Món ăn kinh dị - Việt Nam đứng đầu thế giới

,
Chia sẻ

Vừa qua, tờ Australia News đã đánh giá món lòng lợn tiết canh, dế rán của Việt Nam là hai trong số những món ăn kinh dị nhất thế giới!

Trong khi đó, rất nhiều người Việt Nam đã từng bị bệnh, thậm chí thiệt mạng vì món ăn kinh dị này. Tuy nhiên, đây lại được coi là món ăn "truyền thống", rất hấp dẫn, đặc biệt là đối với dân nhậu.

Món ăn được cho là nguy hiểm và... kinh dị nhất thế giới
 
Lại là món "truyền thống" được nhiều người Việt yêu thích!

Tiếp sau 2 món ăn kinh dị của Việt Nam là 8 món ăn thuộc hàng quái lạ của các nước khác, chủ yếu xuất phát từ Châu Á như: Bánh ngọt có ong (Nhật Bản); Kẹo côn trùng (Panama); Dương vật và tinh hoàn bò đực (Peru); Nhện rán (Campuchia); Mỳ dế rán (Việt Nam); Lưỡi vịt (Hồng Công, Trung Quốc); Cá ngựa nướng (Trung Quốc); Chuột lang rán (Peru).

Thực tế cho thấy, tờ Australia News đã chưa đánh giá hết được các món ăn kinh dị của nhiều nước và liệt kê chưa chính xác. Ví dụ như tại Việt Nam và Trung Quốc, món ăn liên quan đến dương vật của một số loài là món ăn rất được ưa chuộng và khá phổ biến. Trong khi đó, chuột đồng, bò cạp, rết, bọ xít... cũng là món ăn rất được dân nhậu Việt Nam ưa chuộng nhưng không thấy được nhắc đến dù đây là những món ăn không kém phần kinh dị so với Chuột lang rán ở Peru.

Có vẻ như phóng viên của tờ báo này còn cần phải khám phá Việt Nam nhiều hơn nữa.
 
Theo Thethaovanhoa/Thegioidongvat
Chia sẻ