mai, hiện nay ghi nhận ngày càng nhiều chị em trẻ tuổi mắc ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, tuyến giáp, vv… Vì vậy, dù trẻ tuổi cũng không nên chủ quan. Chị em lớn tuổi (trên 40) càng cần chú ý, bởi ở độ tuổi này, hệ miễn dịch đang dần suy yếu, dưới tác động tiêu cực của môi trường sống, thực phẩm bẩn, những thói quen sinh hoạt không khoa học… sẽ làm họ dễ mắc các bệnh lý ung thư hơn các nhóm tuổi khác.

Món quà dành tặng chị em phụ nữ tháng 10: giảm 20% các gói tầm soát ung thư - Ảnh 2.

Những bệnh ung thư thường gặp nhất ở nữ giới.

Phụ nữ ơi! Bớt hy sinh và trân trọng sức khỏe của chính mình

Theo bác sĩ khoa Ung bướu – bệnh viện Thu Cúc, hiện tỷ lệ chữa khỏi ung thư ở nữ khoảng 40%, trong khi nhiều nước phát triển con số này đã lên tới 70-80%. Nguyên nhân do có tới 70% bệnh nhân ung thư trong nước đều phát hiện khi ung thư đã ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, các loại bệnh ung thư ở nữ giới đều có thể phát hiện sớm và phòng tránh được.

Bệnh ung thư khi có biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, thường là khi bệnh đã tiến triển, khối u đã phát triển rộng, có thể đã lây lan ra khỏi vị trí ban đầu. Do vậy, có triệu chứng mới đi khám không phải là cách tốt nhất để điều trị hiệu quả. Tất cả những phụ nữ đã có quan hệ tình dục, đã sinh con nên tầm soát ung thư định kỳ trước khi có bất kỳ triệu chứng nào, nhờ đó bệnh có thể phát hiện rất sớm và chữa khỏi hoàn toàn.

Món quà dành tặng chị em phụ nữ tháng 10: giảm 20% các gói tầm soát ung thư - Ảnh 3.

Tháng 10 Tôn vinh phụ nữ: Tặng 20% cho tất cả các gói tầm soát ung thư Nữ và cặp vợ chồng

Nhằm khuyến khích chị em phụ nữ tầm soát ung thư, bảo vệ sức khỏe, nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc triển khai chương trình: Giảm 20% cho tất cả các gói tầm soát ung thư Nữ và cặp vợ chồng, như một món quà gửi tới chị em phụ nữ. Thời gian gian áp dụng chương trình: từ ngày 1/10/2017 đến hết 31/10/2017. Theo đó, ưu đãi có thể lên tới 5 triệu đồng.

Xem chi tiết về chương trình ưu đãi tại đây

Để được tư vấn về tầm soát ung thư, hoặc đặt lịch khám vui lòng liên hệ:

Khoa Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

Địa chỉ: 286 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Đặt khám tầm soát ung thư: 1900 55 88 96/ Hotline: 0904.970.909

Tư vấn điều trị với bác sĩ Singapore: 0907.245.888

Email: scc@thucuchospital.vn

Website: ungbuouvietnam.com

Chia sẻ