MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK bóc phốt lại bị người trong cuộc tố giả tạo

XL,
Chia sẻ

Nổi tiếng luôn đi kèm với tai tiếng và MOMOLAND cũng là một trường hợp như thế.

Những ngày gần đây, cư dân mạng bỗng xôn xao trước thông tin mẹ thành viên Daisy đăng đàn chỉ trích các thành viên MOMOLAND là kẻ hai mặt, giả tạo. Mặc dù không biết ẩn khúc câu chuyện là như thế nào, tuy nhiên việc chỉ 6 thành viên hoạt động trong khi 3 người còn lại bất ngờ "đóng băng" lịch trình mà không hề có lý do cụ thể đã khiến người hâm mộ nghi ngờ nội bộ của MOMOLAND có vấn đề.

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 1.

MOMOLAND bị dính phốt giả tạo...

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 2.

... từ chính phụ huynh của thành viên trong nhóm.

Từ một nhóm nhạc được xem là hiện tượng của châu Á và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng như BTS, BLACKPINK, TWICE nhưng khi nhìn lại, nhiều người mới giật mình khi nhóm chỉ sở hữu đúng một bản hit còn lại là scandal vô số kể.

Nancy lườm BLACKPINK khi bị "vuột" mất cúp

Nancy vốn là nữ thần tượng được đông đảo fan Kpop yêu mến. Đặc biệt ở Việt Nam, cô nàng cũng từng là hiện tượng được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội khi xuất hiện ở Phố đi bộ Hà Nội với vẻ ngoài tiên tử. Tuy nhiên, hình tượng của Nancy đã giảm đi phần nào khi dính "phốt" thái độ với BLACKPINK.

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 3.

Nancy là thành viên đầu tiên của MOMOLAND bị dính phốt thái độ.

Cụ thể, trong một chương trình âm nhạc có sự xuất hiện của BLACKPINK và MOMOLAND. Lúc này, girlgroup nhà YG bất ngờ được gọi tên giành cúp chiến thắng, tuy nhiên ở phần phát biểu, thành viên Nancy đã dành tặng cho nhóm cú lườm "xéo sắc" mà ai nhìn vào cũng phải giật mình.

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 4.

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 5.

Fan tố cáo Nancy lườm BLACKPINK lúc girlgroup nhà YG nhận cúp.

Hình ảnh nữ thần tượng nhà MLD Entertainment lườm BLACKPINK nhanh chóng "gây bão" trên khắp các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, theo như người hâm mộ thì Nancy vào thời điểm này đang mệt khiến ánh nhìn có phần dữ dằn. Thế nhưng việc "thiên thần lai" không thể điều khiển được cảm xúc trên gương mặt đã khiến cô nàng nhận về vô số "gạch đá" và trở thành một trong những vụ phốt "siêu to khổng lồ" trong sự nghiệp của Nancy.

Phốt thái độ vô lễ, "quên" chào tiền bối BTS, TWICE

Trong lễ trao giải MBC Plus x Genie Music Awards 2018, MOMOLAND được gọi tên là nhóm nữ giành chiến thắng ở giải thưởng Best Female Dance Performance, cả BTS và TWICE đều đứng dậy và vỗ tay chúc mừng đàn em. Tuy nhiên thay vì cúi chào và cảm ơn, các thành viên MOMOLAND đã đi thẳng một mạch lên sân khấu nhận giải, thậm chí còn bị cho là có thái độ tránh mặt các nhóm nhạc tiền bối.

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 6.

MOMOLAND quên chào BTS và TWICE.

Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng fan BTS đã vô cùng phẫn nộ sau khi xem được đoạn video reaction của các nghệ sĩ lúc BTS đang trình diễn ca khúc Fake Love cùng Charlie Puth. Lúc này, các thành viên MOMOLAND đã bật cười khi Jimin gặp sự cố vỡ giọng trên sân khấu. 2 vụ phốt diễn ra trong một sự kiện, vào thời điểm đó girlgroup 9 thành viên phải hứng chịu vô số "gạch đá" từ các fandom chỉ vì thái độ "kệch cỡm".

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 7.

Các thành viên bật cười khi thấy Jimin (BTS) bị vỡ giọng.

Rút kinh nghiệm chào BTS nhưng quên chào tiền bối vào nghề hơn 4 năm

Tại lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 28 diễn ra hồi đầu năm 2019, girlgroup nhà MLD Entertainment đã xuất sắc giành được giải thưởng Bonsang với bản hit Bboom Bboom. Tuy nhiên, sự chú ý của cư dân mạng dành cho nhóm không phải giải thưởng này mà lại là thái độ bị cho là vô lễ và thiếu tôn trọng các tiền bối.

Cụ thể trong lúc lên nhận giải, MOMOLAND đã quên cúi chào nhóm nhạc nam NU'EST W (trừ cô nàng Yeonwoo). Dù một thành viên của boygroup này đã có hành động rất ga lăng là kéo ghế lại ngay ngắn để giúp đàn em không đụng vào trong lúc di chuyển, tuy nhiên các cô gái vẫn làm lơ và vội vã lên sân khấu nhận giải.

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 6.

Sau phốt thái độ, MOMOLAND đã nhớ chào BTS, nhưng lại "quên" sự xuất hiện của NU'EST W.

Ngoài ra cũng ở lễ trao giải này, girlgroup 9 thành viên còn có một khoảnh khắc mất điểm trong mắt cư dân mạng đó là nhóm đã vô tư ngồi trong lúc Heechul (Super Junior) phát biểu nhận giải. Lúc này, các nhóm nhạc hậu bối đều đứng dậy để thể hiện sự kính trọng, thế nên hành động của girlgroup nhà MLD đã bị một bộ phận netizen cho là thiếu tôn trọng với tiền bối trong nghề.

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 7.

Trong khi các nhóm nhạc phải đứng dậy để nghe Heechul (Super Junior) phát biểu thì MOMOLAND vẫn ngồi đó "ăn bánh, uống trà".

Đạo nhạc, tự bỏ tiền mua album để tích điểm thăng hạng

Danh tiếng của MOMOLAND lên như diều gặp gió vào thời điểm nhóm giành chiếc cúp trên sân khấu M Countdown vào đầu năm 2018 cùng ca khúc Bboom Bboom. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của girlgroup 9 thành viên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, netizen lại chẳng thấy vừa lòng khi một nhóm nữ vô danh bỗng dưng lại giành được cúp, trong khi bài hát còn chưa lọt nổi Top 100 trên các BXH.

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 8.

MOMOLAND giành được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp nhưng netizen Hàn lại nghi ngờ là "cúp mua".

Sau đó, cư dân mạng bắt đầu tìm hiểu về MOMOLAND lẫn Bboom Bboom. Đây là thời điểm mà ca khúc này lội ngược dòng trên các BXH Kpop và dính "phốt" đạo nhái Mi Mi Mi của nhóm Serebro. Sau đó, girlgroup người Nga còn đăng tải hình ảnh của MOMOLAND lên Instagram và tố girlgroup Kpop đạo ca khúc của mình vì giai điệu của 2 bài hát quá giống nhau. Tuy nhiên cho đến nay, vụ việc vẫn không được phía công ty chủ quản lên tiếng giải thích.

Bản hit Bboom Bboom của MOMOLAND dính cáo buộc đạo nhái ca khúc Mi Mi Mi.

Trong khi nghi vấn đạo nhái còn chưa kịp lắng xuống, cư dân mạng tiếp tục chỉ trích MOMOLAND khi cho rằng nhóm và công ty đã gian lận doanh số bán album để giành cúp chiến thắng. Cụ thể, netizen Hàn đã phát hiện điểm bất thường trên số hóa đơn mà công ty chủ quản của MOMOLAND đưa ra, tuy nhiên mã nhận dạng ngân hàng trên chứng từ đã không còn được sử dụng từ rất lâu. Vì thế, netizen tin rằng họ có đủ lý do để tố MLD Entertainment đưa ra bằng chứng giả và tự bỏ tiền "mua cúp".

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK bóc phốt lại bị người trong cuộc tố giả tạo - Ảnh 12.

Công ty chủ quản của MOMOLAND đăng lên làm bằng chứng bảo vệ cho nhóm...

MOMOLAND từ hiện tượng châu Á trở thành "con ghẻ": Hết bị fan BTS, BLACKPINK phốt thái độ lại bị người trong cuộc tố giả taọ, vì sao thế này? - Ảnh 11.

... nhưng ngân hàng thông báo không sử dụng mã code cuối năm 2017.

Công bằng mà nói, MOMOLAND có sai, tuy nhiên cái sai lớn nhất vẫn nằm ở phía công ty chủ quản khi không chịu lên tiếng xin lỗi thậm chí là giải thích ở tất cả những vụ phốt. Đến thời điểm hiện tại, MOMOLAND vẫn là một cái tên "ăn khách", tuy nhiên nếu như phía công ty chủ quản không cải thiện cách làm việc thì e rằng girlgroup sẽ còn phải "dính chưởng" những vụ phốt từ trên trời rơi xuống.

Chia sẻ